Trung Quốc sẽ ngày càng “hung hăng” trong tranh chấp chủ quyền?
Hôm qua (5/3), Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết ngân sách quốc phòng Trung Quốc sẽ tăng lên tới 131,57 tỷ USD. Một phần ngân sách quốc phòng năm 2014 sẽ được chi tiêu vào việc củng cố năng lực phòng vệ bờ biển, biên giới và phòng không đồng thời chi cho các chương trình chế tạo các vũ khí công nghệ cao.
![]() |
Tàu ngầm của quân đội Trung Quốc. |
Ám chỉ tới sự mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Nhật Bản, ông Lý khẳng định Trung Quốc “sẽ bảo vệ thành quả chiến thắng của Chiến tranh thế giới II và trật tự quốc tế hậu chiến tranh đồng thời sẽ không cho phép ai đảo ngược lại tiến trình của lịch sử”.
Mathieu Duchatel, giám đốc dự án an ninh Trung Quốc và toàn cầu thuộc Viện nghiên cứu hòa bình Stockholm (SIPRI) tại Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc đã ra tín hiệu rằng nước này sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn về tranh chấp chủ quyền.
“Nếu nước nào trong khu vực có động thái gì về tranh chấp chủ quyền, họ (Trung Quốc) sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ngân sách quốc phòng tăng lên giúp củng cố lập trường này và khiến điều đó trở nên khả thi”, ông Duchatel nói.
Trung Quốc vẫn “rêu rao” rằng việc nước này tăng chi tiêu quân sự là điều cần thiết để đóng góp cho nền hòa bình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và phản ánh vị thể cường quốc khu vực của nước này.
“Quân đội Trung Quốc không phải là các hướng đạo sinh. Một số người nước ngoài vẫn luôn muốn Trung Quốc là một hướng đạo sinh. Nếu như thế, ai sẽ bảo vệ an ninh quốc gia chúng tôi? Ai sẽ bảo vệ nền hòa bình thế giới”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói.
“Ngay cả trong trường hợp Trung Quốc làm một hướng đạo sinh nhưng là một hướng đạo sinh lớn lên theo năm tháng với đôi bàn chân to hơn. Các anh không thể bắt một người to lớn mặc cùng chính bộ quần áo cũ, chính đôi giày cũ”, ông Tần lập luận.
Theo hãng tin Bloomberg, một số nhà phân tích cho rằng chi tiêu ngân sách quốc phòng thực tế của Trung Quốc cao hơn những con số được công bố chính thức. Theo Cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ, năm ngoái, số tiền Bắc Kinh chi cho quân sự lên tới 240 USD, cao gần gấp đôi ngân sách chính thức.
Trung Quốc đang “ra sức” xây dựng lực lượng hải quân để thực hiện mục tiêu trở thành một cường quốc hàng hải như tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng, tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ được hoàn thành vào năm 2018.
Theo nhà nghiên cứu Richard Bitzinger tại Đại học nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, mặc dù quân đội Trung Quốc tìm cách tăng cường năng lực hải quân, nước này vẫn gặp hạn chế khi hoạt động xa đất liền.
Gần đây, Bắc Kinh ngày càng tỏ ra quyết liệt trong các cuộc tranh chấp chủ quyền với láng giềng. Tháng 11/2013, Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là “Vùng phòng không” trên biển Hoa Đông bao gồm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nước này đang tranh chấp với Nhật Bản.
Vừa qua, một tờ báo của Nhật Bản cũng cho rằng Trung Quốc có kế hoạch lập một “Vùng phòng không” tương tự trên Biển Đông, vùng biển mà nước này đang tranh chấp với một số quốc gia Đông Nam Á.
