Vì sao xếp hạng cạnh tranh 32 ngân hàng bị 'ném đá'?

Xếp hạng năng lực cạnh tranh 32 ngân hàng do Công ty xếp hạng tín nhiệm (CRV) vừa công bố đã bị "ném đá" tới tấp. Vì sao các nhà băng phản đối? CRV nói gì?

Vì sao xếp hạng cạnh tranh 32 ngân hàng bị 'ném đá'?

Tổng giám đốc một ngân hàng thuộc nhóm G12 (12 nhà băng lớn nhất Việt Nam) chia sẻ, bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh có nhiều chuyện khá hài. Ví như có nhà băng bị Ngân hàng Nhà nước xếp vào dạng yếu kém, và từng nằm trong tình trạng nguy hiểm lại được xếp vào nhóm B.

Ông này cho biết, trên thế giới, khi một tổ chức đứng ra xếp hạng các tổ chức tài chính, họ phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Thêm vào đó, các tiêu chí căn cứ xếp hạng phải đưa ra công khai và có tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng cũng như các tổ chức được đánh giá. Trong khi đó, việc xếp hạng năng lực cạnh tranh với CRV Index 2012 thì không quan tâm gì tới 2 yếu tố nói trên.

Chưa hết, vị lãnh đạo từng có kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Standard & Poor's, Moody’s và Fitch cho biết, theo thông lệ của thế giới, sau khi đánh giá, xếp hạng, các hãng thường tham khảo ý kiến phản hồi. Trong trường hợp tổ chức được đánh giá không đồng ý với kết quả, hãng xếp hạng tín nhiệm cũng ghi rõ điều đó trong báo cáo.

Vì sao xếp hạng cạnh tranh 32 ngân hàng bị 'ném đá'?
CRV cho biết, số liệu sử dụng để xếp hạng cạnh tranh các ngân hàng hoàn toàn dựa trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính 2011.

Ở trường hợp của CRV Index 2012, tất cả mọi thứ đều làm trong “bí mật” bởi các cơ quan có thẩm quyền cũng như tổ chức được đánh giá đều bất ngờ khi công bố kết quả. “Đây là một việc làm thiếu trách nhiệm bởi một kết quả ảnh hưởng lớn đến uy tín của các ngân hàng, được công bố công khai lại không được làm theo một quy trình chuyên nghiệp và tin cậy”, ông này khẳng định.

Trong khi đó, ông Phan Đức Trung – nguyên Phó tổng giám đốc Techcombankchia sẻ: “Việc các tổ chức đứng ra đánh giá và đưa ra xếp hạng với các nhà băng thì pháp luật chưa cấm. Tuy nhiên, kết quả của tổ chức xếp hạng được đón nhận ra sao mới là điều quan trọng. Nếu như quy định của pháp luật nghiêm hơn thì việc công bố các kết quả nhạy cảm như xếp hạng ngân hàng cần tuân theo các quy chuẩn, tiêu chí đúng đắn để tránh có những kết quả sai chuyên môn và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng”.

Chuyên gia này cho rằng, thực tế, chỉ những tổ chức có uy tín, thực hiện đánh giá theo quy trình, tiêu chí đúng thì bảng xếp hạng ngân hàng mới có giá trị tham khảo. Trong trường hợp làm không chuẩn, xếp hạng được đưa ra không đáng tin cậy.

Tổng giám đốc một nhà băng tại Hà Nội chia sẻ: “Việc xếp hạng ngân hàng như vừa công bố là rất lộn xộn và đây không phải là lần đầu tiên. Với những công bố nhạy cảm với hệ thống tài chính như vậy, có lẽ các cơ quan có thẩm quyền cần có tiếng nói nhất định để tránh những rủi ro đánh tiếc sau này”.

