Vì sao sàn BĐS lạnh nhạt với dự án cao cấp Tân Hoàng Minh?

Dù thị trường lao vào cuộc đua giảm giá, nhưng Tân Hoàng Minh vẫn tuyên bố tiếp tục tung ra bán căn hộ cao cấp, đáp lại, các sàn BĐS hoặc thẳng thừng khẳng định không tham gia phân phối căn hộ vì rất khó bán, lại phải chi phí tốn kém cho quảng cáo và nhân lực, hoặc phải cân nhắc kỹ rồi mới quyết định...

Trong số 4 dự án siêu sang của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đến nay mới có dự án ở Nguyễn Văn Huyên đã và đang mở bán, dự án D’. Le Pont D’or  ở Hoàng Cầu trong tháng 9 này sẽ mở bán và khai trương nhà mẫu. Mức giá bán dự kiến từ 30-35 triệu đồng/m2.

Nếu như dự án siêu sang ở Nguyễn Văn Huyên chủ đầu tư giữ thế độc quyền bán sản phẩm thì sắp tới khi mở bán dự án cao cấp ở Hoàng Cầu có lẽ chủ đầu tư phải đổi hướng, bởi lẽ trong bối cảnh thị trường hiện nay, phân khúc căn hộ cao cấp được cho là hầu như không còn đất sống. Thậm chí, ngay cả những dự án căn hộ bình dân chỉ có giá 15-20 triệu đồng/m2 vẫn đang “đỏ mắt” tìm người mua.

Trước thông tin sắp mở bán dự án này, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Viết Hải, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư VIC (Sàn giao dịch bất động sản VIC) có tham gia phân phối dự án này không, ông cho biết trước đây chủ đầu tư cũng có mời sàn tham gia. Tuy nhiên, theo ông Hải cần phải nghiên cứu kỹ mức giá, tiến độ, chất lượng… thì mới đưa ra quyết định có bán dự án này hay không.

Vì sao sàn BĐS lạnh nhạt với dự án cao cấp Tân Hoàng Minh? - ảnh 1
Dự án ở Hoàng Cầu được chủ đầu tư Tân Hoàng Minh dự kiến bán với giá từ 30 - 35 triệu đồng/m2.

Phân tích về mức giá dự kiến mà chủ đầu tư đưa ra từ 30 – 35 triệu đồng/m2, ông Hải cho hay: nếu bán 35 triệu đồng/m2 mà giá này đã bao gồm cả VAT và hoàn thiện ở mức độ cao cấp thì tính thanh khoản cao. Còn nếu 35 triệu đồng/m2 mà chưa có VAT, chỉ xây thô thì mức giá hơi cao, khó thanh khoản.

Trong khi ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc sàn BĐS Lanmak có câu trả lời thẳng: không tham gia phân phối dự án này bởi vì rất khó bán, lại phải chi phí tốn kém cho quảng cáo và nhân lực.

Theo ông Tuấn, bối cảnh chung của thị trường hiện nay là cực kỳ khó khăn. Đấy là thực tế mà dù không muốn chúng ta vẫn phải thừa nhận. Trong khó khăn chung của nền kinh tế, phân khúc căn hộ cao cấp không thể là ngoại lệ. Tuần qua, thị trường vốn đang ảm đạm tiếp tục bị “bồi” thêm một cú sốc khi hai đại gia bất động sản của TP Hồ Chí Minh là Novaland và Phát Đạt quyết định đại hạ giá căn hộ cao cấp xuống tới 50%. Cùng lúc một “ông lớn” khác là Đoàn Nguyên Đức cũng đã công bố “tháo chạy” khỏi bất động sản Việt Nam để tập trung vào cao su, mía đường ở Lào, Campuchia và bất động sản Myanmar.

“Thời gian qua thị trường mới chỉ giảm mạnh ở phân khúc bình dân còn phân khúc căn hộ cao cấp vẫn chưa chịu “hạ mình”. Vì thế, theo tôi trong bối cảnh hiện nay, việc giảm giá của các căn hộ cao cấp là đương nhiên, và phân khúc này sẽ còn phải tiếp tục điều chỉnh mới mong tạo được sự chuyển biến trong giao dịch.

Ngay cả Nhà nước thời gian qua cũng chỉ đưa ra các giải pháp hướng đến “giải cứu” phân khúc bất động sản bình dân, nhà ở xã hội nên để tự cứu mình, việc các dự án cao cấp giảm mạnh vào thời điểm này là giải pháp thông minh và cần thiết”, ông Tuấn nhận định.

Giám đốc một sàn BĐS nhận định thời điểm này không phải là lúc thuận lợi cho phân khúc cao cấp. Hơn nữa, với cái giá khoảng 30 – 35 triệu đồng/m2 thì người mua có thể bỏ ra số tiền tương đương để sở hữu ngay căn hộ ở vị trí đắc địa khác mà không cần phải mất thời gian chờ đợi dự án xây dựng.

Cái khó để có thể đẩy được hàng cao cấp thời điểm này người trong nghề ai cũng biết rõ, ngay cả chính chủ đầu tư Tân Hoàng Minh trước kia “không lo lắng về việc có bán hết ngay được 242 căn hộ siêu sang hay không…” thì mới đây, dù không nói thẳng là giảm giá bán thì Tập đoàn này cũng đã phải thay đổi phương thức kinh doanh mới là bàn giao thô cho khách hàng để có thể giảm giá khi bàn giao xuống thấp hơn.

Vì sao sàn BĐS lạnh nhạt với dự án cao cấp Tân Hoàng Minh? - ảnh 2
Dự án siêu sang "dát vàng" đưa ra 3 phương án bán là xây thô, hoàn thiện cơ bản nội thất và hoàn thiện đầy đủ nội thất với các mức giá thấp nhất là 60 triệu đồng/m2 và cao nhất là 120 triệu đồng/m2.

Theo đó, Tân Hoàng Minh đã công bố sẽ bán căn hộ siêu sang D.’ Palais De Louis ở Nguyễn Văn Huyên theo 3 mức giá thấp hơn nhiều so với trước đây: 60-65 triệu đồng/m2 đối với căn hộ xây thô, 80-85 triệu đồng/m2 đối với căn hộ hoàn thiện nội thất cơ bản và 115-120 triệu đồng/m2 đối với căn hộ hoàn thiện nội thất đầy đủ.

Trước đây khi bán dự án siêu sang D’.Palais de Louis, chủ đầu tư không phân phối cho bất kỳ sàn giao dịch bất động sản nào khác trên thị trường mà độc quyền bán, thì sắp tới khi mở bán dự án ở Hoàng Cầu, chủ dự án này đã phải “mời chào” các sàn cùng hợp sức bán căn hộ. Song, dường như sự kém “mặn mà” của nhiều sàn cho thấy việc tiếp cận thị trường còn đầy rẫy khó khăn.

Minh Thư

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.