Vợ cán bộ thuế nghèo khó xây 15 nhà chòi kiểu đại gia để ngồi chơi

Công trình "khủng" của gia đình bà Lê Thị Hồng Th. gồm khoảng 15 ngôi nhà lớn nhỏ, xây dựng trên đất nông nghiệp nằm ngay gần UBND xã Đắk Cấm (TP Kon Tum), tuy nhiên, Chủ tịch xã này cho hay "bà ấy dựng chòi ngồi chơi thôi, đâu phải kinh doanh".

Công trình hoành tráng của bà Th.

Ngày 19/9/2018, Báo điện tử Infonet đăng bài “Vợ cán bộ cục thuế xây công trình khủng trên đất nông nghiệp vì…nghèo khó” phản ánh: Khoảng 1 năm nay, bà Lê Thị Hồng Th. (vợ ông T-cán bộ tại Cục thuế Kon Tum) đã bỏ ra khoảng 10 tỷ đồng để xây dựng một công trình “khủng” trên diện tích hơn 6.000m2 tại thôn 2, xã Đắk Cấm (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Dự tính, công trình này sẽ trở thành một điểm kinh doanh ăn uống khi hoàn thành. Tuy nhiên, trong tổng diện tích đó, chỉ có 200m2 là đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây hàng năm.

Đây là một công trình "khủng", có 2 cổng chính, quy mô rất hoành tráng. Bao quanh công trình là tường rào được xây dựng kiên cố. Bên trong có khoảng 15 căn nhà lớn nhỏ, khu vui chơi thiếu nhi và hàng loạt công trình phụ như ao, hồ, đường đổ bê tông, khu trồng cây cảnh... Hầu hết các căn nhà đều được xây bằng gạch và làm bằng gỗ tự nhiên, mái lợp ngói. Đặc biệt, rất nhiều bộ bàn ghế làm bằng gỗ nguyên khối được chủ nhân bài trí hoành tráng trong các căn nhà.

Để tìm hiểu thông tin rõ ràng về công trình này, PV đã liên hệ làm việc với bà Võ Thị Lý, Chủ tịch UBND xã Đăk Cấm. Nói về việc chưa xử lý công trình vi phạm, bà Lý cho hay:

"Bà Th. (vợ ông T.) làm chòi cho mát chứ chưa kinh doanh gì hết, mình vô xử lý, buộc người ta tháo dỡ sao được?

Việc cũng khó, bà ấy dựng chòi ngồi chơi thôi, đâu phải kinh doanh. Hơn thế, họ đã lấy bìa (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/sổ đỏ - PV) ra chuyển đổi rồi, tôi cũng cho người ta thời gian để làm… Việc xây dựng đâu có báo cáo gì đâu, thấy đủ điều kiện thì tôi cho khởi công".

Mặt trước của công trình "xây chòi ngồi chơi" của vợ cán bộ thuế

Trao đổi với ông Nguyễn Thanh Mân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum để tìm hiểu biện pháp xử lý vi phạm của công trình nói trên, ông Mân khẳng định: “Quan điểm của thành phố là không bao che cho bất kỳ ai, không có vùng cấm trong việc xử lý sai phạm. Hiện cơ quan chức năng đang bàn giải pháp để xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính răn đe, dự kiến sẽ hoàn thành dứt điểm trong tháng 10/2018”.

Cũng theo ông Mân, để xảy ra sai phạm trong vấn đề này, trước hết trách nhiệm thuộc về cấp xã (UBND xã Đắk Cấm - PV). Công trình sai phạm diễn ra trên địa bàn và chỉ cách trụ sở làm việc chưa đầy 2km mà xã không biết thì chứng tỏ năng lực quản lý rất kém. Tới đây, UBND thành phố sẽ tiến hành kiểm điểm và xử lý các cá nhân, tập thể có liên quan.

Sân đổ bê tông và nhiều nhà chòi trong công trình.

Khi PV thắc mắc tại sao công trình xây dựng bao phủ gần hết khuôn viên 6.633,3m2 nhưng UBND xã Đăk Cấm chỉ đo đạc được 550m2, ông Mân khẳng định sẽ yêu cầu cho đo đạc kiểm tra lại.

“Có thể họ chỉ tính các hạng mục nhà ở còn các công trình phụ như ao hồ, sân bê tông, đường vào, tường rào… không được đo đạc. Như vậy thì trong biên bản đã lập sai, nội dung này xã có thiếu sót”, ông Mân trao đổi.

Còn ông Trần Văn T. (hộ vi phạm) cho biết: “Trách nhiệm xử lý sai phạm thuộc về thành phố, giờ tôi cũng không biết cơ quan chức năng xử lý thế nào nữa”.

Một người dân ở gần công trình (xin giấu tên) bức xúc bày tỏ: “Cán bộ công tác trong ngành thuế lại không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước thì người dân chúng tôi không phục và nếu chính quyền không xử lý nghiêm vụ này thì người dân chúng tôi không đồng tình”.

Bá Tứ-Sông Cài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.