Tulip đen, hồng Anh quốc giá "chát" “làm mưa làm gió” thị trường 8/3

Hoa tulip đen và tulip hồng nhập từ Hà Lan giá từ 100.000 đồng/bông trở lên, hoa hồng Anh quốc, Ecuador giá vài trăm ngàn đồng mỗi bông... đắt đỏ nhưng vẫn nhiều khách săn tìm, đặt mua.

Trong khi hoa trong nước khá trầm lắng thì hoa tươi nhập khẩu lại “làm mưa làm gió” trên thị trường dù giá khá "chát".

Cùng với xu hướng săn tìm các loại hoa độc đáo, mới lạ, dịp 8/3 năm nay, các loại hoa ngoại nhập được nhiều khách tìm mua. 

Trong đó, các loại hoa tulip nhập khẩu tuy giá khá cao nhưng vẫn có nhiều khách đặt hàng.

Chị Thu Hạnh, nhân viên shop hoa Quỳnh Anh (Q. Phú Nhuận) cho biết, cửa hàng đã ngừng nhận đơn đặt hàng các loại hoa tulip đỏ, vàng, cam, nhất là tulip đen và tulip hồng nhập từ Hà Lan. Bởi số lượng đơn hàng lớn, đến đúng ngày 8/3 cửa hàng không đủ nhân viên chuyển đến cho khách hàng. Hơn nữa, số lượng hoa còn lại chỉ đủ bán cho khách hàng đến mua trực tiếp đến hết ngày hôm nay. Giá hoa tulip dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/bông.

Bên cạnh đó, hoa hồng ngoại nhập cũng được phái mạnh lựa chọn chủ yếu cho ngày 8/3. Đơn cử, hoa hồng Anh quốc có giá 280.000 đồng/bông, hồng Ecuador từ 100.000 – 150.000 đồng/bông, hồng bảy màu giá 250.000 đồng/bông. Còn giá mỗi lẵng hoa, bó thiết kế dao động từ 500.000 – 5.000.000 đồng/bó.

Ngoài ra, một số hoa ngoại như mẫu đơn nhập từ Hà Lan có giá 350.000 đồng/bông, hoa lyly Floris, hoa rum, lan Thái giá từ 500.000 – 1.000.000 đồng/bó cũng khá hút hàng.

Tulip đen, hồng Anh quốc giá

Hoa hồng Ecuador có giá từ 100.000 đồng/bông nhưng vẫn hút khách

Lý giải cho giá thành hoa ngoại nhập cao chót vót, chị Thu Hà, chủ shop Cây Cau Vàng cho biết: “Hoa này là hoa xịn, cứ 2 tuần một lần lại nhập về chủ yếu từ Ecuador. So với hoa trong nước thì hoa ngoại có mã đẹp hơn, với chiều cao từ 50 – 80cm, có nhiều màu đẹp, lạ. Nhất là, hoa có thể để đến cả nửa tháng cũng chẳng héo”.

Cũng theo chị Hà, hiện tại đơn đặt hàng của khách trong 3 ngày nay lên tới gần hai chục triệu đồng. Những đơn đặt hàng giá “khủng” phần lớn là do các cơ quan và công ty đặt. Còn những khách lẻ, chị Hà dự đoán sẽ mua nhiều hơn vào đúng ngày mai vì mùng 8/3 năm nay rơi đúng vào cuối tuần.

Theo giới bán hoa tươi thì hoa ngoại chưa bao giờ “ế”, thậm chí lượng khách đến mua còn có xu hướng tăng. Vì người mua ngày càng có xu hướng chỉ chú trọng vào hoa chứ không thích rườm rà về giấy gói, hạt cườm hay nơ như những năm trước. Họ thích mua những bông hoa riêng về rồi tự bó lại nên hoa nhập khẩu luôn là lựa chọn đầu tiên.

Khách hàng cũng thuộc nhiều thành phần từ sinh viên, dân văn phòng đến các sếp… Sở dĩ, nhiều người tìm đến với hoa ngoại như vậy là do tâm lý mua được nhiều đồ độc, lạ. Anh Trần Văn Hùng, nhân viên một công ty lớn tại Q.1 cho hay, hoa hồng Ecuador hay Anh quốc có giá cao gấp hàng chục lần so với hoa hồng Đà Lạt nhưng vẫn phải mua vì có ưu thế “mác” ngoại.

Thúy Ngà

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.