Vẫn quyết xuất khẩu 800.000 tấn gạo với giá rẻ bèo

Trong khi nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo từ chối thực hiện hợp đồng 800.000 tấn gạo sang Philippines vì giá rẻ như bèo thì VFA cho biết, chủ trương là phải thực hiện hợp đồng này để giữ uy tín.
Vẫn quyết xuất khẩu 800.000 tấn gạo với giá rẻ bèo - ảnh 1

Một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết, trong năm 2014, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) và Miền Bắc (Vinafood 1) thắng trọn vẹn gói thầu 800.000 tấn gạo của Philippines với giá chỉ khoảng 370 USD/tấn. Theo các doanh nghiệp, đây là giá thấp hơn nhiều so với các thị trường khác. Bởi xét về cự ly giao hàng thì Ấn Độ và Pakistan xa hơn và giá bán của họ cũng cao hơn. Còn Thái Lan chủ yếu là tồn kho của năm 2013 và 2012 nên khó đáp ứng điều kiện.

Đặc biệt, theo phụ lục các hợp đồng ủy thác xuất khẩu sang Philippines mà Vinafood 1 và 2 gửi đến các doanh nghiệp, nếu không giao gạo đúng tiêu chuẩn mà đối tác này đưa ra thì sẽ bị phạt nặng. Nhiều hơn 1% tấm thì bị phạt 3USD/tấn, hạt nguyên ít, xát dối phạt từ 7,7 – 15,4 USD/tấn… Điều này khiến một số doanh nghiệp từ chối chỉ tiêu được phân bổ thực hiện hợp đồng này.

Trao đổi với PV ngày 11/6, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) xác nhận có một số doanh nghiệp có gửi đơn từ chối không tham gia thực hiện hợp đồng tập trung 800.000 tấn gạo sang Philippin. Hiện Hiệp hội đã làm việc với 2 Vinafood 1 và 2. Song ông Bảy cho rằng, chủ trương là phải thực hiện hợp đồng này vì đây là chuyện uy tín của Chính phủ.

Ông Bảy cho biết thêm, Bộ Công thương cũng đã chỉ đạo VFA và các thương nhân đầu mối thực hiện giao hàng cho Philippin theo kết quả đợt thầu 800.000 tấn gạo vừa qua. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến thị trường này trong thời gian tới.

Ngoài ra, VFA cho hay, xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2014 đạt 2,336 triệu tấn, trị giá đạt hơn 1 tỷ USD, giá bình quân đạt 426,66 USD/tấn, giảm 16,18% về số lượng, giảm 16,32% về trị giá và giảm 0,72 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2014, tổng lượng gạo xuất khẩu ước đạt 2,711 triệu tấn, đạt trị giá là 1,225 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 7% về số lượng và giảm 5,3% về trị giá.

Trong đó thị trường chính tại Châu Á là thị trường Trung Quốc chiếm cao nhất với 46,48%, trong khi những thị trường như Philippin chỉ chiếm 1,93%, giảm 68,7% so với cùng kì. Tương tự, thị trường Indonesia chỉ chiếm 0,14%, giảm hẳn 95,87% so với năm ngoái… Tại thị trường Châu Phi cũng chỉ chiếm 9,23%, giảm 65,27% so với cùng kỳ năm 2013.

Để ứng phó với những diễn biến không thuận lợi của thị trường xuất khẩu trong thời gian tới, Bộ Công thương đề xuất triển khai các giải pháp cụ thể sau như tăng cường thúc đẩy xúc tiến đàm phán để ký thỏa thuận riêng về thương mại gạo với các nước, trước mắt là Malaysia và Trung Quốc.

Riêng đối với thị trường Trung Quốc, Bộ Công thương chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Bắc Kinh, các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường bám sát tình hình, tranh thủ các cơ hội tiếp xúc, đàm phán các cấp cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan của 2 nước để tạo cơ hội tăng cường quan hệ thương mại gạo. 

Thúy Ngà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.