VN-Index "chao đảo" liên tiếp, Top 10 tỷ phú Việt thay đổi ra sao?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch chao đảo khiến VN-Index giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp và kết thúc tuần, cũng là kết thúc tháng 11 ở mức 970,75 điểm.

Với 3 tuần liên tiếp VN-Index giảm điểm, tháng 11 vừa qua là tháng không như mong đợi của các nhà đầu tư cũng như giới tỷ phú chứng khoán xét về góc độ giá cổ phiếu.

Trong Top 10 tỷ phú chứng khoán, duy nhất ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận mức tăng trưởng của giá cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu HPG tăng 4,8% trong tháng 11 vừa qua và kết thúc tháng ở mức giá 22.850 đồng/cp. Với mức giá này, ông “vua thép” của Việt Nam có thêm 735 tỷ đồng trong tháng 11 vừa qua, nâng tổng giá trị tài sản nắm giữ thông qua HPG là 15.995 tỷ đồng, đứng thứ 6 trong danh sách 10 người giàu nhất sàn chứng khoán.

Ông vua thép Trần Đình Long.

9/10 người còn lại đều ghi nhận mức sụt giảm về tài sản trong tháng qua, điển hình như ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch tập đoàn Vingroup. Giá cổ phiếu VIC giảm 2,77% trong tháng 11, còn 115.700 đồng/cp. Do đó giá trị cổ phiếu ông Vượng nắm giữ cũng giảm tương ứng với mức giảm 6.115 tỷ đồng, còn lại 215.802 tỷ đồng.

Không chỉ ông Vượng, giá trị tài sản của hai nữ Phó Chủ tịch Vingroup là bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng cũng lần lượt giảm 483 và 333 tỷ đồng. Bà Hương đang là người giàu thứ năm trên sàn chứng khoán với khối tài sản 17.492 tỷ đồng, trong khi em gái bà là bà Hằng đứng ở vị trí thứ bảy với khối tài sản 11.671 tỷ đồng.

Người phụ nữ còn lại trong top 10 là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, dù giá cổ phiếu VJC của Vietjet chỉ giảm nhẹ 0,06% nhưng việc cổ phiếu HDB của HDBank giảm giá 10% so với cuối tháng 10 đã kéo tổng giá trị tài sản của bà Thảo xuống 30.253 tỷ đồng, giảm 126 tỷ đồng so với cuối tháng 10.

Trong khi đó, bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh – Nguyễn Đăng Quang có mức giảm về tài sản lần lượt là 1.070 tỷ đồng và 1.066 tỷ đồng khi cả TCB và MSN cùng giảm giá trong tháng 11. Hiện tại, bộ đôi này vẫn đang lần lượt đứng thứ ba và thứ tư trên bảng xếp hạng với khối tài sản trị giá 18.211 tỷ đồng và 17.868 tỷ đồng.

Ngoài những đại gia kể trên, ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch Novaland - người đứng vị trí thứ tám ghi nhận mức sụt giảm 515 tỷ đồng từ việc cổ phiếu NVL giảm giá. Hiện tài sản của ông Nhơn đang ở mức 10.842 tỷ đồng.

Đứng sau ông Nhơn là ông Hồ Xuân Năng – Chủ tịch Tập đoàn Phinenkaa và CTCP Vicostone – người trong tuần vừa qua được công chúng biết đến với hai vai trò nữa là Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Phenikaa, Chủ tịch Quỹ đổi mới sáng tạo Phenikaa. Với việc cổ phiếu VCS giảm giá 6,2%, giá trị cổ phiếu của ông Năng đã giảm 653 tỷ đồng trong tháng  qua, còn lại 9.731 tỷ đồng.

Người còn lại trong top 10, ông Trịnh Văn Quyết chứng kiến cả hai mã cổ phiếu FLC và ROS cùng giảm giá trong tháng qua. Mức giảm này khiến tài sản của ông Quyết hụt đi 265 tỷ đồng, còn lại 8.286 tỷ đồng.

Hiền Anh
Từ khóa: VN-Index Tỷ phú Việt Tỷ phú chứng khoán

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.