VietinBank thừa nhận vụ Huyền Như là “rủi ro đáng tiếc"
Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) VietinBank diễn ra sáng 29/4 thu hút nhiều sự chú ý, bên cạnh sự thay đổi nhân sự cao cấp tại VietinBank thì trách nhiệm của HĐQT và Ban điều hành nhà băng này trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như ra sao… cũng khiến dư luận quan tâm.
Trong báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2014, HĐQT VietinBank cho rằng vụ án Huỳnh Thị Huyền Như là sự cố rủi ro đáng tiếc mà VietinBank không lường trước được. HĐQT và Ban điều hành VietinBank cũng thừa nhận và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm đau xót.
![]() |
Ban lãnh đạo VietinBank thừa nhận vụ án Huỳnh Thị Huyền Như là bài học đau xót |
“Mặc dù bản chất hành vi lừa đảo của Huỳnh Thị Uyền Như và nguyên nhân vì sao các nguyên đơn dân sự và người bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn đã được các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương thận trọng điều tra, làm rõ, nhưng HĐQT và Ban điều hành VietinBank nhận thức và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm đau xót” – báo cáo HĐQT VietinBank viết.
Trong đó, đặc biệt là bài học về quản lý con người, cơ chế kiểm tra kiểm soát nội bộ, từ đó có các biện pháp cấp bách và lâu dài trong quản trị rủi ro nhằm củng cố vị thế, uy tín thương hiệu của hệ thống VietinBank trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh tế mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ngành ngân hàng và các cổ đông đã tin cậy giao phó.
HĐQT cho biết, ban lãnh đạo đã xử lý nghiêm khắc trách nhiệm hành chính đối tới thành viên Ban giám đốc chi nhánh TP.HCM, cũng như đã phê bình kiểm điểm rút kinh nghiệm với cấp ủy Chi nhánh, xử lý kỷ luật và trách nhiệm của Ban giám đốc Chi nhánh và các nhân viên có liên quan dưới quyền. Đồng thời, triển khai ngay một số biện pháp cấp bách và chiến lược lâu dài nhằm xây dựng, củng cố thương hiệu VietinBank.
Ban lãnh đạo cam kết Vietinbank chịu trách nhiệm hoàn toàn, đầy đủ các giao dịch khác đã được thực hiện một các bình thường, hợp pháp với VietinBank.
Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 4.900 tỷ đồng xảy ra tại VietinBank được coi là một trong những vụ án lớn nhất xảy ra trong ngành ngân hàng được phanh phui. Theo kết luận của Hội đồng xét xử trong phiên tòa sơ thẩm, Huỳnh Thị Huyền Như phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các bên liên quan, VietinBank không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đến nay, vụ án này đang trong quá trình chờ xét xử phúc thẩm.
![]() |
ĐHCĐ 2014 của VietinBank sẽ có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao |
Liên quan tới việc thay đổi nhân sự cấp cao tại VietinBank, ngày 26/4 vừa qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng có quyết định về việc ông Phạm Huy Hùng – Chủ tịch HĐQT VietinBank thôi làm đại diện vốn cho NHNN do đã đến tuổi về hưu. Ông Hùng cũng không có tên trong danh sách 7 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019) của Vietinbank.
Đại diện vốn cho NHNN tại VietinBank nhiệm kỳ mới gồm những gương mặt khá “quen thuộc”, gồm ông Nguyễn Văn Thắng - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VietinBank đại diện 40%; ông Lê Đức Thọ - Chánh văn phòng NHNN đại diện 30%; ông Cát Quang Dương - Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) - thành viên Hội đồng Quản trị (kiêm nhiệm) VietinBank đại diện 30%.
Đáng chú ý, trong số 7 ứng viên tham gia ứng cử vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ mới lần này có sự xuất hiện trở lại của ông Lê Đức Thọ. Trước đây ông Thọ đã từng làm việc tại VietinBank 12 năm trước khi được điều về NHNN giữ chức Chánh văn phòng vào giữa năm 2013.
Trong số 7 ứng cử vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ mới ai sẽ là người thay vị trí của ông Phạm Huy Hùng, và liệu có sự xáo trộn về dàn lãnh đạo cấp cao của VietinBank nữa hay không ... vẫn đang là một ẩn số.
Kết thúc năm 2013, Vietinbank đạt 7.751 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 5% so với năm 2012 và tương đương 103% kế hoạch năm. Tỷ lệ cổ tức 10%.
Năm 2014, VietinBank xin ý kiến cổ đông thông qua 1 số chỉ tiêu quan trọng, như vốn điều lệ giữ nguyên mức 37.234 tỷ đồng; tổng tài sản tăng 11% lên 640.000 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tăng 12% lên 573.000 tỷ. Dư nợ tín dụng tăng 13% lên 519.458 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 dự kiến là 0,33% lợi nhuận sau thuế, trong khi số này năm 2013 là 0,29%.Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 vẫn được giữ nguyên như năm 2013 là 10%.