VietinBank 2015: Lợi nhuận đột phá hơn 7.300 tỷ đồng

Ngày 6/1 vừa qua, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, trong đó nhiều lĩnh vực như xử lý nợ xấu, tăng trưởng tín dụng… đã đạt kết quả cao hơn mức bình quân của ngành, năm 2015 khép lại với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã được đền đáp xứng đáng bằng một mùa quả ngọt bởi sự nỗ lực không ngừng của toàn hệ thống.

VietinBank 2015: Lợi nhuận đột phá hơn 7.300 tỷ đồng - ảnh 1

VietinBank luôn đi đầu trong công tác từ thiện và an sinh xã hội

Mặc dù có nhiều dự báo tích cực đối với nền kinh tế trong năm 2015, tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng trong năm qua vẫn gặp không ít thách thức. Để đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng do Đại hội hội đồng cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm, mỗi cán bộ, chi nhánh của VietinBank đã căng mình vào cuộc. Ban lãnh đạo VietinBank đã quyết liệt chủ động trong quản trị điều hành từ những tháng đầu năm để triển khai các hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị điều hành và cùng Ngân hàng Nhà nước tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém.

Theo Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng: Kết thúc năm 2015, VietinBank đã đạt được kết quả kinh doanh vượt bậc, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, tiếp tục khẳng định bước đi vững chắc với vai trò chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và được nhiều danh hiệu ghi nhận của các tổ chức trong nước và quốc tế. Cụ thể: Tổng tài sản đạt 779.000 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2014 và đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tổng nguồn vốn huy động của VietinBank đạt 702.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014 và đạt 103,8% kế hoạch; Dư nợ tín dụng đạt 674.000 tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2014 và đạt 109,9% kế hoạch.

VietinBank 2015: Lợi nhuận đột phá hơn 7.300 tỷ đồng - ảnh 2

VietinBank khai trương Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào

Không chỉ tăng trưởng dư nợ tín dụng thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng và cao hơn rất nhiều so với mức tăng bình quân của ngành, nguồn vốn của VietinBank đã được tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, trọng điểm, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của các doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành hàng và cả nền kinh tế. 

Cho vay nền kinh tế của VietinBank năm 2015 đã đạt 537.000 tỷ đồng, tăng 22,1% so với đầu năm. Ngân hàng cũng áp dụng các biện pháp linh hoạt, đồng bộ thúc đẩy hoạt động tín dụng đã mang lại kết quả tích cực, không chỉ chuyển đổi về lượng mà còn chuyển đổi về chất trong hoạt động tín dụng. Dư nợ bán lẻ của VietinBank tăng mạnh 51% so với năm 2014; dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 15,3%, trong đó phân khúc khách hàng vừa và nhỏ có sự tăng trưởng bứt phá ở mức 26% và khách hàng doanh nghiệp FDI tăng mạnh 37,5% so với năm 2014. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ cho vay của VietinBank tăng từ mức 18,1% năm 2014 lên mức 22,4% năm 2015.

Năm 2015, VietinBank cũng đã phát hành thành công hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, bổ sung lượng vốn tự có nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của NHNN và tiệm cận các chuẩn mực của Basel II. Hoạt động đầu tư của VietinBank năm qua đạt 136.000 tỷ đồng, trong đó, hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp có bước tiến vượt trội với tốc độ tăng trưởng đạt trên 30%.

Từ những kết quả kinh doanh đẩy khởi sắc đã mang lại lợi nhuận trước thuế hợp nhất cho ngân hàng trong năm 2015 là 7.360 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch ĐHĐCĐ. Tỷ suất sinh lời ROAE và ROAA lần lượt là 10,2% và 1,0%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. VietinBank tiếp tục là ngân hàng đứng đầu về lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, lợi ích của các cổ đông được đảm bảo. Đây cũng là những yếu tố đã giúp tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của ngân hàng giảm đáng kể, còn  0,85%, thấp hơn mức bình quân toàn ngành.

VietinBank 2015: Lợi nhuận đột phá hơn 7.300 tỷ đồng - ảnh 3

VietinBank tiếp tục khẳng định bước đi vững chắc với vai trò chủ lực, chủ đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam

Năm 2015, VietinBank tiếp tục phát huy vai trò ngân hàng thương mại trụ cột của ngành ngân hàng, tích cực tham gia hỗ trợ các ngân hàng thương mại yếu kém thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, góp phần lành mạnh hóa, nâng cao hiệu quả và an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng. Với sự hỗ trợ từ phía VietinBank, hoạt động của hai ngân hàng GP.Bank và OceanBank đã dần đi vào ổn định và đạt được những kết quả khả quan.

Song hành với mục tiêu kinh doanh, các hoạt động xã hội, cộng đồng cũng được ngân hàng chú trọng thực hiện, triển khai trong năm qua. Công tác từ thiện, an sinh xã hội tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã được VietinBank thực hiện với tổng số tiền trên 500 tỷ đồng.

Tại hội nghị triển khai hoạt động năm 2016, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh: Trong năm nay, VietinBank sẽ thúc đẩy tăng trưởng quy mô đồng thời đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng; tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong hoạt động tín dụng doanh nghiệp và bán lẻ; hoàn thành đề án thanh toán tại ngân hàng cũng như hoàn thành chuẩn hóa mô hình tổ chức, nguồn nhân lực. Đây sẽ là tiền đề để “Xây dựng VietinBank thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2017, có vốn tự có tốt nhất, chất lượng, hiệu quả hoạt động tốt nhất để năm 2017 là ngân hàng toàn diện, đủ sức đủ lực tham gia vào thị trường quốc tế” Chủ tịch Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Nguyên Trang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.