Tự ý thu phí dịch vụ tham quan Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ

Từ ngày 29-4 đến ngày 1-5, hàng nghìn người dân và du khách đổ về Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) tham quan, tắm suối.

Đây là năm đầu tiên khu vực này được Công ty Du lịch Đường Việt (Hà Nội) tiếp quản, tổ chức bán vé dịch vụ khi vào tham quan, nghỉ mát khiến nhiều người dân bất ngờ.

Tự ý thu phí dịch vụ tham quan Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ - ảnh 1

Du khách buộc phải mua vé dịch vụ trước khi vào thăm Khu du lịch Khe Rỗ.

Ngoài 5 nghìn đồng tiền gửi xe, mỗi lượt người đến khu du lịch đều phải mua vé sử dụng dịch vụ với mệnh giá 20 nghìn đồng. Du khách muốn đem theo gà, thịt lợn sống vào khu du lịch đều phải trả 100 nghìn đồng/con gà, 50 nghìn đồng/kg thịt gọi là phí quay, nướng.

Tự ý thu phí dịch vụ tham quan Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ - ảnh 2
Vé dịch vụ mỗi lượt người vào tham quan Khe Rỗ.

Anh Trần Văn Trung, một du khách đến từ xã Vân Sơn (Sơn Động) cho biết: "Cứ mỗi dịp nghỉ lễ, tôi thường cùng gia đình, bạn bè lại vào Khe Rỗ chơi, tổ chức ăn uống. Tôi ở gần khu du lịch nhưng chưa từng nghe ai thông báo sẽ mất phí dịch vụ vào tham quan. Hôm nay vào đây tôi mới biết phải mua vé, cả gia đình và bạn bè gần 20 người cùng tiền phí nướng thịt khiến chúng tôi phải chi hơn 1 triệu đồng. 

Đáng nói, chờ hai, ba giờ đồng hồ nhưng khi nhận lại thực phẩm thì không đúng trọng lượng, chủng loại mình đem theo khiến chúng tôi rất bất bình. Giá cao, chất lượng dịch vụ lại thấp, có lẽ từ năm sau chúng tôi sẽ chuyển sang địa điểm khác".

Tự ý thu phí dịch vụ tham quan Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ - ảnh 3

Khu vực quay, nướng thịt của doanh nghiệp nhanh chóng quá tải.

Khu du lịch Khe Rỗ nằm trong vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử nên có quy định du khách không được tự ý đốt lửa trong rừng. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, khu vực quay thịt theo yêu cầu được doanh nghiệp tổ chức nhanh chóng quá tải. Vì vậy, hàng chục nhóm du khách phải tự lên rừng kiếm củi, đốt lửa nướng thịt dưới tán rừng,  nhưng không có nhân viên nào của doanh nghiệp nhắc nhở, quản lý, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Tự ý thu phí dịch vụ tham quan Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ - ảnh 4

Nhiều nhóm du khách tự ra rừng đốt lửa nướng thức ăn.

Ông Hoàng Xuân Thành, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đường Việt giải thích: "Phí dịch vụ do doanh nghiệp tự đặt ra để chi trả một phần tiền đầu tư cơ sở vật chất, dịch vụ bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tắm suối... Chúng tôi không khuyến khích người dân đem thịt sống vào rừng tự đun, nấu nên đã đẩy giá dịch vụ lên cao. Lượng khách kéo đến quá đông, ngoài tầm kiểm soát, quản lý của doanh nghiệp nên người dân vẫn tự ý nhóm lửa nướng thức ăn trong rừng". 

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông La Triệu Vân, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sơn Động cho biết: "Công ty Du lịch Đường Việt mới được chấp thuận đầu tư phát triển Khu du lịch Khe Rỗ, các cơ quan chức năng vừa hoàn thiện thủ tục giao đất, doanh nghiệp chưa đầu tư được nhiều nên chưa được phép thu phí tham quan du lịch. Có thể do thấy lượng khách đông, doanh nghiệp tự ý thu phí để kiếm lợi, chúng tôi sẽ cho kiểm tra, xử lý kịp thời".

Tự ý thu phí dịch vụ tham quan Khu du lịch sinh thái Khe Rỗ - ảnh 5

Khu vực vũng tròn nhiều rong rêu, cặn bẩn.

Cung cấp dịch vụ có thu phí theo đúng quy định của pháp luật là việc làm chính đáng, nhưng điều làm người dân và du khách đến Khe Rỗ không hài lòng là giá cả không đi đôi với chất lượng phục vụ của doanh nghiệp. 

Hồng Dương/Báo Bắc Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.