Vì sao doanh nghiệp nhập ô tô bỏ chạy khỏi cảng Cái Lân?

Thời gian qua, các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô vào cảng Cái Lân (Quảng Ninh) tăng mạnh, đóng góp rất lớn cho ngân sách. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đang rục rịch chuyển hoạt động này sang Cảng Hải Phòng...

Trước tình hình này, cũng như dự báo về việc các doanh nghiệp sẽ chuyển sang nhập hàng tại cảng Hải Phòng, sáng ngày 23/7, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp bàn giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hoạt động nhập khẩu mặt hàng ô tô qua cảng Cái Lân.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp. Rất tiếc, chủ nhiều hãng tàu đã không tham dự hoặc chỉ cử đại diện đến họp.

Theo báo cáo, thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa tại cảng Cái Lân đã tăng mạnh, đặc biệt là mặt hàng ô tô nhập khẩu. Đến nay, các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng ô tô đã chiếm 75,3% số thu thuế nhập khẩu qua cảng Cái Lân.

Vì sao doanh nghiệp nhập ô tô bỏ chạy khỏi cảng Cái Lân? - ảnh 1

Từ đầu năm 2016 đến nay hàng nghìn ô tô được nhập khẩu qua cảng Cái Lân

Vì sao doanh nghiệp nhập ô tô bỏ chạy khỏi cảng Cái Lân? - ảnh 2

Nhiều khó khăn vướng mắc nếu không được giải quyết, rất có thể nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng Cái Lân sẽ giảm mạnh

Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ninh, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 của Cục Hải Quan Quảng Ninh đạt gần 7.200 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán Bộ Tài chính giao. Đặc biệt, nhóm hàng ô tô nhập khẩu đã chiếm khoảng 44% tổng thu ngân sách, tăng 120% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do lượng xe ô tô hạng sang, trị giá cao, dung tích lớn được nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh, nhằm tránh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có hiệu lực từ 1/7/2017.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng cho biết, mức thuế TTĐB mới áp dụng cho xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi, xe có dung tích trên 3.0 lít sẽ tăng giá mạnh trong thời gian tới. Dự tính xe có dung tích từ 2.5 - 3.0 lít sẽ tăng mức thuế TTĐB từ 50% hiện hành lên 55%. xe có dung tích từ 3.0 - 4.0 lít sẽ tăng mức thuế TTĐB từ 60% hiện hành lên 90%,  xe có dung tích từ 4.0 - 5.0 lít tăng thuế TTĐB lên 110%, loại xe có dung tích từ 5.0 - 6.0 lít tăng thuế TTĐB lên 130% và 150% với xe trên 6.0 lít nên từ nhiều tháng qua, lượng ô tô nhập khẩu không ngừng tăng.

Dự kiến, đến hết tháng 6/2016 lượng ô tô nhập khẩu qua cảng Cái Lân sẽ hơn 6.200 chiếc, thu ngân sách đạt trên 3.200 tỷ đồng…

Tuy nhiên, trong cuộc họp, tất cả các ngành đều dự báo nguồn thu này qua cảng Cái Lân sẽ giảm, khi các chủ tàu sẽ lần lượt chuyển hàng về cảng Hải Phòng trong vài tháng tới.

Lãnh đạo một doanh nghiệp nhập khẩu ô tô xin được giấu tên cho hay, các chủ hàng thường căn cứ vào nhu cầu các khách hàng và đa phần họ muốn nhập khẩu hàng từ Hải Phòng. Thứ nữa, tiền  cước dịch vụ logistics từ cảng Cái Lân về các tỉnh miền Bắc cao hơn từ cảng Hải Phòng…

Vì sao doanh nghiệp nhập ô tô bỏ chạy khỏi cảng Cái Lân? - ảnh 3

Rất nhiều xe sang nhập về cảng Cái Lân để tránh thuế tiêu thụ đặc biệt sắp được áp dụng

Đặc biệt, tại cuộc họp, một nguyên nhân được đưa ra khá bất ngờ đó là rất có thể nhiều chủ hàng e ngại nhập hàng ở Cảng Cái Lân vì ô nhiễm. Ô nhiễm nồng độ bụi từ các nhà máy sản xuất xi măng, dăm gỗ đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sơn của xe lưu giữ tại bãi cảng Cái Lân…

Trước những nguyên nhân, khó khăn có thể khiến việc nhập khẩu ô tô qua cảng Cái Lân giảm, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Quảng Ninh cam kết sẽ hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động cảng biển bằng các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Sở Tài nguyên&Môi trường phải lập tức thiết lập hệ thống quan trắc 24/24h để đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm tại cảng Cái Lân. Từ đó có thể tính tới phương án dẹp bỏ hoạt động sản xuất dăm gỗ và xi măng. Cảng Quảng Ninh phải tính đến phương án nâng thời gian miễn phí kho bãi từ 10 ngày lên 15 ngày. Quy hoạch lại, mở rộng diện tích bãi chứa cho các doanh nghiệp… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cảng Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian sớm nhất phải kết nối với chủ các hãng tàu, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô để tỉnh có một buổi làm việc chính thức với các đơn vị này. Từ đó có thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn và đề ra những giải pháp căn cơ để đảm bảo khai thác tốt nhất những lợi thế của cảng Cái Lân...

Minh Tâm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.