Vé máy bay giảm nhiệt, đại lý xả hàng giá vẫn cao

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4-1/5 hạ nhiệt, song không giảm quá nhiều. Các đại lý ôm vé bán xả dịp này, nhưng do giá cao nên mức bán ra cũng chỉ giảm 100.000-200.000 đồng/vé.

Theo Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), sát kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay trên mạng nội địa được ghi nhận đã ‘hạ nhiệt’ so với thời điểm cách đây hơn một tuần.

Những chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và TP.HCM khởi hành ngày 29/4 và trở về ngày 3/5, giá vé rẻ nhất của Vietjet Air trên hệ thống là hơn 3 triệu đồng, giảm khoảng 25% so với ngày 14/4; của Vietravel Airlines là gần 3,5 triệu đồng, rẻ hơn gần 30% so với ngày 14/4.

Cùng thời điểm, giá vé trên nhiều chặng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng đã giảm, nhưng gần như hết vé và không còn nhiều lựa chọn khung giờ bay.

Một số thông tin cho rằng, giá vé máy bay đã giảm một nửa so với thời điểm cách đây một tháng. Song, trên thực tế, giá vé máy bay chỉ giảm mạnh khi khách đặt vé có ngày khởi hành trước hoặc sau kỳ nghỉ lễ, tức từ 26-28/4, hoặc đầu tháng 5. Vào đúng kỳ nghỉ lễ (29/4-3/5), giá vé máy bay có hạ nhiệt, nhưng chỉ giảm ở mức 20-30%.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến (check-in online) để tiết kiệm thời gian làm thủ tục và chờ đợi ở sân bay. (Ảnh: Hoàng Hà)

Ghi nhận của PV.VietNamNet cho thấy, chặng Hà Nội - Phú Quốc giá vé trung bình ở mức 6,5-7 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế phí), nhưng giờ bay không đẹp. Riêng trên hệ thống bán vé của Vietnam Airlines, giá vẫn cao choáng váng khi từ Hà Nội vào đảo Ngọc ghi nhận mức 5,392 triệu đồng/chặng bay đêm từ 23h, 13,3 triệu đồng/chặng vé hạng thương gia; chiều về ngày 5/3, giá vé dao động từ 3,3-7,4 triệu đồng.

Nếu đi Nha Trang từ Hà Nội, khách phải trả hơn 7 triệu đồng/vé khứ hồi bay Vietnam Airlines và Vietjet Air. 

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé trung bình 4,4-5 triệu đồng khứ hồi. Riêng chặng bay Hà Nội - Tuy Hòa đã hết sạch chỗ, tại các hãng.

Từ đầu TP.HCM đi các điểm du lịch, giá vé máy bay cũng giảm khoảng 30%. Riêng bay Phú Quốc chiều đi đã hết vé.

Trong khi đó, các đại lý có bán xả hàng vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng mức giảm không nhiều.

T.H., một đại lý chuyên cung cấp vé máy bay, phòng khách sạn, cho hay, các đại lý như chị cũng “ôm” series vé dịp lễ các chặng bay từ trước đó cả tháng, nhưng mức giá cũng không hề rẻ. Thế nên, nếu có bán ra đợt này chỉ vài chỗ giờ đẹp, còn lại giờ bay xấu hơn. Họ chấp nhận bán lỗ 100.000-200.000 đồng/vé, chứ không giảm nhiều.  

Chẳng hạn, một thành viên trên nhóm chị H. tham gia vừa rao thanh lý vé đi Phú Quốc, bay Vietjet và Bamboo Airways dịp lễ. Đi từ Hà Nội, đại lý này còn 6 cặp giờ đẹp (đi 7h45, về 13h15) giá 5 triệu đồng/vé khứ hồi, còn lại là 36 cặp vé giá 4 triệu (đi 18h15, về 20h30),... bay Bamboo Airways và 5,6-5,9 triệu cặp (giờ đẹp) của Vietjet, nhưng số lượng rất ít...

Nếu có tung ra số lượng nhiều, giá rất rẻ thì không phải đi vào dịp chính lễ 30/4-1/5, hoặc là giá ảo, chị H. nhận định. 

Một đại lý thanh lý vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc dịp 30/4-1/5 (Ảnh chụp màn hình)

Hơn nữa, theo chị H., tỷ lệ vé được ưu đãi cho các đại lý, công ty lữ hành không nhiều, thường chỉ 15-20% trong dải vé một chuyến bay, nên không thể là lý do khiến giá vé máy bay ồ ạt giảm.

Theo lý giải của Cục Hàng không Việt Nam, giá vé hạ nhiệt nhờ trước đó Cục đã ra quyết định tăng 26 slot/ngày (giờ cất, hạ cánh) tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè 2023 (từ 1/6-15/8). Qua đó, mỗi ngày các hãng bay sẽ cung ứng thêm khoảng 4.500-5.000 ghế. 

Với việc tăng thêm chuyến bay, giá vé trên các chuyến bay mới vẫn bán theo nguyên tắc giá thấp bán trước, giá cao bán sau nên mua càng sớm, càng dễ mua được vé giá rẻ. Khi hết loại vé rẻ, hãng sẽ mở bán vé cao dần, lần lượt cho tới ngày bay. 

Do đó, một số khách hàng chớp được thời cơ, mua gần lại được giá rẻ hơn. Đây cũng là lý do khiến nhiều người ấm ức vì các hãng hàng không, công ty du lịch lâu nay vẫn khuyến cáo khách nên mua sớm để có giá rẻ.

Trên diễn đàn, một thành viên kể rằng: Bạn anh cách đây 2 tháng đặt vé Hà Nội - Phú Quốc đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Cả gia đình 4 người tự đi, riêng tiền vé khứ hồi tính ra gần 10 triệu đồng/người. Nay giá giảm còn 6 triệu, coi như chưa đi đã mất toi một khoản.

Do đó, có ý kiến lo ngại, nếu tình trạng bổ sung chuyến bay, các đại lý xả hàng bán vé giá mềm hơn vào giờ chót còn tái diễn sẽ dẫn đến tâm lý chờ đợi, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của cả hệ thống như hàng không, công ty lữ hành, cơ sở lưu trú. 

Ngọc Hà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.