"Vén màn" hiện tượng bán tháo vàng
"Vén màn" hiện tượng bán tháo vàng
![]() |
Giá vàng miếng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đang được niêm yết rẻ hơn vàng miếng SJC tới 350.000 đồng/lượng chiều bán ra. Ảnh: Q.A |
Hai ngày nay vàng Rồng Thăng Long của thương hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu được niêm yết thấp hơn hẳn so với "ông lớn" SJC tới hơn nửa triệu đồng/lượng. Vẫn như mức giá như ngày 10/11, sáng 11/11, giá vàng miếng Rồng Thăng Long vẫn được DN này công bố ở mức 45,30 -45,90 triệu đồng/lượng.
Giá bán này hiện tại đang trẻ hơn mức giá vàng miếng SJC mà Tập đoàn Doji niêm yết trên thị trường Hà Nội, chiều mua "vênh" tới 750.000 đồng/lượng; chiều bán thấp hơn, chỉ 350.000 đồng/lượng. Đến sáng nay bảng giá niêm yết trên website của Bảo Tín Minh Châu bỗng dưng "trắng trơn" phần giá vàng miếng và vàng trang sức. Duy chỉ có giá trang sức loại 18k, 14k là có giá bán.
Theo giải thích của đại diện công ty Bảo Tín Minh Châu, lực mua trên thị trường vài bà ngày gần đây rất yếu, lượng mua chỉ chiếm 10%, trong khi bán áp đảo tới 90%, nên việc công ty bán giá rẻ hơn là để kích cầu tiêu dùng. Có thể với hy vọng giá bán rẻ hơn sẽ "hút" được lượng khách lớn.
Nhưng, đáng nói chênh lệch giữa giá mua và bán của thương hiệu vàng này cũng rất xa nhau, tới 600.000 đồng/lượng. Khoảng cách doãng rộng giữa mua và bán thì người tiêu dùng dù có mua với giá rẻ hơn, cũng phải rất cân nhắc khi bán ra vì như thế rất dễ bị "hớ".
Tuy không niêm yết giá quá thấp so với SJC nhưng hệ thống thương hiệu vàng miếng khác là Sacombank SBJ cũng ghi nhận giao dịch ảm đạm. Ước tính khối lượng giao dịch của SBJ kể từ sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ về Nghị định Kinh doanh Vàng đều dưới 1000 lượng/ngày.
Trao đổi với PV Infonet, một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực vàng, tiền tệ khi bình luận về hiện tượng khá "lạ" này cho rằng: động thái này của các thương hiệu vàng nhỏ dường như để chứng minh, rằng không nên giao hết thị trường vào tay một ai, mà nên phân bổ đều cho các thương hiệu đang có, như thế mới tạo nên thị trường cạnh tranh. Thị trường có nhiều mức giá, người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn.
Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng, nỗ lực của thương hiệu vàng nhỏ kia sẽ chẳng có kết quả, bởi động thái này không thể "lật lại" được tình thế vì thị phần của họ quá nhỏ.
"Tại sao trước đây không làm mà đến giờ mới tung ra chiêu này, khi cuộc đua được sản xuất vàng miếng đã dần kết thúc, khi dự thảo Nghị định Kinh doanh vàng đã được trình Chính phủ chờ thông qua?" – chuyên gia trên đặt câu hỏi và lật lại vấn đề số lãi "khủng" mà các DN kinh doanh vàng từ trước tới nay.
Theo ông này, trước đây bất chấp giá thế giới, trong nước các DN vàng này vẫn niêm yết giá cao chót vót theo kiểu "chạy theo" SJC họ vẫn có lãi, nay đột ngột giảm giá cả nửa triệu đồng/lượng DN vẫn có thể chấp nhận được, chứng tỏ số lãi mà DN kinh doanh đã có lãi quá lớn.
Sự làm giá trên thị trường vàng, dù có rẻ hay cao thì thiệt hại vẫn là người tiêu dùng gánh đủ. Vì thế, mấu chốt của vấn đề vẫn là phải có một thương hiệu vàng miếng của Nhà nước, do Nhà nước sản xuất, chứ không thuộc về bất kỳ DN nào. Ngay cả SJC – đang chiếm 90% thị phần hay bất kỳ thương hiệu vàng nào chỉ được quyền kinh doanh vàng miếng chứ không được quyền sản xuất.
"Nếu có một cơ chế thị trường thực sự rõ ràng, thì những thương hiệu vàng miếng nhỏ cũng không phải lo ngại mà bán đổ bán tháo" – vị chuyên gia này khuyến nghị.
Trường Giang
