Vốn lãi suất thấp của ngân hàng chỉ cho "vay nóng"?

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết: Ngân hàng nói cho DN vay lãi suất chỉ 8,95, nhưng cho vay 1 tháng thì đó chỉ là cho "vay nóng" để xử lý tình thế chứ có ý nghĩa gì trong việc trợ lực cho DN hồi phục?

Vốn lãi suất thấp của ngân hàng chỉ cho "vay nóng"?

>> "Đuổi" ngân hàng "nói một đằng làm một nẻo"

Vốn lãi suất thấp của ngân hàng chỉ cho `vay nóng`?

Cuộc tranh luận bất ngờ nhưng khá "gay gắt" giữa Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết và bà Lê Thị Thanh Toàn, Phó GĐ Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) - Ảnh: HC

Cuộc tranh luận bất ngờ

Hội thảo "Chính sách lãi suất và khả năng tiếp cận vốn ngân hàng (NH) của doanh nghiệp (DN) miền Trung - Tây Nguyên" tổ chức sáng 28/8 bất ngờ được khởi đầu bằng cuộc tranh luận bên lề nhưng khá "gay gắt" giữa Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết và bà Lê Thị Thanh Toàn, Phó Giám đốc Chi nhánh NH Công thương Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Vài phút trước khi hội thảo bắt đầu, ông Phùng Tấn Viết phát hiện trong hội trường chủ yếu chỉ có đại diện các NH, đại diện các trường đại học đến lấy thông tin để... phục vụ giảng dạy và giới báo chí. Còn DN, đối tượng mà ông rất muốn nghe họ "sửa lưng" các NH thì lại rất ít, mặc dù BTC hội thảo cho biết đã mời 60 - 70 DN tham dự. Kể cả trong các tham luận chính thức tại hội thảo, theo chương trình do BTC công bố, thì cũng không có cái nào của DN hay các hiệp hội DN trên địa bàn.

Ông Phùng Tấn Viết đặt vấn đề: Phải chăng các DN không mặn mà với những hội thảo như thế này vì đã nói rất nhiều song lãi suất NH vẫn quá cao khiến họ không sao tiếp cận được?

Bất ngờ bà Lê Thị Thanh Toàn từ hàng ghế đại biểu lên tiếng: "Anh nói bao nhiêu là cao? NH chúng tôi có những gói cho vay lãi suất chỉ 8,95% nhưng DN không dám vay!".

Lập tức ông Phùng Tấn Viết mời bà Thanh Toàn lát nữa lên phát biểu, nói rõ NH đã "mở cửa" rất nhiều nhưng DN không tiếp cận được nguồn vốn là do chính họ!

Ông Phùng Tấn Viết phê bình các DN "kêu ca thì nhiều nhưng mời họp lại không chịu đi". Nhưng rồi với kinh nghiệm từng 18 năm làm DN, trong đó có 10 năm làm Tổng Giám đốc và sau đó liên tục đảm nhận các chức vụ có liên quan trực tiếp đến DN, ông đặt câu hỏi với bà Thanh Toàn: "Chị cho vay lãi suất 8,95 trong thời hạn bao lâu?". Câu trả lời của Phó Giám đốc Chi nhánh NH Công thương Ngũ Hành Sơn là... 1 tháng!

Ông Phùng Tấn Viết suýt bật cười: "1 tháng thì cho vay làm gì? Đó là chỉ là cho "vay nóng" để xử lý tình thế chứ có ý nghĩa gì trong việc trợ lực cho DN hồi phục? DN thương mại làm ăn có hiệu quả thì chu chuyển quay vòng vốn phải mất ít nhất 12 tháng, còn với DN sản xuất thì mất 3 năm đã là giỏi, bình thường phải 5 năm, mà đó chỉ là đầu tư ngắn hạn. Cho vay 1 tháng thì làm sao họ chạy cho kịp trong thời buổi khó khăn này?".

Vốn lãi suất thấp của ngân hàng chỉ cho `vay nóng`?

Cuộc hội thảo sáng 28/8 thu hút sự quan tâm của đại diện các ngân hàng, trường đại học, báo chí nhưng lại rất ít có sự xuất hiện của "nhân vật" chủ chốt là các doanh nghiệp - Ảnh: HC

DN đã suy kiệt nội lực, còn NH thì gây khó khăn

Bước vào hội thảo chính thức, ông Phùng Tấn Viết tiếp tục nhấn mạnh: "Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái kéo dài, các DN Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn thách thức. Số lượng DN đã phá sản hoặc đang bên bờ vực phá sản, giải thể tăng cao... Vì vậy, nguồn vốn vay NH là một trong những nguồn lực quan trọng giúp các DN tăng sức đề kháng, vượt qua khó khăn".

Ông Phùng Tấn Viết nêu rõ, trong thời gian qua Chính phủ và NH Nhà nước đã có những động thái kiên quyết nhằm hạ nhiệt lãi suất và hỗ trợ các DN tiếp cận nguồn vốn vay NH, nhưng số DN tiếp cận được nguồn vốn này vẫn còn thấp. Nguyên nhân là tuy lãi suất huy động vốn đã giảm song lãi suất cho vay vẫn còn cao. Hơn nữa, do các DN đã suy kiệt nội lực sau một thời gian dài đối mặt với khó khăn nên không còn được bao nhiêu DN có thể đáp ứng tiêu chuẩn cho vay của các NH thương mại.

"Tôi có thể nói chắc 100% có đến 80% vốn lưu động của các DN là do đi vay, chủ yếu là vay NH. NH nói giảm lãi suất nhưng thủ tục vẫn còn hết sức khó khăn, rườm rà, nhân viên bên dưới hoạch hoẹ đủ điều khiến DN không thể vay vốn được. Đối với các DN làm ăn lâu năm thì vấn đề tín chấp rất quan trọng, nhưng NH chỉ một mực đòi thế chấp. Trong khi đó, do tình hình khó khăn kéo dài, chi phí tăng, sức mua giảm, sản phẩm tồn đọng... nên các DN đã thế chấp hết tài sản để cố gắng cầm cự. Bây giờ NH không chấp nhận tín chấp thì họ biết chạy đường nào?" - ông Phùng Tấn Viết đặt câu hỏi.

Ông cũng thông báo, dự kiến đầu tháng 9 tới, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và Thống đốc NHNH Việt Nam Nguyễn Văn Bình sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với cộng đồng DN đang hoạt động ở Đà Nẵng, chủ yếu liên quan đến những bất cập trong việc cho vay, lãi suất cho vay vốn của các NH thương mại đối với các DN trên địa bàn và một số các khó khăn, vướng mắc khác của DN.

Do vậy, ông Phùng Tấn Viết yêu cầu cuộc hội thảo cần tập trung đánh giá tác động của lãi suất và chính sách lãi suất đối với NH thương mại; đánh giá khả năng tiếp cận vốn của các DN khu vực miền Trung - Tây Nguyên; làm rõ vai trò của NHNN trong việc nâng cao khả năng tiếp cận vốn của DN; đồng thời đề xuất các giải pháp và khuyến nghị đến các bên liên quan nhằm giúp các DN tồn tại, trụ vững và tiếp tục phát triển.

Tín dụng không tăng do lãi suất còn cao

Dư nợ cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn tháng 6/2011 đến tháng 6/2012 tăng bình quân rất thấp, đạt 2,48% năm. Trong đó cho vay ngắn hạn tăng bình quân 6,7% và cho vay trung, dài hạn tăng bình quân 2,41%. Nợ xấu tăng cao, đặc biệt là từ cuối năm 2011 đến nay.

Nhìn chung tình hình cho vay từ tháng 6/2011 đến nay hầu như không tăng, thậm chí trong 6 tháng đầu năm 2012 còn giảm sút. Nguyên nhân tín dụng không tăng là do lãi suất cho vay còn cao, sức mua của nền kinh tế thấp dẫn đến hàng tồn kho của DN lớn; khả năng trả nợ của khách hàng giảm do khó khăn về đầu ra; thị trường bất động sản giảm sút và khó giao dịch (phần lớn tài sản thế chấp NH là bất động sản).

(Ông Võ Minh, Giám đốc NHNN Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng)

HẢI CHÂU

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.