Trung Quốc tuyên bố dự thảo Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông đã sẵn sàng
Ông Vương cũng khẳng định rằng căng thẳng trong vùng biển này đã dịu bớt trong thời gian qua. Kể từ năm 2010, Trung Quốc và 10 nước ASEAN đã họp bàn về việc đưa ra một loạt những quy tắc nhằm tránh xảy ra xung đột giữa các nước khẳng định có chủ quyền trên Biển Đông.
![]() |
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. |
Phát biểu bên lề cuộc họp quốc hội thường niên, ông Vương cho biết các cuộc hội đàm vào tháng trước đã mang lại “bước tiến rõ rệt” và nước này đã soạn thảo bản dự thảo đầu tiên của các quy tắc ứng xử. “Trung Quốc và các nước ASEAN đều cảm thấy thỏa mãn với văn bản này”, ông nói.
Ông Vương khẳng định căng thẳng trong khu vực Biển Đông “đã giảm rõ rệt” trong năm vừa qua. Song đối với các hoạt động tuần tra trên biển của Mỹ trong khu vực, ông Wang tuyên bố rằng những ai muốn “gieo rắc rối” sẽ bị các nước trong khu vực lên án.
Mỹ đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc xây dựng trái phép đảo nhân tạo cũng như các cơ sở được cho là phục vụ mục đích quân sự trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Họ cũng bày tỏ lo ngại rằng những hành động của Trung Quốc sẽ dùng để cản trở quyền tự do đi lại của các phương tiện trong khu vực.
Trung Quốc đã kêu gọi “các nước nằm ngoài khu vực”, thường dùng để ám chỉ Mỹ, tránh xa khỏi cuộc tranh chấp này và khẳng định Trung Quốc và Đông Nam Á quyết tâm giải quyết vấn đề này trong hòa bình.
Trung Quốc đã có hành vi chiếm đóng trái phép hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, và đã cho xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng tại đây.
Căng thẳng ở Biển Đông bị đẩy lên mức cao sau khi Philippines đâm đơn kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế.
Phán quyết của tòa án nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử tại Biển Đông, thế nhưng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại có những động thái đi ngược lại với những chính sách trước đây.
Ông Duterte đã nhiều lần nói rằng ông muốn tránh đối đầu trực tiếp với Trung Quốc và cảm thấy không cần gây sức ép để nước này tuân theo phán quyết tòa án quốc tế.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết ông hi vọng quy tắc ứng xử giữa các nước trong khu vực sẽ được hoàn thành vào giữa năm nay và sẽ giúp xoa dịu căng thẳng.