Tỷ giá nên điều chỉnh theo kiểu “bò trượt”?

TS. Nguyễn Đức Độ cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, “một chính sách tỷ giá kiểu “bò trượt” 1-2 VND/ngày sẽ hữu ích hơn cho nền kinh tế”.

Nhận định này được TS. Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) đưa ra tại hội thảo “Chính sách tỷ giá của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, do Viện Kinh tế - Tài chính (Học viện Tài chính) tổ chức sáng 15/4.

Theo TS. Nguyễn Đức Độ, chính sách tỷ giá hiện nay được cơ quan quản lý tiền tệ theo đuổi mục tiêu tỷ giá không quá 2%/năm. Với tầm nhìn dài hạn, đây là một định hướng hoàn toàn đúng đắn, bởi một quốc gia không thể giàu lên nếu chỉ nhờ vào việc in tiền và phá giá đồng nội tệ.

Tỷ giá nên điều chỉnh theo kiểu “bò trượt”? - ảnh 1

Các chuyên gia cho rằng không nên "kìm" tỷ giá quá lâu

Tuy nhiên, ông Độ nhấn mạnh, trong ngắn hạn, khi tổng cầu nền kinh tế yếu, việc thực thi một chính sách đồng tiền yếu để ngăn chặn hay giảm thiểu tình trạng dư thừa công suất là rất cần thiết, nhằm duy trì việc làm cho người lao động.

Việt Nam hiện là nước có độ mở kinh tế cao, nhưng tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu vẫn còn rất lớn. Trong trung hạn cần có những khuyến khích để khu vực xuất khẩu tăng trưởng mạnh hơn, tận dụng nhu cầu bên ngoài để ngăn chặn sự dư thừa công suất có thể xảy ra trong bối cảnh cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước chưa thể tăng mạnh và bền vững do nợ xấu, nợ công và lãi suất thực vẫn ở mức cao.

Do đó, TS. Nguyễn Đức Độ nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, “một chính sách tỷ giá kiểu “bò trượt” 1-2 VND/ngày sẽ hữu ích hơn cho nền kinh tế”. Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính phân tích: chính sách tỷ giá “bò trượt” sẽ giúp thị trường được điều chỉnh hài hòa hơn khi đảm bảo sự ổn định trong ngắn hạn đồng thời linh hoạt trong dài hạn. Chính sách này cũng giúp chủ thể trên thị trường, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu, nhìn được “đường đi” của tỷ giá để xây dựng các kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Còn việc xác định giới hạn tỷ giá tối đa cho mỗi năm cần dựa trên tốc độ phục hồi của nền kinh tế.

Nếu NHNN dự đoán nền kinh tế có thể đạt được tốc độ tăng trưởng 6,5% trở lên trong các năm 2015-2016, mức điều chỉnh tỷ giá của cả năm có thể giới hạn trong khoảng 1-2%, thậm chí khi kinh tế tăng trưởng mạnh có thể không cần điều chỉnh tỷ giá.

“Nhưng nếu nền kinh tế vẫn chỉ tăng trưởng trong khoảng 6-6,2%/năm và có nguy cơ rơi vào tình trạng giảm phát, việc nới rộng biên độ điều chỉnh tỷ giá lên mức 3%/năm cũng cần được cân nhắc, nhất là khi nhiệm vụ hạ mặt bằng lãi suất 1-1,5% đang rất khó thực hiện trong bối cảnh nợ xấu, thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao”- TS. Nguyễn Đức Độ nêu quan điểm.

Còn theo TS. Lê Quốc Phương – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại (Bộ Công thương), chưa bao giờ NHNN có “lợi thế” trong việc điều hành tỷ giá “neo” có điều chỉnh, bởi dự trữ ngoại hối hiện đã lên tới mức 35 tỷ USD. Dù vậy, ông Phương cũng trùng với quan điểm với TS. Nguyễn Đức Độ khi cho rằng, hiện nay giá đồng đô la Mỹ tăng rất cao so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. Đồng tiền VND tăng cao không chỉ so với USD mà với cả các đồng tiền ngoại tệ khác, sẽ làm giảm sức cạnh tranh của các DN xuất khẩu, khiến xuất khẩu có thể giảm và nhập khẩu có thể tăng, dẫn tới nhập siêu tăng.

Vị này khuyến nghị, không nên "neo" tỷ giá chỉ vào một ngoại tệ duy trì là USD và cần tránh đưa ra tuyên bố về mức điều chỉnh cứng của tỷ giá trong năm. Đồng thời, cần tránh để quá lâu không điều chỉnh tỷ giá.

“Nếu tiếp tục duy trì tỷ giá quá lâu, sẽ gây đầu cơ mạnh và chính sách tỷ giá sẽ bị vô hiệu hóa. Lúc đó nhà đầu tư có tiền là sẽ “găm” đồng USD. Và khi cần điều chỉnh sẽ phải điều chỉnh với biên độ lớn, gây “sốc” tâm lý cho toàn thị trường”- ông Phương cảnh báo.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.