Trung Quốc và ASEAN chuẩn bị ký thỏa thuận tránh đụng độ trên Biển Đông

Trong lúc căng thẳng vẫn còn âm ỉ trên Biển Đông, Ngoại trưởng Philippines cho biết, Trung Quốc và các nước ASEAN sẽ ký kết một thỏa thuận nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang trong khu vực.

Việc áp dụng cơ chế nhằm đề phòng những cuộc xung đột không đáng có và những tình huống khẩn cấp ở Biển Đông đã được Trung Quốc và các nước ASEAN thông qua vào tháng 8.

Trung Quốc và ASEAN chuẩn bị ký thỏa thuận tránh đụng độ trên Biển Đông - ảnh 1

Căng thẳng trên Biển Đông vẫn còn rất nóng.

Theo đó, các bên đồng ý sẽ thiết lập những hình thức liên lạc và lập nên một đường dây nóng giữa các nước trong trường hợp một cuộc đối đầu trên biển xảy ra ở trong các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Bà Helen de la Vega, Trọ lý Ngoại trưởng Philippines cho biết, thỏa thuận này sẽ được ký kết tại cuộc họp thượng đỉnh các nước ASEAN kéo dài 3 ngày tại Lào vào tuần tới.

Trong một cuộc họp báo, bà de la Vega nói rằng đây là lần đầu tiên Quy tắc cho Những tình huống Bất ngờ Trên biển (CUES) được áp dụng ở Biển Đông. “Nó là một trong những biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng trong khu vực”, bà nói.

Căng thẳng trên Biển Đông bắt nguồn từ việc Trung Quốc có hành động xâm phạm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, sau đó xây dựng đảo nhân tạo và các cơ sở hạ tầng, đồng thời đưa tàu chiến đến những khu vực này. Không chỉ có vậy, Trung Quốc cũng đang tranh chấp một số đảo trên Biển Đông với một số nước Đông Nam Á khác.

Theo một sĩ quan chỉ huy hải quân Philippines giấu tên, thỏa thuận trên sẽ đóng vai trò rất quan trọng để giúp hạ nhiệt căng thẳng.

“Thỏa thuận này sẽ rất quan trọng, bởi chúng tôi có thể phòng tránh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn trên biển, đồng thời đẩy mạnh liên lạc giữa các lực lượng tuần duyên”, người này cho biết. Ông nói rằng trong quá khứ đã có lúc tàu Trung Quốc hoàn toàn không gửi bất kỳ tín hiệu liên lạc nào khi các tàu Philippines tiếp cận họ.

Căng thẳng ở Biển Đông vẫn rất nóng kể từ sau khi Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2013. Tòa án này đã đưa ra phán quyết rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử trong khu vực, song Bắc Kinh không chấp nhận tính pháp lý của tòa án.

Vào ngày 23/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố rằng ông sẽ không đề cập đến vấn đề này trong cuộc họp thượng đỉnh giữa các nước ASEAN vào tuần tới, một động thái được Trung Quốc nhiệt liệt ủng hộ.

Tuy nhiên, những quốc gia không liên quan đến cuộc tranh chấp trên Biển Đông đều tỏ ra không hài lòng với động thái này. Mỹ, Nhật Bản và Úc, những quốc gia sẽ cùng Trung Quốc tham gia diễn đàn cấp cao ASEAN tại Lào đều mong muốn Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !