Viettel không tăng, VNPT, MobiFone cùng giảm doanh thu từ dịch vụ di động trong quý I/2018

Trong quý I/2018, doanh thu di động của VNPT giảm so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu từ thoại và SMS của MobiFone giảm tới 73%; còn Viettel cũng khẳng định doanh thu di động 3 tháng đầu năm của tập đoàn này không tăng.

Thông tin nêu trên được đại diện lãnh đạo các nhà mạng lớn VNPT (VinaPhone), Viettel và MobiFone cho biết tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước quý I/2018 của Bộ TT&TT được tổ chức sáng nay, ngày 3/4.

Viettel không tăng, VNPT, MobiFone cùng giảm doanh thu từ dịch vụ di động trong quý I/2018 - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Cục Viễn thông trong quý II/2018 tăng cường công tác quản lý chuyên ngành và công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông tập trung vào: quản lý cạnh tranh, quản lý giá cước, khuyến mại; chuyển đổi mã mạng.

Thông tin về kết quả  kinh doanh của Tập đoàn trong quý I năm nay, Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng cho hay, kế hoạch sản xuất kinh doanh của VNPT trong 3 tháng đầu năm 2018 có nhiều biến động, đã có sự thay đổi quy định khuyến mại dịch vụ di động, trong đó khuyến mại cho thuê bao  trả trước giảm từ 50% xuống 20% (Theo Thông tư 47 của Bộ TT&TT có hiệu lực từ ngày 1/3/2018), do đó ảnh hưởng doanh thu di động của VNPT giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo ông Hùng, doanh thu hợp nhất toàn VNPT tương đương so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 24% kế hoạch. Riêng lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 21,5%, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Mặc dù nhận định bước đầu quy định mới về khuyến mại dịch vụ di động đã có ảnh hưởng tác động đến việc hoàn thành kế hoạch doanh thu của tập đoàn, song ông Hùng cũng phân tích: “Việc giảm doanh thu thẻ nạp là tại thời điểm tháng 3/2018 so với giai đoạn trước, vẫn cần đợi một thời gian nữa để xem xét tác động. Bởi lẽ, các nhà mạng thông thường khuyến mại trong tài khoản thuê bao nhiều, do đó sau một thời gian thuê bao sử dụng hết mới nạp tiếp, có thể nguyên nhân giảm là do độ trễ về doanh thu nạp, không nhất thiết là do điều chỉnh chính sách khuyến mãi giảm từ 50% xuống 20%. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc này trong quý II và III/2018 để đánh giá tiếp tác động của quy định mới về khuyến mại”.

Nhấn mạnh tính đúng đắn của chủ trương đảm bảo khuyến mại lành mạnh, song ông Hùng cũng đề xuất điều hành theo Luật Cạnh tranh để đảm bảo các doanh nghiệp không khuyến mãi quá nhiều và quá dày, chẳng hạn như quy định cụ thể Quota số lần khuyến mại mà nhà mạng được phép thực hiện trong 1 năm. Ông Hùng cũng bày tỏ mong muốn Bộ TT&TT tiếp tục theo dõi việc thực hiện quy định mới về khuyến mại trong quý II và III tới để có những điều chỉnh phù hợp hơn.

Cũng như VNPT, theo Phó Tổng Giám đốc Viettel Hoàng Sơn, trong quý I/2018, thị trường viễn thông nhiều biến động, doanh thu cơ bản không tăng được. Hết quý I, Viettel đạt 23,4% kế hoạch doanh thu cả năm. Riêng về nộp ngân sách nhà nước, dự  kiến hết quý I, Viettel nộp 9.719 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch năm.

Cùng với kiến nghị Bộ TT&TT gia hạn thêm thời gian cho các doanh nghiệp để củng cố lại cơ sở dữ liệu khách hàng theo quy định của Nghị định 49/2017/NĐ-CP, có thêm những hướng dẫn thực hiện Nghị định này cụ thể, thiết thực hơn, ông Hoàng Sơn đề nghị Bộ xem xét để có cơ chế quản lý “lỏng” với dịch vụ thoại và SMS nhưng riêng với Data cần kiểm soát chặt hơn cộng với có một số cơ chế chính sách khuyến mại sao cho có tính thị trường cao hơn.  “Nếu chúng ta không quản lý Data thì sẽ tạo ra bất cập, ảnh hưởng chung tới các doanh nghiệp, một mặt gây ra sự không bình ổn thị trường viễn thông và sự kiểm soát thị trường viễn thông không theo đúng xu thế”, ông Sơn nói.

Còn với  MobiFone, theo đại diện nhà mạng này, tổng doanh thu của MobiFone trong quý I/2018 tăng so với cùng kỳ 6,3%. Tuy nhiên, cũng như các nhà mạng khác, doanh thu về thoại, SMS của MobiFone giảm 73%. Lợi nhuận của MobiFone trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt xấp xỉ 22% kế hoạch năm.

