Tỷ phú Nga có thu nhập ‘khủng’ nhất là ai?

Chủ tịch hãng Severstal là Công ty Thép lớn nhất ở Nga, ông Alexei Mordashov (55 tuổi) mới đây đã được Forbes vinh danh là người dẫn đầu bảng xếp hạng những tỷ phú Nga có thu nhập cao nhất năm 2020.

Ông Alexei Mordashov là người giàu nhất nước Nga tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của ông ước tính khoảng 31 tỉ USD. Thu nhập của ông Mordashov năm 2020 tăng gần 25%, lên tới 1,7 tỉ USD. Gần một nửa số tiền này rơi vào cổ tức của Severstal.

{keywords}
Tỷ phú Alexey Mordashov, 55 tuổi, Chủ tịch Hãng Severstal là Công ty Thép lớn nhất ở Nga. (Ảnh: Andrews University)

Xếp thứ 2 là tỷ phú Vladimir Lisin, 64 tuổi, đồng sở hữu kiêm Chủ tịch Hãng Novolipetsk Steel (NLMK), ông kiếm được 1,48 tỉ USD từ cổ tức và cổ phiếu của công ty này.

Đứng vị trí thứ 3 là Giám đốc điều hành USM Holdings, Alisher Usmanov (68 tuổi), thu nhập của ông ước tính 1,43 tỉ USD từ cổ tức của Metalloinvest - công ty khai thác quặng lớn nhất Nga.

Trong 10 người đứng đầu còn có Giám điều hành tập đoàn năng lượng Lukoil, tỷ phú Vagit Alekperov với thu nhập 1,14 tỉ USD.

Thượng nghị sĩ Nga Suleiman Kerimov và gia đình (922 triệu USD). Năm 2020, gia đình Suleiman Kerimov nhận được 690 triệu USD tiền cổ tức từ công ty khai thác vàng Polyus, cao hơn 40% so với năm trước đó.

Cựu Phó Thủ tướng Nga, Vladimir Potanin có thu nhập chính từ cổ tức của công ty Norilsk Nickel chuyên khai thác, nấu chảy niken và paladi, năm 2020 ông kiếm được 897 triệu USD.

Thượng nghị sĩ Nga, Andrei Skoch và gia đình kiếm được 875 triệu USD từ cổ tức công ty Metalloinvest.

Tỷ phú Viktor Rashnikov, Chủ tịch Hội đồng quản trị MMK thu nhập 828 triệu USD.

Đồng sở hữu tập đoàn khí đốt Novatek và Sibur, tỷ phú Gennady Timchenko năm 2020 kiếm được chủ yếu từ cổ tức của Novatek và Sibur với 788 triệu USD.

Trong khi đó, ông chủ CLB bóng đá Chelsea Roman Abramovich có thu nhập khá khiêm tốn với 645 triệu USD từ cổ phần ở Tập đoàn thép Evraz và Tập đoàn khai thác, luyện kim Nornickel. Thu nhập của Roman Abramovich trong năm 2020 gần như giảm một nửa từ 1,14 tỉ USD xuống còn 645 triệu USD.

Năm nay, tổng doanh thu của 10 tỷ phú Nga giảm gần 30% (xuống 10,7 tỉ USD). Ước tính thu nhập là tổng giá trị tài sản bán được và cổ tức mà các tỷ phú hoặc các công ty liên quan nhận được từ ngày 18/3/2020 đến ngày 5/3/2021. Tuy nhiên, nhìn chung tổng tài sản của các tỷ phú Nga đã tăng thêm 40,05 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay.

Thực hư việc Taliban có thể cấm nhạc Pop ở Afghanistan

Thực hư việc Taliban có thể cấm nhạc Pop ở Afghanistan

Một tháng sau khi các đại diện của phong trào Taliban lật đổ chính quyền ở Afghanistan, các phòng hòa nhạc bắt đầu đóng cửa và các buổi biểu diễn âm nhạc thực tế cũng đã ngừng hoạt động ở nước này.

Thanh Bình (lược dịch)

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.