Còn nguồn tin từ một ngân hàng bị CRV xếp nhóm D cho hay, họ không quan tâm tới kết quả này, dù ngay ngày 8/9, thông tin về việc xếp hạng đã râm ran trên các phương tiện truyền thông, tên nhà băng nói trên được nêu đích danh trong nhóm D (năng lực cạnh tranh hạn chế). Ông này cho biết, Công ty xếp hạng tín nhiệm CRVchưa từng tới ngân hàng để thu thập số liệu, mà chỉ đánh giá dựa trên báo cáo tài chính trong khi hoạt động ngân hàng còn thay đổi theo từng ngày nên không đủ cơ sở để nói rằng: ngân hàng xếp loại D là yếu kém.

Vị này nói thêm: “Người làm ngân hàng, biết báo cáo này chỉ cười”. Về 3 tiêu chí là sức mạnh thị trường, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh, đại diện nói trên chia sẻ: “Ngân hàng tôi hoạt động vẫn lành mạnh, mạng lưới không kém gì các ngân hàng cùng ra đời, thậm chí có kinh nghiệm hơn. Từ đầu năm, huy động vốn tốt, cho vay hơi khó khăn nhưng là khó khăn chung, lợi nhuận vẫn đạt kế hoạch đề ra thì không có lý do gì bị xếp vào nhóm D”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện ban biên soạn CRV Index 2012 cho biết, mọi số liệu được sử dụng cho việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng đều là thông tin chính thống, lấy từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên năm 2011. “Đây là nghiên cứu bước đầu công bố tại Việt Nam nên cũng không tránh khỏi thiếu sót. Tại trang 71 của bản báo cáo, chúng tôi cũng nêu rõ, thông tin về xếp hạng năng lực cạnh tranh có tính chất tham khảo”, đại diện CRV cho biết.

Vị đại diện này cũng nói thêm, trước khi diễn ra lễ công bố Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm VN hôm 8/9, CRV đã gửi công văn tới các tổng giám đốc ngân hàng về sự kiện này. Trước đó trên mạng Internet, các thông tin về việc đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng cũng được công bố, nên mọi dữ liệu cung cấp đều minh bạch. Tuy nhiên, cơ quan này chưa nhận được phản hồi của các tổ chức bị đánh giá. Chỉ sau khi có công bố vào hôm 8/9, qua các phương tiện truyền thông,CRV mới biết phản ứng của các nhà băng.

Không bình luận về phản ứng của các ngân hàng, đại diện CRV chia sẻ, cần phải hiểu hơn bản chất của việc đánh giá, là “năng lực cạnh tranh” chứ không phải “xếp hạng tín nhiệm”. Ông này cho biết, cũng giống như các năm trước, báo cáo thường niên năm nay, nếu đánh giá xếp hạng tín nhiệm, chỉ dừng lại ở hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, và không có ngân hàng. “Chúng tôi cũng ý thức được, ngân hàng là một doanh nghiệp nhưng mang tính huyết mạch, nên nếu đánh giá tín nhiệm không cẩn trọng có thể tạo ra hậu quả”, ông cho biết.

Về hai hạng năng lực cạnh tranh là C, D và sự góp mặt của một số ngân hàng có quy mô trong 2 nhóm này, đại diện CRV cho hay, cần hiểu đúng bản chất vấn đề.

Thứ nhất, hạng C (năng lực cạnh tranh trung bình) là các ngân hàng có sức mạnh thị trường hạn chế nhưng đem lại giá trị cho ngân hàng, năng lực tài chính chấp nhận được và hoạt động kinh doanh ổn định, hoặc có năng lực tài chính tốt với hoạt động kinh doanh kém ổn định hơn.

Còn hạng D (cạnh tranh hạn chế) là ngân hàng bị hạn chế bởi 1 hoặc nhiều hơn các yếu tố: mạng lưới kinh doanh yếu, sức mạnh thị trường yếu, năng lực tài chính chấp nhận được, hoạt động kinh doanh kém ổn định. Do đó, C và D chỉ là ký hiệu, còn thực tế, tên gọi đầy đủ của thứ hạng sẽ là các nội dung nội hàm như diễn giải bên trên.

LAN ANH - HOÀNG LY

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.