Từ Liêm lên quận: Giới kinh doanh địa ốc không tin thị trường "nổi sóng"

Trái ngược với ý kiến của lãnh đạo huyện Từ Liêm cho rằng, giá đất sẽ tăng sau khi lên quận, nhiều người trong kinh doanh nhà đất nói thẳng tình hình này đất Từ Liêm khó lòng tăng giá được.
Giá đất giảm sâu

Việc huyện Từ Liêm sẽ được tách thành 2 quận: Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm là một thông tin đáng chú ý đối với bất động sản. Đường quốc lộ 32 sẽ là ranh giới giữa 2 quận.

Theo đề án do huyện Từ Liêm xây dựng, quận Bắc Từ Liêm là phần đất ở phía bắc huyện, bao gồm diện tích của 9 xã: Thượng Cát, Tây Tựu, Liên Mạc, Thụy Phương, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Minh Khai, Cổ Nhuế và phần đất thị trấn Cầu Diễn phía Tây sông Nhuệ.

Từ Liêm lên quận: Giới kinh doanh địa ốc không tin thị trường
Đất mặt đường Lê Hữu Thọ đang rao bán trên 200 triệu đồng/m2. Ảnh: Nguyễn Lê


Còn quận Nam Từ Liêm sẽ bao gồm toàn bộ phía nam huyện Từ Liêm với các xã: Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, phần lớn diện tích xã Xuân Phương, một phần thị trấn Cầu Diễn.

Khảo sát trên một số sàn bất động sản cho thấy, giá đất tại khu vực Mễ Trì hiện vẫn được rao bán nhiều nhất với mức khá cao. Giá đất mặt đường Lê Đức Thọ, khu vực gần cầu Diễn thậm chí vẫn có giá trên 200 triệu đồng/m2.

Giá đất thổ cư trung bình trong thôn thuộc các xã như Thụy Phương, Cổ Nhuế, Phú Diễn, Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ hiện có mức dao động khoảng từ 30-35 triệu đồng/m2, với đường, ngõ khoảng 2m. Khu vực có đường rộng hơn, giá nhích lên khoảng 40-43 triệu đồng/m2. Còn giá căn hộ ở một số dự án chung cư khoảng 15-20 triệu đồng/m2.

Đất thổ cư ở các xã như Xuân Phương, Tân Lập hiện nay thường được chào bán dao động khoảng 15-20 triệu đồng/m2 với đường ngõ rộng khoảng 2m.

Giá đất tại khu vực cuối của quận Bắc Từ Liêm như Thụy Phương, Chèm... khoảng 30-40 triệu đồng/m2. Riêng chung cư Bắc Cổ Nhuế - Chèm giá cự rẻ, chỉ khoảng 100 triệu đồng/căn.

Từ Liêm lên quận: Giới kinh doanh địa ốc không tin thị trường
Đất ngõ hẹp ô tô không vào được ở làng Phú Đô được bán trên 50 triệu đồng/m2 vào thời điểm cuối năm 2010 nhưng nay chỉ còn trên 30 triệu đồng/m2. Ảnh: Nguyễn Lê

Theo tìm hiểu của PV Infonet, cách đây 2 năm, tức là cuối năm 2010, đất ở khu vực Mỹ Đình bỗng tăng giá chóng mặt chờ thời khắc quy hoạch chung của Hà Nội được chính thức phê duyệt. Lúc đó, đất quanh khu vực Mỹ Đình được ví như “tấc vàng”.

Những mảnh đất trong ngõ ngách tại làng Phú Đô chỉ có thể ra vào bằng xe máy được người dân ở đây rao bán với giá hơn 50 triệu đồng/m2. Nếu ai đó “chót” có ô tô mà lại muốn mua đất khu vực này thì phải chọn những mảnh ở mặt ngõ to hơn chút nhưng phải chấp nhận mức giá 70 - 100 triệu đồng/m2. Giá thấp nhất ở thôn Mễ Trì hạ cũng từ 40 – 60 triệu đồng/m2, Mễ Trì thượng đường ô tô vào được cũng dao động từ 80 đến hơn 100 triệu đồng/m2. Còn mặt đường Lê Đức Thọ có mảnh tới 350 triệu đồng/m2…. Nhưng đến nay, đất tại khu vực làng Phú Đô chỉ có giá trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Tại thời điểm này, trước thời điểm Từ Liêm lên quận liệu giá đất có nhúc nhích?

Lên quận cũng khó tăng

Theo ông Nguyễn Viết Hải, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Vic – Sàn giao dịch bất động sản Vic cho biết: Nguồn cung huyện từ Liêm không nhiều, đã qua giai đoạn phát triển, nơi này đã hình thành và phát triển cách đây 5 năm trước nên việc Từ Liêm lên quận cũng chỉ là cách thay đổi tên quận huyện về mặt hành chính.

“Do đó, khi lên quận thì giá bất động sản cũng sẽ không tăng lên hơn được vì không có đầu tư gì nhiều thì không có chuyện thay đổi được giá. Có chăng thì giao dịch sẽ “sôi” hơn, vì sẽ được đầu tư cơ sở hạ tầng hơn trước”, ông Hải nói.

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Hiến, quản lý sàn bất động sản nhadat24g.net nhận định: dù có lên quận thì giá đất tại khu vực Từ Liêm cũng khó có thể lên được vì thị trường bất động sản chung đang trong thời kỳ trầm lắng.

Hơn nữa, theo ông Hiến giá đất quanh khu vực đường 32 hiện đã giảm khoảng 30% so với thời điểm đầu năm nên dù có lên quận cũng khó có thể tăng giá lên được.

Một số ý kiến khác lại cho rằng, thông tin huyện Từ Liêm lên quận đã rò rỉ từ lâu, giờ chỉ là thông báo chính thức, nên khó có thể làm nóng được thị trường, chứ đừng nghĩ đến chuyện tăng giá khi thị trường bất động sản chung chưa thoát khỏi cảnh trầm lắng.

Tuy nhiên, trái ngược với các ý kiến trên, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Từ Liêm Nguyễn Văn Việt lại nhận định: khi lên quận, chắc chắn giá đất Từ Liêm sẽ cao hơn trước.

Nguyễn Lê

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.