Việt - Nga đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tối 17/9 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich, Trưởng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga sang dự Hội nghị ASEANAPOL 39 được tổ chức tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đại biểu sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị ASEANAPOL 39, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng đây là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác gắn bó, chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Nội vụ Liên bang Nga là đối tác truyền thống, hữu nghị, tin cậy của Bộ Công an Việt Nam. Những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên đã được triển khai tích cực, có hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác. Nổi bật, trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, trên cơ sở triển khai Chương trình phối hợp hành động đã ký giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2019 - 2021, hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, có liên quan đến công dân hai nước; xác minh thông tin và phối hợp truy bắt, dẫn độ nhiều đối tượng phạm tội…

Để quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga nói riêng ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới, Liên bang Nga ủng hộ Việt Nam ở vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết; bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm việc ở nước kia.

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, rửa tiền…; tăng cường hợp tác đào tạo đại học, nghiên cứu sinh và bồi dưỡng nghiệp vụ tại cơ sở đào tạo Bộ Nội vụ Liên bang Nga nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật Bộ Công an Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, kỹ thuật hình sự, an toàn giao thông…

Cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức Hội nghị ASEANAPOL 39; chúc Hội nghị sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước; nhấn mạnh, Bộ Nội vụ Liên bang Nga luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt trên lĩnh vực đào tạo và phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam nói chung, giữa Bộ Nội vụ Liên bang Nga với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Năm 2019 là năm hai nước kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Liên bang Nga và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, cũng là lần đầu tiên tổ chức "năm chéo" - "Năm Nga ở Việt Nam" và "Năm Việt Nam ở Nga".

Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Ngày 30/1/1950, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) là một trong những nước đầu tiên đã công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày này đã đi vào lịch sử quan hệ song phương Việt Nam - Nga như một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc và quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa hai quốc gia.

Quan hệ Việt Nam - Nga ngày nay đã kế thừa quan hệ Việt - Xô với tài sản quý báu là những thành quả to lớn của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác truyền thống khởi nguồn từ những năm trước. Sau những nỗ lực khôi phục và phát triển quan hệ song phương trong những năm 90 của thế kỷ XX, năm 2001 Việt Nam và Nga đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và đến năm 2012 nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng nhu cầu hợp tác song phương trong thời kỳ mới.

Phan Nhung - Minh Thu

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !