Vì sao một phần dự án Sunrise Cityview của Novaland bị buộc cấm thi công?

Dự án Sunrise Cityview có sự góp mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc No Va (Novaland) vừa bị Chi cục Thi hành án Q.7, TP.HCM ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm thi công trên phần đất có tranh chấp.

Theo đó, Quyết định số 981/QĐ–CCTHADS được Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Q.7, TP.HCM ký ngày 26/12/2016 vừa qua căn cứ vào bản án, quyết định của TAND Q.7 ngày 19/12. Quyết định này thể hiện, cho thi hành án đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (Công ty nhà Hoàng Anh), trụ sở ở đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7.

“Cấm Công ty nhà Hoàng Anh thi công trên phần đất đang tranh chấp tại phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh thuộc dự án khu hỗn hợp Văn phòng Thương mại Hoàng Anh”, quyết định nêu rõ.

Phần diện tích bị cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh cấm thi công có diện tích chiều ngang 2,5 mét ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và chiều dài 40.5m dọc theo hàng rào bên phía trái của công trình đang xây dựng nhìn ra đường Nguyễn Hữu Thọ.

Chi cục Thi hành án Dân sự Q.7 cho rằng, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên là cần thiết để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án.

Vì sao một phần dự án Sunrise Cityview của Novaland bị buộc cấm thi công? - ảnh 1

Hơn 80m2 đất ở dự ánSunrise Cityview bị cấm thi công.

Dù khu hỗn hợp Văn phòng Thương mại Hoàng Anh do Công ty nhà Hoàng Anh làm chủ đầu tư, tuy nhiên hiện dự án có sự góp mặt của Novaland. Được biết, sau khi  Novaland “nhảy vào” với vai trò nhà phát triển dự án thì khu hỗn hợp Văn phòng Thương mại Hoàng Anh đã khoác cái tên mới là Sunrise Cityview. Dự án này hiện đang thi công hạng mục tầng hầm nhưng Novaland đã nhận tiền đặt cọc giữ chỗ của khách mua.

Theo quảng bá, Sunrise Cityview là khu phức hợp căn hộ - thương mại – dịch vụ, được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao. Dự án gồm 2 tòa tháp, khoảng 36 – 37 tầng, với tổng cộng trên 700 căn hộ. Ngày 28/12/2016 vừa qua, Novaland đã chính thức được niêm yết trên sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là NVL.

Liên quan đến việc một phần dự án Sunrise Cityview bị cấm thi công như nói trên, sáng 31/12 luật sư Mai Văn Bình – Trưởng văn phòng luật sự Việt An Sài Gòn, đại diện của Công ty nhà Hoàng Anh đã có phản hồi.

Theo luật sư Bình, sau khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND Q.7, phía công ty đã có đơn khiếu nại. Bởi phần diện tích bị cấm thi công này thuộc diện tích công ty nhà Hoàng Anh đã được giao để thực hiện dự án theo Quyết định số 5599/QĐ UBND ngày 12/10/2013, đồng thời cho biết toàn bộ phần đất này đã được Công ty nhà Hoàng Anh bồi thường theo hợp đồng số 01/2016/HAN-HĐBT ngày 29/1/2016 (hợp đồng 01/2016).

Đại diện Công ty nhà Hoàng Anh cho rằng, theo điều 3.1 của hợp đồng 01/2016, hộ bà Nguyễn Thị Anh có ký cam kết trên hợp đồng là “Rút toàn bộ yêu cầu liên quan đến vụ tranh chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất 85 và một phần thửa 73 tờ bản đồ số 3 – TQT, đang được TAND Q.7 thụ lý giải quyết".

Trưởng văn phòng Luật sư Việt An Sài Gòn còn cho biết, hộ bà Anh cũng đã ký văn bản bàn giao mặt bằng có sự xác nhận của P.Tân Hưng, Q.7 và có Vi bằng được lập bởi Văn phòng Thừa phát lại Q.Bình Thạnh ghi nhận buổi làm việc giữa đại diện vợ chồng bà Anh với chủ đầu tư.

Bà Nguyễn Thuỳ Dương – Giám đốc Truyền thông Novaland cho biết, phần đất bị cấm thi công tại Sunrise Cityview nằm phía mặt đường, là lối đi và đang không thi công. Bên trong dự án vẫn thi công bình thường.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.