Việt Nam sẽ có bao nhiêu tỷ phú thế giới do Forbes công bố hôm nay?

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes công bố hôm nay trong khi ông Trịnh Văn Quyết vẫn đứng ngoài.

Ít nhất có 3 nguồn tin thân cận với bảng xếp hạng người giàu của Forbes và các tỷ phú Việt Nam liên quan xác nhận thông tin trên với Zing.vn.

Cụ thể, đến nay, Forbes mới chỉ ghi nhận hai tỷ phú USD của Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Trong khi đó, người giàu nhất sàn chứng khoán Việt là ông Trịnh Văn Quyết vẫn không được nêu tên. 

Tài sản của ông Vượng hiện được Forbes định giá 2,4 tỷ USD, tiếp tục mức tăng ổn định so với kỳ xếp hạng năm trước. Nguồn tin cho biết bên cạnh ông Vượng, Việt Nam lần đầu tiên có tỷ phú USD thứ hai trên xếp hạng của Forbes với sự vươn lên của bà Nguyễn Thị Phương Thảo về giá trị tài sản. 

Thông tin này khớp với công bố mới đây của Forbes về các nữ tỷ phú tự thân, trong đó bà Thảo xếp vị trí 45 trong tổng số 56 nữ tỷ phú tự thân toàn cầu năm 2017, với tài sản ròng ước tính 1,2 tỷ USD.

Việt Nam sẽ có bao nhiêu tỷ phú thế giới do Forbes công bố hôm nay? - ảnh 1

Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của Vietjet Air​

Cả 2 tỷ phú USD của Việt Nam trên xếp hạng của Forbes đều là tỷ phú tự thân. Ông Vượng là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Hầu hết doanh thu của doanh nghiệp đến từ bất động sản, cụ thể là kinh doanh nhà ở và căn hộ. Ngoài ra, Vingroup cũng mở rộng sang mảng bán lẻ, hậu cần, nông nghiệp, giáo dục và y tế.

Ông Vượng được xem là tỷ phú USD đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ ngày 7/3/2011. Tuy nhiên, 2 năm sau đó, vào năm 2013, Forbes mới đưa tên ông vào danh sách tỷ phú thế giới, ở vị trí 974 trên bảng xếp hạng, với khối tài sản ròng là 1,5 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tỷ phú USD mới của Việt Nam, là đồng sáng lập và cổ đông chính của Sovico, công ty mẹ của HD Bank và hãng hàng không Vietjet Air. Hiện bà Thảo đang điều hành cả hai đơn vị này.

Sau khi đưa Vietjet Air lên sàn HOSE vào cuối tháng 2/2017 và cổ phiếu của hãng liên tục tăng giá, tài sản của bà Thảo đã tăng mạnh giá trị. Đầu tháng 3/2017, Forbes cũng đã đăng tải một bài viết về bà Thảo với nhan đề "Nhà sáng lập hãng hàng không giá rẻ Việt Nam là nữ tỷ phú USD duy nhất của Đông Nam Á".

Trước khi lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, bà Thảo đã có tên trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do tạp chí này bình chọn năm 2016.

Việt Nam sẽ có bao nhiêu tỷ phú thế giới do Forbes công bố hôm nay? - ảnh 2
Dù tài sản trên sàn chứng khoán cao hơn nhiều so với tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng, nguồn tin cho biết ông Trịnh Văn Quyết vẫn không có tên trong bảng xếp hạng mới nhất, được công bố hôm nay của Forbes. Đồ họa: Quang Thắng.

Trong khi đó, nguồn tin cho biết, người nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay là ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, vẫn không được Forbes công nhận trong danh sách này, dù khối tài sản của ông đã lên tới 51.696 tỷ đồng (tương đương 2,28 tỷ USD).

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết cùng bị lỡ hẹn với danh sách tỷ phú USD của Forbes trong lần cập nhật ngày 5/1, dù tài sản trên sàn chứng khoán đã vượt con số 1 tỷ USD.

Không giải thích lí do của quyết định này, Luisa Kroll, biên tập viên phụ trách danh sách người giàu của Forbes nói với Zing.vn rằng họ vẫn tiếp tục theo dõi tài sản của ông Trịnh Văn Quyết nhưng tại thời điểm này, ông ấy vẫn không có tên trong bất kỳ danh sách người giàu nào của Forbes. 

Nguồn: Ngô Minh/zing.vn
 

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.