Vỡ nợ vì hoa

"Hiện tại nhiều hộ đã cắt hết hoa để bán, nên đến Tết giá hoa tăng đến 1 triệu/bó/10 cành là điều bình thường. Tết này chỉ sợ không có hoa mà bán'", người trồng hoa Tây Tựu lo lắng vì ly nở sớm, mất Tết.
Nhiều tiểu thương ép giá, khiến giá hoa ly càng rẻ.

Những ngày này, người dân trồng hoa ly ở hai làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm) và thôn Hạ Mỗ (Đan Phượng) đều đổ ra đồng cắt hoa bán gấp.

Vỡ nợ vì hoa - ảnh 1

Nắng ấm kéo dài khiến hoa nở sớm, dù còn vài tuần mới Tết, nhiều hộ phải cắt hoa đổ cho lái buôn.

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những cánh đồng hoa ly đã bắt đầu bung nở. Vừa cắt hoa bác Thủy vừa  than vãn: “Năm nay nhiều hộ trồng hoa vỡ nợ vì hoa. Lúc mua gốc về trồng là 21.000 đồng/cây. Bây giờ bán thì chưa đến 15 ngàn một cành”.

Là một trong những hộ thuê đất trồng nhiều hoa ly nhất, nhì ở Trung Tựu, vườn nhà bác Thắng nằm trong danh sách các hộ thiệt hại nặng ở đây. Với hơn 3 mẫu hoa ly, bác Thắng đang phải huy động nhân lực đi cắt hoa bán sớm hơn dự kiến 15 - 20 ngày. Tiền mua giống lên đến 20.000/cây, tiền phân bón, thuốc sâu, làm mái che, công chăm sóc... tổng vốn đầu tư lên đến trên dưới 2 tỷ đồng, giờ phải cắt bán giữa chừng hơn 50% diện tích hoa ly nở sớm với giá 5.000 đến 7.000 đồng/cành, tính ra gia đình bác lỗ trên dưới 1 tỷ đồng.

Vỡ nợ vì hoa - ảnh 2

Để cứu vãn, nhiều hộ dân phải cắt hoa ly, ủ lạnh để dành bán vào rằm tháng chạp.

Giá mỗi cành ly giảm từ 6-7 lần so với năm ngoái. Với những cành ly 3,4 tai giá chỉ từ 50 đến 80 ngàn đồng/bó 10 cành đối với hoa ly màu vàng. Giá ly đỏ dao động từ 15-18 ngàn/cành 5 tai; 20 ngàn đồng/cành 7 tai. Ly đỏ được bán cao giá hơn bởi giá gốc cao, công chăm sóc cũng nhiều hơn so với ly vàng.

Lý giải vì sao giá ly lại thấp như vậy, các chủ vườn tại đây cho hay, do thời tiết năm nay thất thường, nắng ấm suốt nên không có mùa đông. Thời gian trồng ly khoảng 100-120 ngày là cho thu hoạch, nhưng thời tiết như vậy nên ly nở sớm hơn 20 ngày.

Vỡ nợ vì hoa - ảnh 3

Nhiều tiểu thương ép giá, khiến giá hoa ly càng rẻ.

Không kể đây chưa phải là thời gian mua sắm của mọi nhà nên giá hoa càng thấp. Khách đến mua chủ yếu là các tiểu thương, chủ cửa hàng hoa. Được đà họ lại càng mặc cả, ép giá khiến giá hoa không ổn định, thay đổi theo từng ngày.

Chị Hoài Thương, khách đến mua hoa tại vườn nhà bác Thủy cho biết: “Mình đã đi khảo sát giá hoa của nhiều chủ vườn tại đây, mỗi nhà một giá. Vườn nào giá thấp thì mình đặt hoa, nhập từ giờ tới Tết. Khách hàng thích chọn những cành ly nhiều tai, nó tượng trưng cho sự sum vầy, sung túc”.

Vỡ nợ vì hoa - ảnh 4

Nhiều gia đình huy động hết nhân lực để cắt, bó ly đổ buôn cho các đại lý.

Cứ theo đà này, đến đúng Tết Nguyên đán 2016, hoa ly sẽ khan hiếm trên thị trường hoa Tết và giá hoa chắc chắn sẽ ở mức cao. Chị Thư - chủ vườn hoa lạc quan cho biết, “hiện tại nhiều hộ đã cắt hết hoa để bán, nên đến Tết giá hoa tăng đến 1 triệu/bó/10 cành là điều bình thường. Tết này chỉ sợ không có hoa mà bán”.

Hoàng Hòa

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.