Vì sao Bộ Công Thương để DN tự quyết giá bán xăng RON95?

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc vì sao không công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng RON95.

Tại kỳ điều hành xăng dầu đầu tiên của năm 2018 vào ngày 4/1, Bộ Công Thương đã không công bố điều chỉnh giá xăng RON95, mặc dù mặt hàng này tăng 810 đồng/lít.

Báo cáo Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương cho hay: Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014 của Liên Bộ Công Thương- Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP nêu rõ: “giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước”. Tiêu dùng phổ biến trên thị trường ở đây bao hàm ý nghĩa phục vụ cho đa số các đối tượng, phương tiện sử dụng, tuy nhiên có tính đến sản lượng tiêu thụ của từng loại mặt hàng.

“Trên thị trường, hầu hết các loại xe gắn máy, xe ô tô đều có thể sử dụng xăng có chỉ số RON92, chỉ một số loại xe thế hệ mới, phân khối lớn, đắt tiền, có tỷ số nén cao thường được nhà sản xuất động cơ khuyến cáo sử dụng xăng có chỉ số RON95”, Bộ Công Thương giải thích.

Vì vậy, mặc dù trước đây sử dụng 2 mặt hàng xăng RON92 và xăng RON95 tiêu chuẩn khí thải Euro 2 (từ sau ngày 1/1/2018 sử dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4) nhưng do mặt hàng xăng RON95 phù hợp cho số ít các phương tiện đời mới, trong khi đó, mặt hàng xăng RON92 phù hợp cho đa số phương tiện có động cơ đời cũ hiện hữu trên thị trường nên xăng RON92 là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường và được Liên Bộ Công Thương- Tài chính xác định để tính toán, công bố giá cơ sở phục vụ điều hành giá bán lẻ tại thị trường nội địa.

Mặt hàng xăng RON95 từ trước đến nay không được lựa chọn để tính toán, công bố giá cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, vì vậy kể từ  kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 5/2/2015, Liên Bộ đã tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E5.

Cũng theo Bộ Công Thương, từ ngày 1/1/2018 ngừng kinh doanh xăng RON92 trên thị trường để chuyển hoàn toàn sang xăng E5 và RON95. Như vậy xăng E5 là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Đến ngày 9/1/2018, sau 8 ngày thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng kinh doanh xăng RON92 trên thị trường, lượng xăng E5 được người tiêu dùng mua chiếm trung bình khoảng 65-70% thị phần, có nơi chiếm đến 80-85% thị phần.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính “trước mắt chỉ tiếp tục công bố giá cơ sở đối với xăng E5 như hiện nay”, Bộ Công Thương đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ sau ngày 1/1/2018 cho phép Liên Bộ Công Thương- Tài chính phối hợp, công bố giá cơ sở xăng E5 là mặt hàng xăng có nhu cầu sử dụng lớn trên thị trường”.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với công tác điều hành xăng dầu từ sau ngày 1/1/2018 như đề xuất của Bộ Công Thương.

“Ngày 4/1/2018, tại kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên của năm 2018, Liên Bộ Công Thương- Tài chính tiếp tục tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E5 và như trước đây, Liên Bộ chưa tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95”, Bộ Công Thương cho hay.

Về giá bán mặt hàng xăng RON95 tại kỳ điều hành ngày 4/1 vừa qua, Bộ Công Thương cho biết: giá thế giới tăng dẫn tới chênh lệch giá bán trên thị trường giữa 2 kỳ tính toán khoảng 810 đồng/lít. Tuy nhiên do xăng RON95 chưa thuộc đối tượng tính toán, công bố giá cơ sở nên Liên Bộ quyết định không chi sử dụng Qũy Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng này, giá bán xăng RON95 do doanh nghiệp chủ động điều chỉnh tăng khoảng 810 đồng/lít bằng mức chênh lệch giữa 2 kỳ tính giá, phù hợp với diễn biến tăng của giá thế giới.

Cũng theo Bộ Công Thương, Bộ này đang tiếp tục theo dõi tình hình tiêu thụ xăng E5, xăng RON95 trên thị trường từ khi ngừng kinh doanh xăng RON92 vào ngày 1/1/2018.

“Trên cơ sở tình hình tiêu thụ trên thị trường, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp, đánh giá và phối hợp Bộ Tài chính báo cáo Phó Thủ tướng- Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành thị trường xăng dầu, trong đó có việc tính toán, công bố giá cơ sở mặt hàng xăng RON95”, Bộ Công Thương khẳng định.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.