“Trung Quốc và ASEAN cần chấm dứt tranh chấp lãnh thổ ngay lập tức”
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp gỡ các ngoại trưởng ASEAN tại New York |
“Châu Á là quê hương của những cảng biển sầm uất nhất và nhiều tuyến đường thủy huyết mạch quan trọng nhất trên thế giới. Đây là một trong những lý do Mỹ cam kết đảm bảo an ninh hàng hải, sự tự do qua lại trên các tuyến đường biển cũng như giải quyết những tranh chấp lãnh thổ và tiến tới ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), nhằm duy trì sự tôn trọng luật pháp quốc tế và hoạt động thương mại tự do”, ông Kerry phát biểu trong cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại thành phố New York.
Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ đã hối thúc các thành viên thuộc ASEAN “nhanh chóng” chuyển sang ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, tránh đưa ra lời đe dọa, ép buộc và dùng vũ lực trong vấn đề này.
Hồi đầu tháng Chín, Bắc Kinh đã cảnh báo Mỹ không ủng hộ cho các quốc gia láng giềng với Trung Quốc trong việc giải quyết những tranh chấp quần đảo trên Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Trong khi đó, Washington luôn phủ nhận việc đứng về phe nào trong sự việc trên song luôn hối thúc các đối tác châu Á ký kết bộ quy tắc ứng xử hàng hải liên quan tới một số tuyến đường biển sầm uất nhất trên thế giới.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc – Nhật Bản ngày càng trở nên căng thẳng kể từ sau sự kiện Tokyo tiến hành quốc hữu hóa 3/5 hòn đảo thuộc quần đảo đang xảy ra tranh chấp giữa 2 nước Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng Chín năm ngoái.
Ngoài ra, Trung Quốc còn ngạo mạn tuyên bố chủ quyền trước phần lớn hải phận nằm sát với bờ biển của các quốc gia láng giềng trên Biển Đông như Philippines, khiến nguy cơ bùng nổ chiến sự luôn thường trực.