Vinalines lên kế hoạch lãi... 0 đồng

Vừa lãi được tổng cộng 270 tỷ đồng sau nhiều năm lỗ hàng nghìn tỷ, Vinalines lên kế hoạch lãi 0 đồng cho năm 2017. Kế hoạch doanh thu cũng sụt giảm 27% so với năm 2016.
Vinalines lên kế hoạch lãi... 0 đồng - ảnh 1

Ảnh: Vinalines

Theo báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2013 - 2016, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm lỗ qua các năm đến năm 2015 và 2016 đã bắt đầu kinh doanh có lãi.

Vinalines cho biết, doanh thu của đơn vị giảm dần từ 20.567 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 17.002 tỷ đồng năm 2016. Sau hai năm hàng nghìn tỷ đồng, năm 2015 đơn vị này bước đầu báo lãi được 65 tỷ đồng và 2016 ước lãi khoảng 205 tỷ đồng. 

Vinalines lên kế hoạch lãi... 0 đồng - ảnh 2

Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vinalines

Theo Vinalines, trong giai đoạn 2013 – 2016, do sự dư thừa cung trọng tải tàu cùng với giá cước vận tải luôn ở mức thấp, nguồn lực tài chính hạn chế khiến cho khả năng huy động vốn phục vụ các dự án tàu biến của Vinalines gặp khó khăn. Công ty thực hiện bán thanh lý 33 tàu hoạt động không hiệu quả, tổng trọng tải hơn 750 nghìn tấn, chỉ mua mới thêm 3 tàu trọng tải 90,7 nghìn tấn.

Với các dự án đóng tàu, Công ty dừng triển khai tổng số 23 dự án đóng tàu không hiệu quả và chỉ bàn giao đưa vào khai thác 1 tàu.

Cũng trong giai đoạn này, Vinlines tiến hành tái cơ cấu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổng công ty đã thu hẹp lĩnh vực sản xuất, tập trung vào 3 lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải biển, khai thác cảng biển và dịch vụ hàng hải. Số lượng doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty giảm từ 73 doanh nghiệp xuống còn 35 doanh nghiệp.

Tính đến hết năm 2016, Vinalines sở hữu 21 công ty con. Trong đó hiệu quả nhất là các doanh nghiệp hoạt động khai thác cảng biển, 5 doanh nghiệp báo lãi, 4 doanh nghiệp thực hiện chia cổ tức và lợi nhuận dự kiến Tổng công ty thu được khoảng 301 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp vận tải biển và sửa chữa tàu biển đều làm ăn thua lỗ. Còn các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải chỉ mang về lãi nhẹ 16 tỷ đồng.

Theo Vinalines, kế hoạch chi cho đầu tư phát triển của Công ty được điều chỉnh theo từng năm, đạt 388 tỷ đồng năm 2016. Tổng số lao động giữ ổn định trong 2 năm 2015 và 2016 khoảng 1.540 người. 

Trong năm 2016, tổng số lương phải trả cho 1.540 lao động là 224,26 tỷ đồng. Trong đó 8 nhân sự cao cấp nhận 4,3 tỷ đồng lương. Theo đó, mỗi người được khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. 

Doanh thu giảm 27%, lãi 0 đồng năm 2017

Năm 2017 Vinalines đặt chỉ tiêu sản lượng vận tải biển chỉ 23,3 triệu tấn (tiếp tục giảm sút), sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 78,2 triệu tấn.

Doanh thu kế hoạch đạt 12.438 tỷ đồng giảm tới 27% so với doanh thu 17.000 tỷ đồng năm 2016. Năm 2017, Vinalines lại đặt kế hoạch lợi nhuận hợp nhất cân bằng (lãi 0 tỷ đồng) so với khoản lợi nhuận hơn 205 tỷ đồng đạt được năm 2016.

Trong năm nay, Vinalines kế hoạch tiếp tục thanh lý 19 tàu với tổng trọng tải khoảng 400.000 tấn, giảm đội tàu từ gần 2 triệu tấn xuống còn 1,6 triệu tấn.

Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình tại Cảng Hải Phòng, Cảng Đà Nẵng, cảng Sài Gòn và cảng tổng hợp Vinalines – Hậu Giang – giai đoạn I.

Theo phương án cổ phần hóa được Thủ tướng thông qua đầu năm nay, sau khi cổ phần hóa tại Vinalines, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ tại Công ty mẹ – Vinalines; Vinalines nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên tại các công ty cổ phần: Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và cảng Đà Nẵng. Tổng công ty tiếp tục duy trì nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistic đồng thời thoái vốn tối đa tại các doanh nghiệp vận tải biển.

Nam Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.