Ưu đãi đặc biệt cho hàng nội vào siêu thị
Vấn đề đưa hàng nội vào siêu thị để thúc đẩy sản xuất trong nước được đặt ra với đại diện của hệ thống siêu thị Saigon Co.opmart.
Ông Trần Anh Hoàng, Giám đốc công ty cổ phần Linh Anh chuyên chế biến rau củ quả, thực phẩm đặt câu hỏi, hệ thống siêu thị Saigon Co.opmart yêu cầu các tiêu chí gì đối với loại hàng hóa nông sản thực phẩm để các DN nội tìm hiểu, đáp ứng?
Trả lời vấn đề này, ông Đỗ Thành Nhân, Phó tổng giám đốc Saigon Co.opmart, cho biết hiện siêu thị Saigon Co.opmart có tới 700 nhà cung cấp, trong đó chủ yếu là hàng hóa của DN Việt, chiếm đến 96% đối với mặt hàng lương thực, thực phẩm. Còn hàng hóa phi thực phẩm như: may mặc, giày dép, đồ nhựa… thì chỉ 80% là hàng nội địa còn lại 20% nhập khẩu. Đối với mặt hàng phi thực phẩm, chẳng hạn may mặc, giày dép thì DN Việt thực sự chưa chạy đua được với hàng hóa từ Trung Quốc vì giá rẻ, mẫu mã đa dạng nên siêu thị vẫn phải nhập nhiều từ nước lân cận.
Đối với các DN nội, làng nghề đặc sản siêu thị vẫn ưu tiên đưa hàng vào. Tuy nhiên, DN nhỏ có một điểm yếu là khi đối tác cần tăng nhanh số lượng hàng thì họ không đáp ứng được. Điều siêu thị quan tâm là khi nâng số lượng lên thì DN phải đảm bảo chất lượng ổn định.
Ông Nhân cho biết thêm, siêu thị có nguyên tắc là chọn lọc hàng hóa định kỳ, nếu mặt hàng nào không bán được sẽ đưa ra khỏi quầy, kệ để đưa những mặt hàng mới khác đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thời gian tới, Saigon Co.opmart dự kiến giảm 5% chiết khấu đầu vào cho DN, tăng thời gian khóa mã hàng từ 3 tháng lên 6 tháng tùy theo từng loại mặt hàng.
Là công ty chuyên cung cấp nông sản thực phẩm sạch, giá cao hơn so với mặt bằng chung, ông Lê Nguyễn Huy Tâm, CTCP Việt Thiên Nhiên, cho rằng Saigon Co.opmart cần có giải pháp để khuyến khích các sản phẩm sạch đưa vào siêu thị.
Về vấn đề này, Phó tổng giám đốc Saigon Co.opmart cho biết, đối với siêu thị Saigon Co.opmart, thực phẩm sạch, đúng hữu cơ thì sẽ được siêu thị ưu tiên, vì đây là hướng kinh doanh của Co.opmart cũng như đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách hàng. Hiện nay, Co.opmart chỉ có một nhà cung cấp sản phẩm hữu cơ tại khu công nghệ cao cho siêu thị. Do vậy, DN muốn chào hàng cho siêu thị cần phải có thời gian nhận hàng và phản hồi. Nếu mặt hàng được chọn mẫu thì chậm nhất 15 ngày Saigon Co.opmart sẽ trả lời DN.