Trung Quốc phá giá NDT: Lối thoát của Việt Nam dựa vào chính người Việt

“Chúng ta phải theo dõi thêm cần phải làm gì. NHNN không thể chạy theo Trung Quốc phá giá tiền đồng vì Việt Nam nợ công nhiều, mỗi lần phá giá khiến chi phí trả nợ công cho ngân sách lại tăng lên"

Đó là chia sẻ của TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM).

Ngày 13/8, Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ thêm 1,1%. Đây là lần giảm giá thứ 3 liên tiếp trong 3 ngày (ngày 11, 12 và 13) với mức giảm 4,6%. Hiện tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố tỷ giá ở mức 6,4010 Nhân dân tệ đổi một USD.

Trung Quốc phá giá NDT: Lối thoát của Việt Nam dựa vào chính người Việt - ảnh 1

Đồng nhân dân tệ đang giảm giá mạnh so với ngoại tệ khác. Ảnh minh họa

Để đảm bảo linh hoạt cho tỷ giá trước tác động bất lợi trên thị trường quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã nới biên độ tỷ giá từ +/-1% lên +/-2%. Với tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.673 VND/USD, biên độ tỷ giá mới sẽ cho phép tỷ giá biến động trong phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.240 VND/USD.

Chia sẻ với Phóng viên Báo điện tử Infonet, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho biết, việc Trung Quốc phá giá tiền Nhân dân tệ (NDT) sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Theo TS. Doanh, nguyên nhân khiến Trung Quốc phá giá tiền NDT là do xuất khẩu 6 tháng đầu năm của Trung Quốc giảm 8,3% . Trong khi đó Trung Quốc phải dựa vào xuất khẩu để tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Trung Quốc phá giá tiền NDT liên tiếp trong 3 ngày liền và với mức độ phá giá như vậy là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.

Điều này dẫn đến hàng xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn, có nguy cơ tràn vào thị trường Việt Nam mạnh hơn.

“Điều đấy là rất đáng lo ngại. Thứ nhất, hàng Trung Quốc có nguy cơ tràn vào Việt Nam nhiều hơn. Còn hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ đắt hơn, các nhà nhập khẩu Trung Quốc sẽ ép Việt Nam phải giảm giá. Bên cạnh đó, hàng Việt Nam khi xuất khẩu sang nước thứ 3 tương tự như Trung Quốc với các mặt hàng như dệt may, giày dép...phải cạnh tranh mạnh hơn vì hàng Trung Quốc rẻ”, TS. Doanh nói.

Đánh giá về quyết định điều chỉnh tỷ giá lần này của NHNN, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, đó là một điều chỉnh kịp thời và linh hoạt để đáp lại kịp thời việc phá giá đồng NDT của Trung Quốc. Việc điều chỉnh tỷ giá là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu và hạn chế tình trạng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Tuy nhiên TS. Lê Đăng Doanh cũng lo ngại, việc phá giá đồng tiền sẽ tác động tiêu cực đến lạm phát và nợ công. NHNN vẫn phải theo dõi để có điều chỉnh phù hợp với biến động của tỷ giá.

 “Chúng ta phải theo dõi thêm cần phải làm gì. Ngân hàng nhà nước không thể chạy theo Trung Quốc phá giá tiền đồng vì Việt Nam nợ công nhiều, mỗi lần phá giá khiến chi phí trả nợ công cho ngân sách Việt Nam lại tăng lên, tạo ra gánh nặng lớn”, TS. Doanh nói.

Còn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng ví sự phá giá đồng tiền NDT của Trung Quốc như một cơn sóng thần “vô tiền khoáng hậu” trên thị trường tài chính thế giới. Không những mức độ, cường độ điều chỉnh mà tần suất 3 lần, qua 3 ngày liên tiếp, mỗi lần điều chỉnh trên 1,1% và hiện tại ở mức 4,6%, là một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trên thị trường thế giới, buộc các quốc gia phải điều chỉnh tỷ giá, giảm giá trị của đồng nội tệ để đối phó với phá giá đồng NDT.

“Mức độ, tần suất, cường độ điều chỉnh tỷ giá cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc chưa dừng lại mức độ này, điểm dừng như thế nào không ai biết. Hình như Trung quốc đang từ bỏ chính sách hàng chục năm nay họ theo đuổi là chính sách giữ đồng nhân dân tệ mạnh. Đó là một điều mới mẻ và quan ngại lớn trên toàn cầu”, TS. Hiếu nói.

TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng, xuất khẩu của Trung Quốc suy giảm, họ phải tìm cách giảm giá, đẩy tỷ giá lên để hàng xuất khẩu rẻ hơn. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, còn vấn đề chính có lẽ là họ đang từ bỏ chính sách giữ đồng NDT mạnh.

Theo TS. Hiếu, việc điều chỉnh này của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam và kéo theo nhiều hệ quả như lạm phát, nợ công.

Đánh giá về quyết định tăng biên độ tỷ giá của NHNN Việt Nam, ông cho rằng đó là một quyết định đúng nhưng chưa đủ.

“Ngân hàng nhà nước đã làm đúng lúc nhưng chưa đủ. Đồng NDT mất giá hơn 4% nhưng mình chỉ điều chỉnh 1% ngay sau ngày mà đồng NDT mất giá 1,9%. Rõ ràng điều chỉnh kịp thời, đúng lúc nhưng chưa đủ. Việt Nam cần phải điều chỉnh nữa, nếu không càng ngày thiệt”, TS. Hiếu nêu ý kiến.

Còn theo TS. Lê Đăng Doanh, đồng NDT phá giá mạnh, tạo ra thách thức lớn đối với xuất nhập khẩu của Việt Nam. Việc điều chỉnh tỷ giá là kịp thời nhưng quan trọng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí; các cơ quan nhà nước phải giảm thủ tục, chi phí, thời gian, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hơn bao giờ hết người Việt Nam phải thực hiện phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt.

“Nếu mua hàng Trung Quốc là nộp ngân sách cho Trung Quốc, nuôi công nhân Trung Quốc còn người Việt Nam không có gì. Người Việt Nam phải ý thức rõ điều đó, đừng phụ thuộc vào Trung Quốc”, TS. Lê Đăng Doanh nói.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.