Vingroup, Vinhomes, Vietinbank, Vietcombank đóng góp 77% lợi nhuận trên HSX

Theo thống kê từ 651 doanh nghiệp của 2 sàn HSX và HNX, doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 tăng lần lượt là 9% và 12% so với năm. Trong đó, các doanh nghiệp niêm yết tại HSX đóng góp tới 93% phần LNST tăng lên của toàn thị trường.

Các doanh nghiệp mang họ Vin đóng góp lớn cho thị trường.

LNST của các doanh nghiệp niêm yết tại HSX 2019 tăng 12% so với năm 2018 chủ yếu tới từ đóng góp của các doanh nghiệp như: Vinhomes, Vietinbank, Vietcombank, và Vingroup. 

Tổng LNST của 4 doanh nghiệp nói trên đóng góp tới 77% LNST tăng thêm trong năm vừa qua của sàn HSX, mặc dù doanh thu tăng thêm của 4 doanh nghiệp này chỉ đóng góp vào khoảng 34% tổng doanh thu tăng thêm của HSX. 
Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp lớn có LNST giảm mạnh so với năm 2018 như: Tập đoàn Hòa Phát (-12%), Vietjet (-19%), Coteccons (-53%), Gemadept (-72%), và HAGL Agrico (-335%).

Trong khi đó, tăng trưởng doanh thu và LNST của các doanh nghiệp tại HNX cùng tăng 10%. Trong đó phần lớn LNST tăng thêm của HNX đến từ sự đóng góp của hai ngân hàng SHB và ACB, trên 90%, mặc dù doanh thu tăng lên của 2 ngân hàng này này chỉ đóng góp khoảng 20%.

Ở khía cạnh ngành, hai ngành dẫn đầu là ngân hàng và bất động sản cho thấy được tốc độ tăng LNST ở mức cao. Riêng ngành ngân hàng, Vietinbank, Vietcombank, MBB và Techcombank đóng góp hơn 63% LNST tăng thêm của cả ngành. 

Trong khi đối với ngành bất động sản, Vinhomes và Vingroup đóng góp đến 81% LNST tăng lên và gần 70% doanh thu tăng thêm của ngành. Nếu loại bỏ hai “ông lớn” nói trên, doanh thu và LNST của ngành bất động sản chỉ còn tăng lần lượt là 10% và 14%. 

Kết quả kinh doanh phân theo ngành

Theo thống kê của Công ty chứng khoán Rồng Việt, diễn biến giá của cổ phiếu trong suốt năm 2019 cũng phản ánh sự đóng góp của ngành ngân hàng và nhóm doanh nghiệp “họ Vin” khi đây là những động lực chính thúc đẩy VN-Index trong năm 2019.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngành có vốn hóa lớn như thực phẩm và đồ uống, du lịch giải trí, tài nguyên cơ bản và hàng và dịch vụ công nghiệp cho thấy kết quả kinh doanh không thực sự khả quan trong năm 2019.

Riêng với ngành thực phẩm và đồ uống, LNST của các doanh nghiệp như: HAGL Agrico, Thủy sản Hùng Vương, Tập đoàn Sao Mai, Vĩnh Hoàn giảm sâu là nguyên nhân chính, mặc dù một số doanh nghiệp đầu ngành như Masan Group (+13%) và Sabeco (+21%) có LNST tăng trưởng khá tốt.

Kết quả kinh doanh của ngành du lịch và giải trí bị ảnh hưởng nặng bởi kết quả kinh doanh của Vietjet Air (-19%).

Mặc dù một số công ty trong ngành tài nguyên cơ bản vẫn cho thấy kết quả kinh doanh tích cực như các việc các doanh nghiệp như: Hoa Sen Group, Đức Long Gia Lai, DLG và Than Miền Bắc, nhưng LNST của Hòa Phát, Pomina, Vinafo, và Thép Tiến Lên giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018 đã khiến tổng quan chung của ngành này bị ảnh hưởng.

Hai ngành có vốn hóa trung bình của thị trường như bảo hiểm và bán lẻ đều cho thấy tăng LNST khá tốt. Riêng với ngành bảo hiểm, mặc dù đóng góp vào doanh thu tăng thêm chỉ khoảng 1%, PVI đóng góp gần 38% LNST tăng thêm của ngành. Trong khi, Bảo Việt đóng góp chỉ 22% LNST tăng thêm mặc dù đóng góp vào doanh thu tăng thêm đến 70%.

Riêng ngành bán lẻ có thể nói là cuộc chơi của riêng Thế giới di động khi công ty này đóng góp tới 90% doanh thu tăng thêm và 123% LNST tăng thêm. Tuy không đóng góp nhiều vào doanh thu và LNST tăng thêm của ngành, CTCP Thế giới số cũng cho thấy kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu và LNST tăng lần lượt là 43% và 45%.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.