Việt Nam - Lào đánh giá toàn diện công tác quản lý biên giới

Ngày 20/6/2016, tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Cuộc họp lần thứ XXV Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào.

Đoàn Việt Nam do đ/c Lê Hoài Trung, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn Đại biểu biên giới nước CHXHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn Lào do đ/c Sạ Lởm Xay Kôm Ma Sít, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn Đại biểu biên giới  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng đoàn. Tham dự Cuộc họp còn có đại diện các Bộ, ngành liên quan và đại diện các tỉnh biên giới hai nước.

Việt Nam - Lào đánh giá toàn diện công tác quản lý biên giới - ảnh 1

Đoàn Việt Nam tại cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu.

Tại Cuộc họp, hai Bên đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới, phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch biên giới, việc thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào kể từ Hội nghị lần thứ XXIV đến nay. Hai bên vui mừng nhận thấy, công tác quản lý biên giới giữa hai nước tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là việc 2 nước đã hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, ký Nghị đinh thư về đường biên giới và mốc quốc giới việt Nam - Lào và Hiệp định (mới) về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào.

Hai bên nhấn mạnh việc hợp tác quản lý biên giới trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh, chính trị, củng cố quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới giữa 2 nước cũng như tăng cường hợp tác hữu nghị, kinh tế, thương mại, du lịch và văn hóa, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng thời, biểu dương nỗ lực của các Bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc vượt qua các khó khăn phát sinh trong quá trình quản lý biên giới cũng như chỉ ra các vướng mắc mà hai bên cần tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới.

Tại Hội nghị này, hai bên cũng nhất trí trong thời gian tới công tác quản lý biên giới giữa hai nước cần tập trung vào việc thúc đẩy và quản lý biên giới theo các văn kiện pháp lý hiện hành, đồng thời sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý nội bộ để các văn kiện pháp lý mới sớm có hiệu lực thực thi; tăng cường các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại,văn hóa, du lịch biên giới; quy hoạch và phát triển cửa khẩu; thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam- Lào.

Kết thúc Cuộc họp, hai Trưởng đoàn Đại biểu biên giới ký biên bản Cuộc họp và nhất trí Cuộc họp thường niên lần thứ XXVI Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam- Lào sẽ được tổ chức tại Lào, thời gian cụ thể sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Chiều ngày 20/6/2016, đ/c Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã tiếp thân mật đ/c Sạ Lởm Xay Kôm Ma Sít, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao và các thành viên Đoàn đại biểu biên giới Lào. Tại buổi tiếp, đ/c Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam- Lào trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác biên giới lãnh thổ. Đ/c Nguyễn Xuân Anh bày tỏ mong muốn các Bộ, ngành và địa phương của hai nước cần tích cực thúc đẩy hợp tác, tìm ra các biện pháp và phương thức hợp tác mới nhằm biến đường biên giới giữa 2 nước ngày càng trở thành đường biên giới của tình đoàn kết, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững./. 

M.A

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !