Ứng viên Tổng thống Philippines dọa ném bom tàu Trung Quốc

Theo Inquirer, hôm 24/4, ứng viên Tổng thống Philippines Miriam Defensor-Santiago đã thể hiện lập trường rất cứng rắn với Bắc Kinh. Trước đó bà từng tuyên bố sẽ yêu cầu cảnh sát biển ném bom vào tàu Trung Quốc nếu chúng đi vào vùng biển Philippines.

Phát biểu tại phiên tranh luật thứ ba và cũng là phiên tranh luận cuối cùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống hôm 24/4, bà Miriam Defensor-Santiago cho hay, Manila nên sử dụng cả các biện pháp pháp lý và ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.

Ứng viên Tổng thống Philippines dọa ném bom tàu Trung Quốc - ảnh 1

Ứng viên Tổng thống Philippines Miriam Defensor-Santiago.

Với câu hỏi của các ngư dân về việc các ứng cử viên tổng thống sẽ làm gì để đảm bảo rằng ngư dân Philippines không bị tàu cảnh sát biển Trung Quốc quấy rối khi đang đánh bắt trong vùng biển của mình, bà Santiago nói rằng, Manila phải dùng mọi biện pháp, cách thức có thể và yêu cầu Trung Quốc không được phép hành xử như vậy ở Biển Đông.

Ứng viên Tổng thống Santiago luôn có những tuyên bố rất cứng rắn với Trung Quốc. Tờ Inquirer trích dẫn tuyên bố trước đây bà khi bà còn là ủy viên về vấn đề nhập cư cho hay: “Tôi sẽ gọi cảnh sát biển và ra lệnh cho họ ném bom vào các lực lượng Trung Quốc”.

Philippines đã kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài Quốc tế về các tranh chấp ở Biển Đông. Phán quyết của tòa án được cho là sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Không chỉ có bà Santiago, những ứng viên Tổng thống khác của Philippines đều khẳng định sẽ có những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn Bắc Kinh hung hăng ở Biển Đông.

Ông Rodrigo Duterte, cũng là một trong 5 ứng viên tổng thống của Philippines, nhấn mạnh rằng, nếu đắc cử, ông "sẵn sàng hy sinh" để khẳng định chủ quyền của Philippines trên Biển Đông.

Báo Inquirer dẫn lời ông Duterte nói: "Nếu Trung Quốc vẫn khăng khăng với những tuyên bố chủ quyền phi lý của họ, tôi sẽ yêu cầu hải quân chở đến biên giới (biển) gần nhất với Trung Quốc cùng với quốc kỳ Philippines và nói rõ với Trung Quốc rằng đây là vùng biển của chúng tôi".

Ông Duterte được nhiều người dân ủng hộ vì phong cách riêng và tính giản dị.

Một ứng viên khác, bà Grace Poe, khẳng định Biển Đông không phải là hồ cá của riêng Trung Quốc.  Bà nói: "Nếu tôi đắc cử, tôi sẽ bảo đảm ngư dân Philippines được tự do đánh bắt trong vùng biển của chúng ta mà không lo bị Trung Quốc quấy rối".

Bà Poe đề xuất sẽ trang bị thiết bị liên lạc khẩn cấp cho các ngư dân, để họ có thể yêu cầu giúp đỡ ngay khi bị tàu Trung Quốc bắt nạt. Bà cũng hứa hẹn sẽ trang bị thêm tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển để bảo vệ ngư dân.

Vào ngày 9/5 tới, Philippines sẽ tiến hành tổng tuyển cử bầu tổng thống mới.

Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, ông Rodrigo Duterte đang là người dẫn đầu (33%), tiếp đến là bà Grace Poe (24%).

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ nhật báo Inquirer, tờ báo khổ rộng bán chạy nhất tại Philippines với 260.000 ấn bản/ngày.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !