Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tài sản tỷ đô tăng vọt gấp đôi sau 4 năm

Trong ngày 20/3/2017, Forbes xếp ông Phạm Nhật Vượng ở vị trí thứ 867 những người giàu nhất thế giới, tăng 144 bậc so với năm 2016, với tổng tài sản 2,4 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2013.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên lọt vào danh sách các tỷ phú thế giới do Forbes công bố vào tháng 3/2013 với tổng tài sản khoảng 1,3 tỷ USD. Từ đó đến nay ông luôn có tên trong danh sách này.

Trong ngày 20/3/2017, Forbes xếp ông Phạm Nhật Vượng ở vị trí thứ 867 những người giàu nhất thế giới, tăng 144 bậc so với năm 2016, với tổng tài sản 2,4 tỷ USD, tăng 0,64 tỷ USD so với năm ngoái và tăng gần gấp đôi so với năm 2013.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tài sản tỷ đô tăng vọt gấp đôi sau 4 năm - ảnh 1

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo Báo cáo thường niên 2015 của Vingroup, tập đoàn này đang đầu tư vào các lĩnh vực gồm: Bất động sản (Vinhomes, Vincom), Du lịch nghỉ dưỡng – Vui chơi giải trí  (Vinpearl, Vinpearland), Bán lẻ (Vincomerce), Y tế (Vinmec), Giáo dục (Vinschool), Nông nghiệp (Vineco). 

Lĩnh vực bán lẻ được Vingroup chú trọng mở rộng trong vài năm gần đây với một loạt các thương hiệu như: Chuỗi siêu thị Vinmart và Vinmart+; tháng 3/2015 Trung tâm Công nghệ và Điện máy VinPro ra đời nằm tại các trung tâm thương mại thuộc hệ thống Vincom; Adayroi.com là trang thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam; và VinDS là thương hiệu chuyên về thời trang, làm đẹp, và phong cách sống.

Tận dụng lợi thế từ hệ thống bán lẻ, nhất là việc gia nhập thị trường sớm đối với Vinmart và Vinmart+, năm 2016, doanh thu từ mảng bán lẻ tăng mạnh 107% so với năm trước lên 8,9 nghìn tỷ đồng. 

Mặc dù vậy, bất động sản vẫn đem lại nguồn thu chính cho Vingroup. Theo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 của tập đoàn, doanh thu thuần đạt 58,5 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 72% và 133% so với năm 2015. Kết quả đạt được nhờ tập đoàn ghi nhận mạnh mảng bất động sản và nhờ lợi nhuận tài chính từ bán dự án Star City (Hà Nội) và Green City (TP HCM), lần lượt là 2,2 nghìn tỷ đồng và 2,6 nghìn tỷ đồng. 

Có thể thấy, doanh thu bất động sản chiếm 77% tổng doanh thu của tập đoàn so với mức 62% của năm 2015. Mảng bán lẻ hiện đóng góp lớn thứ hai với 9%; mảng cho thuê mặt bằng bán lẻ chiếm khoảng 3%, giảm từ 8% năm trước trong khi Khách sạn & Dịch vụ giải trí đóng góp 5%.

Vingroup đã chuyển VinMec và Vinschool sang mô hình phi lợi nhuận bằng việc sẽ sử dụng 100% lợi nhuận để tái đầu tư. Đến cuối năm 2016, doanh thu từ các mảng này đóng góp 2% doanh thu chung của tập đoàn.

Cũng theo báo cáo thường niên năm 2015, Vingroup có tổng tài sản 145.495 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 36.577 tỷ đồng. 

Tuy nhiên thời điểm này cổ phiếu VIC có dấu hiệu chững lại. 

Tính chung từ thời điểm 08/03 đến 20/3, ngày Tạp chí Forbes công bố danh sách các tỷ phú thế giới, cổ phiếu VIC giảm 1.550 đồng, tương đương 3,45%. Với tỷ lệ nắm giữ 28,50% cổ phần tại Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ gần 591 triệu cổ phiếu VIC, tổng tài sản chứng khoán của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 25,590 tỷ đồng, giảm 916 tỷ đồng sau chuỗi ngày giảm giá trên.

Trong khi đó, vợ của ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương cũng đang nắm 102 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,41 nghìn tỷ đồng, giảm 158 tỷ đồng so với trước phiên 08/03.

Hiền Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.