TT Huế: Bãi tập kết than trái phép bụi mịt mù, gây ô nhiễm ở cảng Chân Mây

Bãi tập kết than trái phép ở cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) gây ô nhiễm môi trường khiến người dân, du khách mỗi lần đến khu vực này đều bức xúc.

Theo ghi nhận, cách vị trí các tàu thuyền cập bến khoảng 500m ở cảng Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) xuất hiện một bãi tập kết than lớn, bên trong có nhà lợp mái tôn cùng hệ thống dây chuyền nghiền than và có xe máy múc đang hoạt động rầm rộ... Đặc biệt, bãi chứa than nằm sát đường dẫn vào cảng Chân Mây (cảng Chân Mây thường xuyên đón các tàu lớn đưa khách du lịch cập bến).

Tuy nhiên, nhiều tháng nay du khách, người dân và các doanh nghiệp hoạt động xung quanh khu vực này bức xúc trước việc bụi bay “mù mịt” tứ phía xuất phát từ bên trong bãi chứa than.

Bãi tập kết than của Công ty cổ phần Lec Group đang có máy múc hoạt động.

Các tài xế thường xuyên vào đón khách du lịch tại cảng Chân Mây cho biết, bãi chứa than không chỉ khiến bụi bặm bay ra mà sau những "cơn mưa than" kết hợp với nước "đen ngầu" chạy ra đường ảnh hưởng đến việc đi lại, lưu thông và rất mất mỹ quan đối với khách du lịch đi bằng đường biển. “Do có máy móc, xe cộ hoạt động rậm rộ nên ngày nắng thì bụi bay và ngày mưa thì nước với than cùng chạy ra đường – chủ một doanh nghiệp hoạt động ở khu vực cảng Chân Mây xin giấu tên cho biết. 

Trao đổi với PV Infonet, ông Hồ Đắc Trường - Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở TN&MT đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện kiểm tra, xác minh và xử lý.

Theo Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, bãi tập kết than ở cảng Chân Mây là của Công ty cổ phần Lec Group thuê lại kho bãi của Công ty cổ phần cảng Chân Mây có hợp đồng để chứa than. Tuy nhiên, Công ty cổ phần Lec Group chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng… theo quy định nên chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Ngoài ra, trong thời gian hoạt động bãi tập kết than của Công ty cổ phần Lec Group đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc tiếp đón khách từ các tàu du lịch cập cảng Chân Mây.

Khu nhà có dây chuyền nghiền.

Lối vào bãi tập kết than.

Con đường dẫn vào cảng đầy than và bụi.

Tại công văn số 113/KKTCN-VPĐDKKT về việc xử lý bãi chứa than của Công ty cổ phần Lec Group ở cảng Chân Mây, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Công ty cổ phần Lec Group, Công ty cổ phần cảng Chân Mây khẩn trương xử lý số than tồn đọng và chấm dứt hoạt động chứa than trước ngày 29/2/2020.

Hà Oai
Từ khóa: Thừa Thiên Huế Bãi tập kết than trái phép Cảng Chân Mây ô nhiễm môi trường.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.