Trường ban Kinh tế TW thăm nhà máy chế biến rau quả tại Tiền Giang
Ngày 01/08/2013, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Đoàn
công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long; thăm và làm việc với Công ty CP rau quả Tiền Giang và nhà máy chế biến rau quả tại đây.
Sáng ngày 01/08/2013, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Long. Tiếp đoàn, về phía Tỉnh uỷ Vĩnh Long có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Phi Hổ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo UBND Tỉnh, lãnh đạo một số sở ban, ngành của tỉnh.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác xây dựng nông thôn mới, tỉnh ủy Vĩnh Long đã xây dựng chương trình hành động để chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Vĩnh Long phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện và từng bước hiện đại; nông sản hàng hóa sản xuất sạch hơn và bền vững gắn với thị trường tiêu thụ ổn định; công nghiệp- dịch vụ, hạ tầng kinh tế- xã hội nông thôn được đầu tư từ nhiều nguồn lực, bộ mặt nông thôn liên tục đổi mới. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn năm 2012 đạt 19,75 triệu đồng/người, tăng 1,93 lần so với năm 2008; Vĩnh Long tiếp tục phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến 2015 đạt 29 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 5%, cơ bản không còn nhà tạm trong nông thôn vào năm 2015.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X), với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Vĩnh Long đã có những chuyển biến mạnh mẽ với nhiều kết quả khả quan.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ về cơ chế chính sách, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp cận nguồn vốn, giữ ổn định giá cả đầu vào, bảo đảm đầu ra cho nông sản... đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh và trong chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
Về phương hướng sắp tới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Vĩnh Long tiếp tục quan tâm thực hiện tốt 3 mục tiêu lớn trong Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn và xây dựng nông thôn mới.
Chiều 1/8, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc tại Công ty CP rau quả Tiền Giang và thăm nhà máy chế biến rau quả tại đây.
Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1977, Công ty CP Rau Quả Tiền Giang là một trong những nhà cung cấp, sản xuất, chế biến và xuất khẩu rau quả uy tín nhất ở Việt Nam. Công ty có ba nhà máy chế biến chính, bao gồm nhà máy đồ hộp trái cây công suất 10.000 tấn thành phẩm/năm; đông lạnh rau củ quả công suất: 5.000 tấn/năm; và chế biến đa dạng nước quả cô đặc và puree công suất 5.000 tấn/năm. Ngoài ra, xuất khẩu rau quả tươi hàng năm đạt hơn 10.000tấn.
Được mệnh danh là “Vương quốc trái cây” phía Nam, Tiền Giang có diện tích vườn cây ăn trái hàng đầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với gần 65.000 ha cho tổng sản lượng mỗi năm trên 885.000 tấn trái cây các loại... Tiền Giang đang thực thi nhiều chính sách khuyếch trương thế mạnh cây ăn quả có múi, giúp nhà vườn vươn lên phát triển bền vững. Một trong những định hướng quan trọng là ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả và thâm canh theo tiêu chí Viet GAP.
Làm việc tại Công ty CP rau quả Tiền Giang và thăm nhà máy chế biến rau quả, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng: Tiềm năng, thế mạnh kinh tế vườn tại đồng bằng sông Cửu Long đang được phát huy với nhiều cách tân quan trọng trong phương pháp trồng và chăm sóc, tuyển chọn cây giống chất lượng, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa lớn, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong quá trình thâm canh, mà nổi bật là trồng cây ăn trái theo hướng VietGAP và GlobalGAP.... Sự hình thành quan hệ sản xuất mới trên lĩnh vực trồng cây ăn trái thông qua việc tổ chức các tổ hợp tác và HTX chuyên canh theo hướng GAP góp phần giúp trái cây đặc sản đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển, khẳng định được thương hiệu và có thêm các điều kiện quan trọng để thâm nhập mạnh vào các thị trường xuất khẩu lâu nay vốn rất khó tính.
PV
![]() |
| Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ thăm cơ sở chế biến của Công ty CP rau quả Tiền Giang |
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng: Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X), với sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Vĩnh Long đã có những chuyển biến mạnh mẽ với nhiều kết quả khả quan.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ về cơ chế chính sách, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc tiếp cận nguồn vốn, giữ ổn định giá cả đầu vào, bảo đảm đầu ra cho nông sản... đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Tỉnh và trong chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét.
Về phương hướng sắp tới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Vĩnh Long tiếp tục quan tâm thực hiện tốt 3 mục tiêu lớn trong Nghị quyết 26-NQ/TW (khóa X) là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn và xây dựng nông thôn mới.
Chiều 1/8, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc tại Công ty CP rau quả Tiền Giang và thăm nhà máy chế biến rau quả tại đây.
Được thành lập và đi vào hoạt động năm 1977, Công ty CP Rau Quả Tiền Giang là một trong những nhà cung cấp, sản xuất, chế biến và xuất khẩu rau quả uy tín nhất ở Việt Nam. Công ty có ba nhà máy chế biến chính, bao gồm nhà máy đồ hộp trái cây công suất 10.000 tấn thành phẩm/năm; đông lạnh rau củ quả công suất: 5.000 tấn/năm; và chế biến đa dạng nước quả cô đặc và puree công suất 5.000 tấn/năm. Ngoài ra, xuất khẩu rau quả tươi hàng năm đạt hơn 10.000tấn.
Được mệnh danh là “Vương quốc trái cây” phía Nam, Tiền Giang có diện tích vườn cây ăn trái hàng đầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với gần 65.000 ha cho tổng sản lượng mỗi năm trên 885.000 tấn trái cây các loại... Tiền Giang đang thực thi nhiều chính sách khuyếch trương thế mạnh cây ăn quả có múi, giúp nhà vườn vươn lên phát triển bền vững. Một trong những định hướng quan trọng là ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, phòng trừ sâu bệnh hiệu quả và thâm canh theo tiêu chí Viet GAP.
Làm việc tại Công ty CP rau quả Tiền Giang và thăm nhà máy chế biến rau quả, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng: Tiềm năng, thế mạnh kinh tế vườn tại đồng bằng sông Cửu Long đang được phát huy với nhiều cách tân quan trọng trong phương pháp trồng và chăm sóc, tuyển chọn cây giống chất lượng, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa lớn, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới trong quá trình thâm canh, mà nổi bật là trồng cây ăn trái theo hướng VietGAP và GlobalGAP.... Sự hình thành quan hệ sản xuất mới trên lĩnh vực trồng cây ăn trái thông qua việc tổ chức các tổ hợp tác và HTX chuyên canh theo hướng GAP góp phần giúp trái cây đặc sản đồng bằng sông Cửu Long ngày càng phát triển, khẳng định được thương hiệu và có thêm các điều kiện quan trọng để thâm nhập mạnh vào các thị trường xuất khẩu lâu nay vốn rất khó tính.
PV
‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.
Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
