Vắng vẻ, ế ẩm như chợ đầu năm
Những ngày ra tết, dư âm của những ngày cỗ bàn còn chưa xa. Sau gần chục ngày nghỉ tết, ăn uống linh đình, phần lớn người dân đã ngán cảnh sáng ăn thịt trưa ăn thịt, tối lại ăn thịt vì thế những ngày này các loại thịt cá bày bán tại các chợ có phần ế ẩm hơn.
Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội: chợ Nghĩa Tân, Cống Vị, Dịch Vọng và một số chợ cóc khác, cảnh chợ đầu năm khá vắng vẻ. Các loại thịt, cá và hải sản vắng người mua, các loại rau quả tuy có đông hơn song cũng không chạy như thường lệ.
![]() |
Dù đã 9 giờ sáng nhưng một quầy bán thịt ở chợ Nghĩa Tân vẫn đầy ứ không một bóng người ghé qua. |
Đứng bên quầy hàng vắng hoe, bà Minh bán thịt ở chợ Nghĩa Tân bảo, "Tết ra nhà nào cũng chán thịt cá rồi, nên những ngày đầu năm bán chậm lắm. Tôi bán từ mùng 6 nhưng chỉ cầm chừng thôi, ít người mua lắm".
Tình cảnh tương tự ở quầy bán hàng giò chả, chủ quầy tên Thanh cho hay: Không kể những ngày trước tết, ngày thường còn bán được chục cân nhưng 2 hôm nay ra Tết có khi không bán được bằng nửa ngày thường.
![]() |
Chợ vắng khách mua, nhiều quầy hàng đóng cửa nghỉ |
Hàng rau quả thì đông người hơn tuy nhiên cũng không chạy như mọi khi. Chị Trang bán hàng rau chia sẻ: Rau quả ra tết có rẻ hơn so với trước nhưng sức mua cũng không mạnh. Chị đùa "ra tết, hết tiền nên người ta tiết kiệm hơn thì phải".
Tại chợ Cống Vị, cảnh người mua thưa thớt, nhiều quầy bán hàng phủ bạt, chưa bán hàng khiến cho không khí chợ đầu năm mới thêm ảm đạm. Nhiều người bán hàng cho biết: bán hàng những ngày đầu năm không khí buồn tẻ, người mua ít, người bán cũng không đông. Nhiều người bán hàng chọn ngày đẹp để khai xuân lấy may rồi lại nghỉ đến qua rằm mới tiếp tục bán.
![]() |
Tại chợ Cống Vị, Cảnh chợ không bóng người mua, nhiều quầy háng phủ bạt chưa bán hàng khai xuân. |
“Mấy hôm nay nhà hàng đặt mua có 20kg thịt xay chứ trước tết phải gấp 2-3 lần như thế. Dân thì mua ít hẳn, ra tết nhà tôi có dám làm nhiều đâu”, chị Giang bán thịt lợn ở chợ Dịch Vọng cho hay.
![]() |
Cảnh chợ những ngày đầu năm mới vắng vẻ lạ thường. |
Khảo sát giá tại các chợ, giá thịt lợn, cá đã khá ổn định, giá rau quả giảm mạnh so với trước Tết. Súp lơ xanh 3-4.000 đồng/cái (trước Tết 8-15000 đồng/cái) su hào giảm 1-2 nghìn/củ, xuống còn 3.000 đồng/củ, bắp cải, cải thảo, su su giảm 2-3 nghìn đồng/kg, còn 5.000-8.000 đồng/kg, cải cúc 1.000 - 2.000đồng/mớ, rau ngót 3.000 đồng/mớ, … Giá các loại thực phẩm khác dường như không tăng so với trước. Thịt bò có giá 220.000-270.000 đồng/kg tùy từng loại. Tương tự, với thịt lợn các loại như ba chỉ, thịt mông, vai giá từ 90.000 – 100.000 đồng/kg.