Trường học cho học sinh mang thú cưng đến trường

Trường THCS số 2 Nam Ninh (ở Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc) cho phép học sinh mang thú cưng đến trường gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Xuất phát từ nguyện vọng của học sinh - mang thú cưng đến trường - phòng Công tác học sinh của trường THCS số 2 Nam Ninh đã đưa ra thông báo về việc “Nuôi thú cưng văn minh”, bao gồm 5 quy định sau đây: 

Thứ nhất, khi các học sinh mang thú cưng đi dạo trong trường vui lòng thắt dây xích. Việc làm này nhằm mục đích ngăn cản thú cưng lao hoặc nhảy vào những người xung quanh và tránh được các phương tiện đang lưu thông trong trường. Ngoài ra, học sinh cũng phải mang theo dụng cụ dọn phân cho thú cưng để đảm bảo khuôn viên trường luôn xanh - sạch - đẹp.

Thứ hai, luôn tôn trọng người khác bằng cách không mang thú cưng vào những nơi công cộng như khu vực hành chính, giảng đường, ký túc xá, căng tin, thư viện,... khi chưa có sự đồng ý của tất cả những người có mặt tại đó.

Thứ ba, khi mang theo thú cưng học sinh phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công việc và chế độ nghỉ ngơi của cán bộ và những người xung quanh. Đưa thú cưng đến phòng khám để thực hiện các mũi tiêm phòng theo đúng quy định và tiến hành tắm rửa cho chúng thường xuyên.

 

Trường THCS số 2 Nam Ninh, Trung Quốc cho học sinh mang thú cưng đến trường.


Thứ tư, khi các bạn thấy đồ vật của thú cưng bị rơi trong khuôn viên trường học, hãy liên hệ với chủ sở hữu để trả lại. Ngoài ra, nếu các bạn bắt gặp những hành vi nuôi dạy thú cưng thiếu văn minh, hãy báo cáo với nhà trường và các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời. 

Thứ năm, tuân thủ nghiêm ngặt nội quy nuôi thú cưng văn minh của nhà trường. Nếu làm trái điều này, chủ sở hữu thú cưng phải chịu mọi trách nhiệm trước nhà trường. 

Đây không phải là ngôi trường đầu tiên của Trung Quốc cho học sinh mang thú cưng tới trường. Trước đó, THCS số 3 Nam Ninh cũng đưa ra thông báo cho phép học sinh làm điều này. Thậm chí, trường THCS số 4 Nam Ninh còn xây dựng 1 khu vực dành riêng cho thú cưng ngay trong khuôn viên nhà trường. 

Hiện tại, thông báo cho phép mang thú cưng đến trường đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số phụ huynh cho rằng, việc mang thú cưng đến trường sẽ khiến cho học sinh không tập trung vào việc học.

Bên cạnh đó, có một số phụ huynh cho rằng, đây có thể sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho các học sinh. Điều này, sẽ tập cho các con thói quen có trách nhiệm hơn với việc được giao, thậm chí có thể giúp các con vượt qua cơn buồn ngủ trong giờ học.

Mặc dù thông báo của trường THCS số 2 Nam Ninh gây ra nhiều phản ứng trái chiều đối với các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc được mang thú cưng đến trường là niềm mơ ước của nhiều em học sinh. 

An Dương (Theo Sohu)

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.