Vietnam Airlines bán 8,8% cổ phần cho đối tác Nhật Bản
Vietnam Airlines và Tập đoàn Hàng không Nhật Bản ANA Holdings Inc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược. Theo đó, Tâp đoàn ANA sẽ mua cổ phần của Vietnam Airlines với giá trị 2.431 tỷ đồng, tương đương 8,8% vốn cổ phần. ANA sẽ chuyển tiền mua cổ phần cho Vietnam Airlines và chính thức thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines từ quý 3/2016. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Vietnam Airlines dự kiến sẽ được triển khai sau khi hoàn tất thương vụ bán chiến lược trên.
Năm 2016, Vietnam Airlnes sẽ dành kinh phí lớn cho việc đầu tư với giá trị ước tính là 7.791 tỷ đồng dành cho mua sắm tàu bay và 1.334 tỷ đồng đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp. Cụ thể, Viet Nam Airlines dự kiến thực hiện đầu tư 10 tàu bay A350-900XWB và 8 tàu bay B787-9. Đối với đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ yếu thực hiện góp vốn vào Jetstar Pacific Airlines, Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam và hợp tác đầu tư cơ sở hạ tầng tại cảng hàng không, sân bay.
Trước đó, Công ty bay dịch vụ hàng không Vasco –chi nhánh của Vietnam Airlnes đã được chuyển sang hoạt động theo hình thức CTCP với tên gọi CTCP Hàng không SkyViet, được cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng không và kinh doanh hàng không chung. SkyViet sẽ chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 6/2016.
![]() |
Vietnam Airlines cũng đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng cho năm 2016 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 77.806 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 2.321 tỷ đồng, tăng 21%. Đối với công ty mẹ, Tổng công ty đặt kế hoạch 62.911 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% và 1.568 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 455%.
Về kết quả kinh doanh quý 1/2016, Tổng công ty ước tính ghi nhận khoảng 1.400 tỷ đồng LNTT hợp nhất và 900 tỷ đồng LNTT của công ty mẹ trong quý 1/2016, tăng 297% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó, Vietnam Airlines công bố kết quả kinh doanh năm 2015. Tổng Công ty ghi nhận 69.126 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 0% so với năm 2014, LNTT hợp nhất là 1.049 tỷ đồng, tăng 45%.
Công ty mẹ Vietnam Airlines ghi nhận 56.653 tỷ đồng doanh thu và 282 tỷ đồng LNTT. Ngoài ra, do có dư nợ lớn bằng USD và EUR nên biến động tỷ giá đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Cụ thể năm 2015, công ty mẹ ghi nhận 1.763 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá (năm 2014 công ty mẹ ghi nhận 877 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá). Như vậy, nếu loại trừ chênh lệch tỷ giá, LNTT của công ty mẹ năm 2015 đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2014.