Trung Quốc phản ứng dữ dội vì Obama “bênh” Nhật Bản
“Chúng tôi phản đối kịch liệt việc đưa quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương phát biểu trong một cuộc họp báo vài giờ sau khi ông Obama hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ở Tokyo ngày hôm qua (24/4). |
Tờ Bưu điện Hoàn cầu cho hay sau cuộc hội đàm, ông Obama đứng cạnh ông Abe và tuyên bố quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông thuộc phạm vi của hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật được kí kết cách đây vài thập kỷ.
“Chúng tôi không đứng về bên nào xét về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, tuy nhiên về mặt lịch sử quần đảo này chịu sự quản lý của Nhật Bản và chúng tôi không ủng hộ một bên nào đó đơn phương thay đổi hiện trạng. Điều xuyên suốt trong mối quan hệ đồng minh là hiệp ước an ninh có hiệu lực đối với toàn bộ vùng lãnh thổ chịu sự quản lý của Nhật Bản”, ông Obama phát biểu.
Đáp lại, ông Tần Cương tuyên bố: “Họ có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi thực tế cơ bản là quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc”.
Ông này cũng cảnh báo hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật cũng “không thể làm lay chuyển ý chí và quyết tâm của chính quyền và nhân dân Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lợi ích và quyền hàng hải của mình”.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân khẳng định quân đội nước này “có đầy đủ năng lực bảo vệ” quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Bình luận về cuộc hội đàm Obama – Abe, Tân Hoa Xã cho rằng “thật là ngây thơ và hấp tấp nếu Tokyo dựa vào cam kết (của Obama) để tự lừa dối chính mình rằng Washington sẽ ủng hộ Nhật Bản bằng bất kì giá nào”.
Tờ báo này cảnh báo có thể chính quyền Abe “hiểu nhầm cam kết của Obama”.
“Điều vô cùng nguy hiểm là Abe và chính quyền mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của ông ta có thể cảm thấy có thêm động lực đối đầu với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền vì tin rằng cam kết của Obama là lá chắn giúp họ tránh bị trừng phạt”, Tân Hoa Xã bình luận.