Tung tin đồn để mua sắn giá bèo

Từ Quảng Trị đến Phú Yên, nông dân ào ạt thu hoạch sắn chạy lũ khiến nhiều nhà máy trên địa bàn không kịp thu mua. Tư thương lợi dụng, tung tin đồn làm người trồng sắn hoang mang để ép giá kiếm lời.


Tung tin đồn để mua sắn giá bèo

Tung tin đồn để mua sắn giá bèo

Hàng ngàn tấn sắn nguyên liệu đổ dồn khiến nhà máy chế biến tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế quá tải

Chầu chực bán sắn chạy lũ

Tờ mờ sáng, hai bên đường quốc lộ 1A đoạn trước mặt Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế (xã Phong An, huyện Phong Điền) đã có hàng trăm xe ô tô tải chất đầy sắn nguyên liệu với trọng tải 5-30tấn/xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 3km. Đường vào Nhà máy trở thành nơi ngả lưng của cánh tài xế và tư thương chầu chực đăng ký nhập sắn.

Chị Hà Thị Thanh, chủ xe tải 75K-0311 chở sắn, nói: “Tui chở 8 tấn sắn từ huyện Hương Trà đến nhà máy nhưng đợi đã đến ngày thứ 4 mà vẫn chưa bán được... Sắn thu hoạch gặp nước mưa đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, trong khi giá thu mua từ 2.000đ/kg sắn (năm 2010) nay xuống còn 1.300đ/kg sắn..." - Chị Thanh buồn não ruột.

Ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế cho biết, 7.000ha sắn trên địa bàn theo kế hoạch sẽ thu hoạch đan xen kéo dài từ tháng 8-2011 đến tháng 4-2012. Nhưng do ảnh hưởng của 3 cơn bão liên tiếp từ 20/9-5/10/2011, thời tiết tại Thừa Thiên - Huế xảy ra mưa lớn gây ngập lụt cục bộ. Người dân nháo nhào thu hoạch hơn 1.000 tấn/ngày, trong khi nhà máy (doanh nghiệp duy nhất thu mua sắn nguyên liệu tại Thừa Thiên - Huế) chỉ có công suất 350 tấn/ngày.

Cung vượt cầu, phương tiện vận chuyển khan hiếm, sắn nhổ gốc gặp mưa bốc mùi hôi thối nên tư thương tại địa phương đã lợi dụng tung tin đồn thất thiệt là nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế mất đầu ra do Trung Quốc ngừng thu mua tinh bột sắn sơ chế. Tiếp đó, nhưng đối tượng này huy động xe ô tô từ các địa phương khác về ép dân mua sắn tại vườn với giá 8.00đ-1.000đ/kg, trong khi giá sắn thu mua tại nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế dao động từ 1.300-1.500đ/kg.

Tương tự, 10 ngày qua tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, nông dân cũng đang đẩy mạnh việc thu hoạch hàng vạn ha sắn chạy lũ. Ông Đoàn Thanh Trung, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty Chế biến tinh bột mì Sông Hinh (Phú Yên), cho biết: Công suất hoạt động của công ty là 450 tấn sắn củ/ngày, trong khi đó những ngày qua sản lượng sắn vận chuyển về công ty từ 700-800 tấn/ngày. Nhà máy sắn Tịnh Phong (Quảng Ngãi) hoạt động hết công suất cũng chỉ giải quyết được 800 tấn/ngày, trong khi mỗi ngày có đến 2.000 tấn sắn chở về đây.

Tung tin đồn để mua sắn giá bèo

Nhà máy sản xuất tin bột sắn Thừa Thiên - Huế ngập trong ... sắn

Ưu tiên vùng ngập lụt

Làm việc với Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế, ông Lê Trường Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo, để chia sẻ khó khăn với người trồng sắn, tránh tình trạng tư thương ép giá. Trước mắt, Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Phong Điền và Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế tăng cường công tác quản lý, điều hành đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 A, đoạn đi qua Nhà máy trong thời gian các địa phương về nhập sắn.

Tiếp đó, Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên - Huế nhanh chóng liên hệ với một số nhà máy chế biến tinh bột sắn ở các tỉnh lân cận nhằm san sẻ lượng sắn ứ đọng. Ưu tiên mua sắn nguyên liệu vùng thấp trũng từ 7 giờ đến 23 giờ hàng ngày, tạm ngưng thu hoạch sắn ở những vùng chưa bị ảnh hưởng mưa lũ, cử người về phối hợp chặt chẽ với UBND các xã cập nhật giá sắn thường xuyên cho người trồng sắn, tránh tình trạng bị ép giá.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Bưu điện Việt Nam, giá thu mua sắn nguyên liệu mấy năm trước tăng cao nên diện tích trồng sắn tại các tỉnh miền Trung năm 2011 cũng được mở rộng lên rất nhiều như tỉnh Phú Yên đã lên trên 20.000ha, Quảng Ngãi hơn 16.000ha, Bình Định 13.000 ha…

Sắn đã trở thành cây xoá đói giảm nghèo (trừ hết một thu phí một hécta sắn cho thu nhập 20-30 triệu đồng, trong khi trồng lúa khoảng 15 triệu/ha). Tuy nhiên, tình trạng chầu chực bán sắn đầu mùa, giá thu mua của các nhà máy tinh bột sắn liên tục giảm từ 2.000-2.500đ/kg xuống còn 1.000-1.500đ/kg khiến người nông dân chỉ biết kêu trời.

Nhóm Phóng viên miền trung

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.