MobiFone cho hay, Tổng Công ty đang thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý nhà nước về thuê bao trả trước, khuyến mại; tập  trung triển khai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; đồng thời triển khai kế hoạch kinh doanh quý II/2018 của Tổng Công ty.

Viettel không tăng, VNPT, MobiFone cùng giảm doanh thu từ dịch vụ di động trong quý I/2018 - ảnh 2

Đại diện VNPT, Viettel, MobiFone cho rằng quy định mới về khuyến mại dịch vụ di động đã ảnh hưởng tác động đến doanh thu của doanh nghiệp (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ghi nhận đề xuất, kiến nghị của VNPT, Viettel liên quan đến vấn đề khuyến mại cũng như việc sửa Nghị định 49, đại diện Cục Viễn thông - Bộ TT&TT cho biết, Cục đang đề xuất chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, có việc sửa Nghị định 25/2011/NĐ-CP, trong đó có nêu các vấn đề liên quan đến nội dung về khuyến mại, về quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ-CP để có những sửa đổi tổng thể, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Theo ông Trần Duy Hải - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Thông tư 47 quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ di động trả trước và trả sau là chủ trương quan trọng của Bộ TT&TT: ngoài các biện pháp trước đây đã áp dụng để xử lý SIM rác, tin nhắn rác, lần này lãnh đạo Bộ quyết định đưa ra thêm biện pháp kinh tế. Để làm việc này, Bộ TT&TT đã trực tiếp bàn, xin ý kiến của các Bộ, ngành cũng như các doanh nghiệp. Cơ bản các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Tài chính, những đơn vị chủ trì về quản lý cạnh tranh, quản lý giá đều cơ bản nhất trí với Bộ TT&TT.

"Trong quá trình xây dựng Thông tư 47, Cục Viễn thông đã họp với các doanh nghiệp và xin ý kiến bằng văn bản. Và trước khi Thông tư ó hiệu lưc, ngày 28/3/2018, Cục đã họp với các doanh nghiệp để triển khai. Số liệu thời điểm thực hiện Thông tư 47 cho  thấy, số lượng thẻ nạp rất nhiều, tăng đột biến, đặc biệt là Viettel. Theo quan điểm của Cục Viễn thông, có thể trong quý I, doanh thu thẻ tăng, các doanh nghiệp hiện chưa có thông tin về số thuê bao chuyển từ trả  trước sang trả sau; nhưng chúng tôi thấy hiện nay các gói cước trả sau tương đồng với trả trước trước đây. Thông tư 47 đã có tác dụng tốt", ông Hải nhận định.

Đề cập đến nguyên nhân giảm doanh thu của các nhà mạng, đại diện Cục Viễn thông cho rằng chủ yếu là do các doanh nghiệp dang đua nhau giảm giá Data, giá Data tại Việt Nam hiện rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. “Chúng tôi đã nhiều lần khuyến nghị các doanh nghiệp về việc hạ giá cước thoại xuống và tìm cách duy trì giá cước Data, bởi về lâu dài Data sẽ là nền tảng để sử dụng các dịch vụ. HIện nay, các nhà mạng đều đang có những gói Data với giá cước rất thấp. Đề nghị các doanh nghiệp làm sao tính giá Data trên giá thành. Nếu không, khi Bộ điều chỉnh tiếp giá cước kết nối tiệm cận hơn với giá thành, chắc chắn các doanh nghiệp scòn bị biến động doanh thu mạnh hơn”, đại diện Cục Viễn thông khuyến nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo Cục Viễn thông trong quý II/2018 tăng cường công tác quản lý chuyên ngành và công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông tập trung vào: quản lý cạnh tranh, quản lý giá cước, khuyến mại; chuyển đổi mã mạng; tiếp tục công tác thanh kiểm tra và thực thi các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, mua bán, lưu thông SIM di động sai quy định.

Với các doanh nghiệp thuộc Bộ, Bộ trưởng yêu cầu tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh; thực hiện kịch bản tăng trưởng của đơn vị hàng quý/năm, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, các doanh nghiệp thuộc Bộ cũng được yêu cầu trong quý II/2018, tiếp tục tập trung thực hiện công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực TT&TT theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hiệu quả chức năng quản lý, chủ sở hữu đối với tài sản nhà nước.

M.T

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.

Sun Urban City - dự án được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho Hà Nam

Những dự án như Đô thị thời đại - Sun Urban City do Tập đoàn Sun Group đầu tư được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.

Những thành tích vượt trội về nhân sự của FWD Việt Nam trong năm 2024

Hành trình xây dựng và duy trì môi trường làm việc lý tưởng của Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam được ghi nhận với 4 giải thưởng nhân sự khu vực châu Á do Tạp chí HR Asia trao tặng.