Tư lệnh ngành Công thương không ngại siêu thị ngoại đổ bộ

“Hàng Việt vẫn chiếm 97% tổng lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường, nước ngoài chỉ 3%.Nếu chúng ta bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước thì không e ngại mở cửa thị trường với Cộng đồng kinh tế Asean"

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trấn an trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các các ông chủ bán lẻ ngoại từ thị trường Asean vào Việt Nam thời gian qua, trong chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” diễn ra tối 1/2/2015.

Tư lệnh ngành Công thương không ngại siêu thị ngoại đổ bộ - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho rằng, doanh nghiệp Việt không e ngại khi Việt Nam mở cửa thị trường Cộng đồng kinh tế Asean vào cuối năm 2015.

Trước lo lắng của người dân, doanh nghiệp về sự đổ bộ của một số nhà bán lẻ ngoại vào thị trường Việt Nam gần đây, kéo theo hệ quả “siêu thị đi trước, hàng hóa theo sau”, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, lĩnh vực bán buôn bán lẻ là nhạy cảm không chỉ với Việt Nam và cả nước khác. Đây cũng là nội dung khi Việt Nam đàm phán với các đối tác đều hướng tới lộ trình mở cửa từ từ, theo lộ trình. Và với từng loại hàng hóa có tốc độ mở cửa khác nhau.

Riêng với thị trường bán lẻ Việt Nam mở cửa ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước cho hàng hóa Asean, đến nay đã 20 năm nhưng hàng hóa Việt vẫn chiếm lĩnh thị trường. Trong đó, hàng Việt Nam chiếm tới 97% tổng lượng hàng hóa giao dịch trên thị trường, nước ngoài chỉ chiếm 3%.

“Điều đó khẳng định, nếu quan tâm bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước, nhưng cũng đảm bảo mở cửa từ từ có chọn lọc, thì không e ngại mở cửa thị trường với cộng đồng kinh tế Asean vào 31/12/2015”- Bộ trưởng Hoàng nhấn mạnh.

Chưa kể, sự xuất hiện của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài chỉ có một số thương hiệu, khi họ quyết định mở thêm cơ sở bán lẻ, bán buôn phải được sự nhất trí đồng thuận của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Nói rõ hơn về những nội dung của các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) mà Việt Nam đã và đang chuẩn bị ký kết, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho biết, nội dung của một FTAs trước đây theo mô hình cũ chủ yếu là giao thương hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, chỉ gồm một số lĩnh vực hạn chế, như giảm thuế xuất nhập khẩu, hay lộ trình đưa hàng hóa dich vụ vào một nước.

Nhưng hiện nay FTAs thế hệ mới bao gồm cả 3 lĩnh vực hàng hóa thương mại dịch vụ đầu tư, gồm cả lĩnh vực phi truyền thống, sở hữu trí tuệ, môi trường. Việt Nam đã đang tham gia ký kết và đang đàm phán một số FTAs thế hệ mới bao gồm đầy đủ tất cả nội dung này.

“Khi Chính phủ quyết định đàm phán FTAs với một đối tác, đã tính tới lợi thế và kế hoạch lộ trình để bảo vệ sản xuất trong nước, phù hợp vừa hội nhập và bảo vệ thị trường trong nước. Như vậy, việc băn khoăn đến những cạnh tranh gay gắt, thậm chí đe dọa sản xuất trong nước là không có cơ sở nếu chúng ta thực hiện nghiêm thúc các thỏa thuận đã ký”- Bộ trưởng Hoàng khẳng định.

Ngoài trách nhiệm truyền thông của các cơ quan quản lý Nhà nước về các FTAs thì “tư lệnh” ngành công thương cho rằng, bản thân người sản xuất như doanh nghiệp và người dân cần chủ động tìm hiểu nắm bắt những nội dung mà Chính phủ đã ký kết để ứng phó kịp thời. Qua đó, tận dung tối đa những thời gian bảo hộ mà chúng ta đạt được trong việc đàm phán ký kết các hiệp định.

Cho đến nay Việt Nam đã chủ động và hết sức có trách nhiệm, chúng ta cùng các nước ASEAN hoàn tất lộ trình thuế, hệ thống cơ chế hải quan 1 cửa… và đang chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực nhằm thực thi trách nhiệm, nghĩa vụ khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào 31/12/2015.

Nguyễn Hoài

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.