Vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên phản pháo nhau "gắt" chưa từng có

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói rằng bà bị vu khống suốt 5 năm ròng, bị nhóm người thao túng Trung Nguyên câu kết hãm hại, thì phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ phản pháo "càng im lặng, càng nhẫn nhịn, càng lùi bước thì bà Thảo càng lấn tới"

Ngày 27/4, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức” xảy ra tại CTCP Hòa tan Trung Nguyên, Tập đoàn Trung Nguyên Legend có một “động thái lạ”.

Đó là Tập đoàn gửi thông cáo báo chí cho một số phóng viên để tố bà Lê Hoàng Diệp Thảo có các hành vi “vu khống, phá hoại Tập đoàn Trung Nguyên”.

Tuy nhiên ngay sau đó, Trung Nguyên thu hồi Thông cáo báo chí với lý do “chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại”.

“Nhận thấy việc thông tin báo chí để làm rõ các diễn biến mới nhất liên quan đến việc tranh chấp pháp lý của Tập đoàn Trung Nguyên là chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại – đặc biệt là ngay sau giai đoạn của đại dịch Covid-19 – Tập đoàn Trung Nguyên cần tập trung vào việc sớm phục hồi hoạt động sản xuất, phát triển kinh doanh, sớm ổn định công việc, đảm bảo đời sống thu nhập của hơn 5.000 người lao động cùng gia đình để góp phần ổn định an sinh xã hội.” Tập đoàn Trung Nguyên giải thích.

Tuy nhiên, trước diễn biến mới nhất trong tranh chấp pháp lý giữa Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tập đoàn này tiếp tục phát đi thông cáo báo chí với những lời lẽ nặng nề tố vợ cũ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

{keywords}
 

Phía Trung Nguyên cho rằng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên đã luôn giữ sự im lặng, luôn ở tâm thế tự vệ chính đáng trước mọi thông tin bịa đặt, vu khống, cùng các hành vi “phá hoại” của bà Thảo trên các phương tiện truyền thông. 

“Nhưng càng im lặng, càng nhẫn nhịn, càng lùi bước thì bà Lê Hoàng Diệp Thảo càng tiếp tục lấn tới, càng gia tăng sức tấn công nguy hiểm về pháp lý liên tục và dồn dập, gây sức ép với ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên", thông cáo của Trung Nguyên viết và cho rằng các việc bà Thảo đang làm "nhằm dồn ép ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên đến bước đường cùng để phá hoại Tập đoàn Trung Nguyên, ám hại cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ bằng mọi cách”.

Sau hai cấp xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo diễn ra năm 2019, ngày 31/3/2020, Viện KSND Tối cao ban hành Quyết định Kháng nghị Giám đốc thẩm số 08/QĐKNGĐT-VKS-DS về việc đề nghị Hội đồng Thẩm phán Nhân dân Tối cao: “Hủy toàn bộ bản án hôn nhân gia đình đã có hiệu lực pháp luật giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, qua đó đề nghị giao hồ sơ cho Tòa án Nhân dân TP.HCM xét xử lại từ đầu (xét xử sơ thẩm)”.

Quyết định này làm hài lòng bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhưng lại không làm hài lòng bên còn lại. Theo đó, phía Trung Nguyên cho rằng đây là một quyết định không giải quyết được nguyện vọng ly hôn của hai bên, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp của Tập đoàn Trung Nguyên và hơn 5.000 người lao động vừa mới chớm ổn định, nay lại tiếp tục gặp khó khăn về các tranh chấp pháp lý.

Ngày hôm qua (28/4), sau khi truyền thông đưa tin Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Bình Dương thông báo đã khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu" xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê hòa tan Trung Nguyên gửi đến VKSND tỉnh Bình Dương, trên tài khoản cá nhân của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã khẳng định, bà vẫn là cổ đông đồng sáng lập, cổ đông lớn của Trung Nguyên và có đầy đủ quyền hạn được pháp luật quy định. 

"Tôi đã phải hứng chịu vô số vu khống trong suốt 5 năm ròng, từ năm 2015 đến nay. Chính nhóm người thao túng đã câu kết lại hãm hại tôi và gia đình tôi. Nguyễn Duy Phước đã có hành vi làm giả mạo giấy tờ để thay đổi giấy phép kinh doanh bằng những quyết định sai trái, bất thường của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, họ đã xông vào cướp trắng nhà máy Bình Dương ngay trong đêm với sự chứng kiến của rất nhiều người lao động, công nhân của tôi , bà Thảo chia sẻ trên trang cá nhân.

Vụ ly hôn nghìn tỷ vợ chồng Trung Nguyên: Từ mâu thuẫn quyền lực đến... khởi tố hình sự

Vụ ly hôn nghìn tỷ vợ chồng Trung Nguyên: Từ mâu thuẫn quyền lực đến... khởi tố hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) - Công an tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần Hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC).

Nguyễn Tuân 

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.