Về vựa cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc cận ngày ông Táo

Vựa “thủ phủ” nuôi cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc đã bắt đầu tấp nập cảnh bán, mua. Giá bán tận gốc từ 70.000-90.000 đồng/kg

Ít ngày nữa là đến ngày ông Công, ông Táo về chầu trời (23 tháng Chạp), thời điểm này tại các địa phương như Phú Thọ, Nam Định, người dân đã chuẩn bị một lượng lớn cá chép đỏ để tung ra thị trường.

Sản lượng dồi dào

Vào những ngày này, tại thôn Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) - vựa “thủ phủ” nuôi cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc đã bắt đầu tấp nập cảnh bán, mua. Trên các ao nuôi, gột, bà con nông dân bắt đầu thu hoạch cá chép đỏ bán cho thương lái. Đang khẩn trương kéo mẻ lưới bắt cá chép đỏ, anh Hà Công Thắng, ở khu 3, thôn Thủy Trầm nói: “Còn mấy ngày nữa là đến 23 tháng Chạp tôi phải huy động người bắt cá để bán cho thương lái sớm còn được giá và tránh rét. Chứ để mấy hôm nữa mưa rét tăng cường, cá dễ chết lắm”.

Về vựa cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc cận ngày ông Táo - ảnh 1

Thu hoạch cá chép đỏ tại ao để bán cho thương lái. Ảnh: Trần Quang

Anh Thắng cho biết thêm, do năm nay thời tiết thuận lợi nên lứa cá thả nuôi, gột phát triển tốt, ít dịch bệnh, ước tính sản lượng sẽ tăng hơn so với vụ trước. Nhà anh Thắng đang có 2 ao nuôi, thả khoảng 5.000 cá chép đỏ, sản lượng thu được khoảng hơn 2 tạ cá, giá bán từ 70.000-90.000 đồng/kg.

Là đầu mối lớn có tiếng, chuyên thu gom cá chép đỏ ở xã Tuy Lộc xuất bán đi các tỉnh, anh Nguyễn Công Thiện cho biết: “Ngay từ đầu tháng 12.2014, chúng tôi đã đi mua lại của 5 hộ nuôi cá đỏ trong xã với khoảng hơn 1 tấn, phần lớn là các cá loại to từ 3 - 4 đầu ngón tay trở lên với giá 85.000 đồng/kg để nuôi gột rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh khác”.

Theo anh Thiện, đã có thời nghề nuôi gột cá chép đỏ gặp khó khăn về đầu ra nên bà con chán nản làm ít, cốt để giữ nghề. Tuy vậy, 5-6 năm trở lại đây, cá của làng có thương hiệu được khách đến mua nhiều, bà con mới đầu tư làm lớn nên thu nhập tăng dần. Đến nay, có hộ bán ra thị trường hàng hàng tấn cá mỗi năm, thu về cả trăm triệu đồng như hộ ông Hà Công Kỷ nuôi hơn 1 mẫu ao cá chép đỏ thu về khoảng 150 triệu đồng/năm, hộ ông Nguyễn Công Trạch nuôi gần 1 mẫu ao có doanh thu gần 100 triệu đồng/năm...

Tại làng cá thôn Kim, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) dù nghề nuôi chép đỏ mới xuất hiện gần 10 năm song đến nay cũng đã có hơn 40 hộ làm nghề và có thu nhập cao. Hộ ông Trần Quốc Việt là một trong những hộ điển hình trong số đó, gia đình ông nuôi hơn 0,5ha, trung bình mỗi năm ông bán ra thị trường 5 - 6 tạ cá chép đỏ. Hiện, gia đình ông đang bắt đầu thu hoạch cá và dự kiến đến hết ngày 22 tháng Chạp sẽ thu được khoảng hơn 1 tấn cá, bán với giá khoảng 60.000- 80.000 đồng/kg, thu về cũng khoảng gần 100 triệu đồng.

Không lo chép đỏ “cháy hàng”

Ông Hà Công Vụ - Trưởng khu 3, thôn Thủy Trầm cho biết, nghề nuôi cá đỏ truyền thống đã có ở thôn hàng trăm năm nay. Nhờ nghề này mà bà con ở đây có thu nhập khá, có tiền xây được nhà khang trang.

Về vựa cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc cận ngày ông Táo - ảnh 2

Gia đình anh Hà Công Thắng đang kéo chài thu hoạch cá chép đỏ trong ao của gia đình.  Ảnh: Trần Quang

Ông Vụ cho biết thêm, toàn thôn có 3 khu, song trong đó chỉ có khu 3 là nuôi nhiều nhất với gần 200 hộ nuôi, chiếm trên 80% sản lượng cũng như diện tích. “Hiện, bà con trong làng đang bắt đầu thu hoạch, nguồn cá chép ở làng năm nay không lo “cháy hàng” như năm 2014 nữa, giá cả cũng khá nên bà con rất mừng”- ông Vụ chia sẻ.

Theo ông Vụ, vì chất lượng cá của thôn Thủy Trầm có mẫu mã đẹp và đỏ hơn các nơi khác như Nam Định, Vĩnh Phúc…, nên không chỉ tiêu thụ nhanh và giá bán bao giờ cũng cao hơn từ 20.000 - 40.000/kg. “Theo ước tính của tôi, lượng cá của Khu 3 xuất ra thị trường năm nay ước khoảng 25 - 40 tấn cá, số tiền thu về khoảng trên 3 tỷ đồng”- ông Vụ khẳng định.

Trao đổi với NTNN, ông Trần Văn Thư – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng cho biết: “Cá chép đỏ mới xuất hiện ở xã chưa lâu, nhưng bà con đã có khá nhiều kinh nghiệm nuôi, gột cá chép đỏ nên chất lượng cũng như sản lượng luôn được đảm bảo năm sau cao hơn năm trước”. Năm nay, số lượng cá thương lái đặt hàng đã đảm bảo tiêu thụ gần hết số cá mà người dân nuôi gột. Sản lượng cá của xã dự kiến cung cấp ra thị trường tết khoảng gần 10 tấn, tăng 50% so với năm 2014, giá cả cũng vẫn giữ ở mức từ 60.000 -80.000 đồng/kg.

Còn theo ông Hoàng Minh Quân – Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc: “Toàn xã hiện có 3 thôn ương nuôi, gột cá chép đỏ gồm Thủy Trầm, Quyết Tiến, Tăng Xá, với khoảng gần 600 hộ nuôi tương đương với diện tích nuôi trên 20ha. Trong đó, thôn Thủy Trầm có số hộ nuôi, ương nhiều nhất với gần 400 hộ. Theo thống kê của xã, sản lượng cá chép đỏ cung cấp cho thị trường sắp tới rất dồi dào khoảng từ 25 - 40 tấn, với giá khoảng từ 70.000- 100.000 đồng/kg”. 

Theo tìm hiểu của PV NTNN, năm nay sản lượng cá chép đỏ phục vụ cho thị trường khá dồi dào, tăng khoảng gần 20%, các chủ đầu mối cũng như người dùng không lo thiếu hàng, giá cá được dự báo cũng ở mức vừa phải. 

Theo Trần Quang/danviet.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.