Việt Nam có nguy cơ thành vùng trũng của khu vực ASEAN?

Phó Thủ tướng lưu ý, rủi ro này có kéo dài hay không cần đánh giá lại. Các bộ, ngành cần đánh giá sự chủ động hội nhập, nhất là những bất cập, yếu kém, tồn tại để từ đó định hướng hoạt động cho thời gian tới.

Báo cáo tại Phiên họp của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế và kinh tế ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Việt Nam đã tham gia và hoàn tất đàm phán 12 hiệp định thương mại tự do (FTA).

Trong số các FTA đã kết thúc đàm phán có 2 hiệp định chưa phê duyệt là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và FTA với Liên minh châu Âu (EVFTA). Theo dự kiến, sau khi được Quốc hội các bên phê duyệt, 2 hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2018.

Việt Nam có nguy cơ thành vùng trũng của khu vực ASEAN? - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ban chỉ đạo hội nhập cần đánh giá nghiêm túc những cơ hội và thách thức khi tham gia các cam kết quốc tế.

Dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê, Phó Thủ tướng cho biết, sau 7 tháng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam với ASEAN đạt 22,8 tỷ USD, giảm 8,3% với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu 9,58 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Việt Nam nhập siêu hơn 3 tỷ USD từ khối này, chủ yếu từ các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia.

Hơn nữa, thời gian qua Thái Lan là nhà xuất khẩu xe hơi lớn nhất vào Việt Nam, soán ngôi Hàn Quốc, Trung Quốc.

“Vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là một thị trường thống nhất, rủi ro là chúng ta có nguy cơ trở thành vùng trũng tiêu thụ hàng hóa của khu vực này” Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng lưu ý, rủi ro này có kéo dài hay không cần đánh giá lại. Người dân, doanh nghiệp phải chuẩn bị gì? Các bộ, ngành cần đánh giá sự chủ động hội nhập, nhất là những bất cập, yếu kém, tồn tại để từ đó định hướng hoạt động cho thời gian tới.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, các FTA được kí kết dường như khối doanh nghiệp FDI có chuẩn bị và nắm bắt tốt hơn các cơ hội. Khả năng nắm bắt cơ hội của DN Việt Nam chưa rõ ràng, tập quán làm ăn của DN xuất khẩu là bán hàng tại cầu cảng, nhập hàng tại cầu cảng, không quan tâm tới việc cắt giảm thuế ở các thị trường nước ngoài do phó mặc cho thương nhân làm trung gian.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng không chỉ người dân mơ hồ mà các doanh nghiệp có khi cũng chưa hiểu được lợi ích mà họ đạt được thông qua Hiệp định thương mại tự do và họ phải chuẩn bị gì.

“Để tham gia được cuộc chơi này là năng lực cạnh tranh của sản phẩm, ngành nghề mới tận dụng được cơ hội, còn năng lực không đủ cạnh tranh, thì chúng ta phải cạnh tranh ngay với ASEAN chứ chưa nói các nước phát triển và chúng ta sẽ thua trên sân nhà”, Thứ trưởng lo ngại.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và Xã hội cũng cho rằng khi vào AEC, lao động của VN cũng chịu nhiều thách thức. Dự kiến lao động 8 ngành nghề sẽ được dịch chuyển tự do, hay TPP cũng tạo cơ hội cho 7,5 triệu lao động.

Tuy nhiên với sự chuẩn bị hiện nay khả năng lao động của VN sẽ rất khó cạnh tranh. Trong khi đó, nhiều nước có sự chuẩn bị tốt về lao động, từ kỹ năng ngoại ngữ, chuyên nghiệp, kỷ luật cao. Tính chủ động rất lớn, họ sẵn sàng di chuyển. Bà Lan cũng lo ngại, nếu không chuẩn bị tốt thì cơ hội hội nhập chưa thấy đâu nhưng thách thức đã thấy trước mặt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, chưa bao giờ chúng ta hội nhập sâu rộng như hiện nay. Việt Nam đã có quan hệ đối tác với hầu hết các nước lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực thi chưa được như mong muốn. Chuẩn bị điều kiện thực thi phải tương xứng với những gì đạt được trên bàn đàm phán thì mới tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức.

“Các Hiệp định đã mở ra con đường, đại lộ thênh thang cho Việt Nam đi ra thế giới nhưng chúng ta phải chuẩn bị cỗ xe kinh tế như thế nào để chạy được trên đường cao tốc ấy”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Tại hội nghị Bộ Tài chính cũng kiến nghị, tới đây còn đàm phán với đối tác nào thì chúng ta phải chủ động trên nguyên tắc có lợi chung cho quốc gia. Đề nghị Bộ Công thương với vai trò chủ trì xác định đối tác đàm phán trong thời gian tới để chủ động. Trên cơ sở những hiệp định đàm phán có vấn đề vướng mắc tổng hợp để xin ý kiến. Với DN, địa phương phải có đánh giá thực chất chúng ta đang ở vị trí nào để hội nhập vững chắc.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.