Vơ vét Biển Đông, Trung Quốc trang bị hạm đội tàu cá cho dân quân biển

Trung Quốc đang xây dựng một hạm đội tàu cá mới cho lực lượng "dân quân biển" hoạt động trái phép trên Biển Đông nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền và vơ vét nguồn trữ lượng cá dồi dào.

Phát biểu tại cuộc hội thảo ở Trung tâm Phân tích Hải quân hôm 29/7, nhà nghiên cứu cấp cao Zhang Hongzhou tại Trường Nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore nhấn mạnh hành động này có thể khiến tình hình căng thẳng trong khu vực leo thang. 

Dân quân biển Trung Quốc được xem là một trong những lực lượng lợi hại thay thế Hải quân nước này đi xâm chiếm và kiểm soát mọi hoạt động hàng hải trên Biển Đông. Theo đó, dân quân biển Trung Quốc sử dụng các tàu cá dân sự trá hình để tiến hành "đổ bộ đảo". 

Vơ vét Biển Đông, Trung Quốc trang bị hạm đội tàu cá cho dân quân biển - ảnh 1

Trung Quốc xây dựng lực lượng tàu cá hùng hậu nhằm mục đích vơ vét các nguồn tài nguyên thiên nhiên và trữ lượng cá dồi dào trên Biển Đông.

Trong khi đó, lâu nay, giới chức Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ Bắc Kinh đưa lực lượng dân quân biển tham gia âm mưu độc chiếm Biển Đông. Và đây sẽ là lần đầu tiên, lực lượng này được trang bị một hạm đội tàu cá riêng nhằm vơ vét nguồn tài nguyên thiên nhiên và trữ lượng cá dồi dào trên vùng biển chiến lược.  

"Khả năng Trung Quốc đang xây dựng một hạm đội tàu cá quốc doanh để trang bị cho lực lượng dân quân biển hoạt động trái phép trên Biển Đông", tạp chí The Diplomat dẫn lời nhà nghiên cứu cấp cao Zhang. 

Việc lực lượng dân quân biển đóng vai trò ngày càng lớn trong chiến lược vơ vét nguồn cá dồi dào ở Biển Đông không còn là điều mới lạ. Hồi đầu năm 2013, trong chuyến thăm đến làng chài Đàm Môn trên đảo Hải Nam, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với lực lượng dân quân biển địa phương rằng, họ "không chỉ tham gia đánh bắt cá mà còn giúp Bắc Kinh thu thập thông tin về đại dương, và hỗ chương trình xây dựng tại các hòn đảo và bãi đá ngầm", để bảo vệ cái mà Bắc Kinh gọi là lợi ích quốc gia trên Biển Đông.

Theo ông Zhang, động thái xây dựng một hạm đội tàu cá quốc doanh cho dân quân biển ở Biển Đông là một "hiện tượng mới" của chính quyền Trung Quốc. Việc sở hữu một hạm đội tàu cá riêng đồng nghĩa với việc dân quân biển Trung Quốc sẽ không còn phải đi thuê tàu cá của ngư dân hay các công ty ngư nghiệp để triển khai hoạt động. 

Ông Zhang cũng nhấn mạnh sự thay đổi của chính quyền Trung Quốc phản ánh một thực tế là nỗi thất vọng trong việc quản lý ngư dân nước nhà ngày càng lớn. Trước đây, nhiều ngư dân Trung Quốc từng phàn nàn về việc Bắc Kinh trả thù lao quá thấp cho các nhiệm vụ của chính phủ như bảo vệ hoạt động trái phép của giàn khoan Hải Dương-981, được Trung Quốc hạ đặt trái phép vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam hồi tháng 5/2014. Do đó, chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng khả năng kiểm soát và trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động của chính quyền trung ương. 

Nhà nghiên cứu Zhang cho rằng Trung Quốc sẽ điều tàu thuyền của lực lượng dân quân biển để củng cố tuyên bố chủ quyền đơn phương ở những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Bắc Kinh đã xâm chiếm trái phép. Ngoài ra, Trường Sa còn là một ngư trường dồi dào trữ lượng cá. Theo kết quả từ một nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc, các vùng biển quanh quần đảo Trường Sa chứa tới hơn 1,8 triệu tấn cá và sản lượng đánh bắt hàng năm là từ 500.000 – 600.000 tấn.  

Tuy nhiên, việc gia tăng sử dụng lực lượng dân quân biển có thể khiến căng thẳng tranh chấp trong khu vực leo thang và ảnh hưởng xấu tới chính lợi ích của Trung Quốc. Ông Zhang nhận định lực lượng dân quân biển có thể lợi dụng cái gọi là lòng yêu nước để tiến hành các hành động bất hợp pháp như bắt trộm rùa biển, san hô và các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. 

Ngoài ra, hạm đội tàu cá của dân quân biển Trung Quốc còn có thể tiến tới những khu vực nằm cách xa vị trí mà tấm bản đồ phi lý "đường chín đoạn" của Trung Quốc. Đây sẽ là nguyên nhân đẩy căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. 

Song cho tới nay, kế hoạch chi tiết về quy mô, thời gian xây dựng hạm đội tàu cá cho dân quân tự vệ biển vẫn chưa được Trung Quốc tiết lộ. Theo ông Zhang, đảo Hải Nam đã đề nghị đóng 84 tàu cá dân quân cỡ lớn để phục vụ cho cái gọi là thành phố Tam Sa của Trung Quốc. Trong đó, 10 chiếc được giao nhận trong năm nay nhưng hạm đội này hiện mới chỉ có 4 chiếc đang hoạt động. "Quá trình xây dựng hạm đội tàu cá sẽ còn mất nhiều năm nữa", ông Zhang nói. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

MINH THU (lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !