Việt-Mỹ khẳng định tăng cường hợp tác an ninh hàng hải
Hai lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực và nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác ASEAN để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ |
Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Dana W. White, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã tái khẳng định mục tiêu tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhấn mạnh tiến triển trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước kể từ cuộc gặp diễn ra hồi tháng 8 vừa qua tại Washington, khi Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch có chuyến thăm Mỹ đầu tiên trong nhiệm kỳ.
"Bộ trưởng Mattis nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc hợp tác với các đối tác, trong đó có Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực", bà Dana W. White cho biết.
Về hội nghị ADMM+ diễn ra từ 23-24/10, người phát ngôn Dana W. White nói: “Các bên tham dự đánh giá cao tầm quan trọng của ADMM+, coi đây là nền tảng cho các cuộc thảo luận cấp cao về các vấn đề chiến lược quốc phòng và an ninh gồm vấn đề Triều Tiên, an ninh hàng hải, khủng bố cũng như thúc đẩy hợp tác thực tế, xây dựng lòng tin giữa các cơ quan quốc phòng”.
![]() |
Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ |
Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tái khẳng định lại cam kết của nước này đối với các đồng minh và các đối tác trong khu vực, và một khu vực Đông Á tự do và mở rộng, bao gồm một ASEAN mạnh mẽ thống nhất về các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Mỹ đề xuất tiến hành tập trận hàng hải với ASEAN vào năm 2018
Bà Dana W. White cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tham dự Hội nghị các Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á khẳng định cam kết đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tái khẳng định lại cam kết của nước này đối với các đồng minh và các đối tác trong khu vực, và một khu vực Đông Á tự do và mở rộng, bao gồm một ASEAN mạnh mẽ thống nhất về các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng an ninh hàng hải là lĩnh vực cần hợp tác chặt chẽ hơn giữa Mỹ và ASEAN. Trên cơ sở đó, ông đã đề xuất tiến hành một cuộc tập trận hàng hải mới với các đối tác ASEAN vào năm 2018, đồng thời chủ trì một cuộc đối thoại về an ninh hàng hải với lực lượng hải quân và thực thi pháp luật trên biển của các nước trong khu vực. Ông Mattis cũng đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải, tự do di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép.
Ngài Layton Pike, Đại biện Lâm thời Australia tại Việt Nam nhận định : “Australia có mối quan hệ hợp tác lâu dài và mạnh mẽ với Việt Nam. Chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam và các nước khác để đảm bảo khu vực của chúng ta an toàn, an ninh và thịnh vượng. Chương trình hợp tác quốc phòng mà Australia đang thực hiện với Việt Nam là một phần của cam kết này”.
Trong chuyến thăm, Phó Đô đốc Griggs đã chào xã giao Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và hội đàm với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Phó Đô đốc Griggs cũng hội đàm với cấp Tư lệnh Không quân, Hải quân và Cảnh sát Biển Việt Nam để thảo luận kỹ hơn về quan hệ hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực chuyên ngành, bao gồm cả an ninh hàng hải.
Chuyến thăm của Phó Đô đốc Griggs sang Việt Nam nằm trong chuỗi các chuyến thăm của ông tới các nước trong khu vực bao gồm Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Brunei Darussalam. Trong đợt làm việc, ông đã thảo luận kế hoạch hợp tác quốc phòng của Australia với quân đội các nước trong khu vực.