Trung Quốc nghe lén Cảnh sát biển Philippines?
Nguồn tin từ trang ABS CBN News ngày 20/4 cho biết, Trung Quốc không chỉ duy trì sự hiện diện (bất hợp pháp) của tàu khảo sát và lực lượng hải quân trên Biển Đông mà còn sử dụng các thiết bị thông tin - viễn thông tiên tiến để nghe trộm tin tức hoạt động của Hải quân và Cảnh sát biển Philippines.
Một chuyên gia viễn thông quân sự giấu tên nói với ABS CBN News, người Trung Quốc sử dụng các thiết bị hiện đại không chỉ có khả năng nghe trộm mà còn có thể chặn thông tin liên lạc quân sự của Philippines, trọng tâm nhằm vào Bộ Tư lệnh Miền Tây.
Bộ Tư lệnh Miền Tây là đơn vị quân sự được chính phủ Philippines giao "bảo vệ, thực thi chủ quyền" mà nước này yêu sách ở khu vực Biển Đông, bao gồm một phần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, đang là tâm điểm mà 1 số quốc gia trong khu vực và Trung Quốc nhảy vào tranh chấp).
Báo cáo tình báo trước đó cho thấy Bắc Kinh đang lắp đặt (trái phép) hệ thống radar rất mạnh trên nhà nổi công sự mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Vành Khăn thuộc phía Đông quần đảo Trường Sa với mưu đồ thống trị toàn bộ khu vực này vào năm 2020.
Hệ thống radar, phong điện Trung Quốc lắp đặt trên công sự nhà nổi bất hợp pháp ở đá Vành Khăn, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. |
Ngoài ra, Trung Quốc đang nghe trộm thông tin liên lạc điện thoại của các quan chức quân sự cấp cao Philippines trực tiếp phụ trách an ninh hàng hải trong khu vực.Tàu Trung Quốc được triển khai trong khu vực này gồm khu trục hạm mang tên lửa, tàu vận chuyển và tàu giám sát đang sử dụng công sự nhà nổi đá Vành Khăn như căn cứ cắm chân (bất hợp pháp) ở Trường Sa.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Philippines (DND) thông báo chính phủ nước này sẽ dành 2,5 tỷ peso (hơn 56,3 triệu USD) để mua 8 tàu tấn công đổ bộ nhằm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.
DND sẽ tổ chức mời thầu dự án mua các phương tiện này với sự hỗ trợ hậu cần cho tất cả các bên tham gia.
Phó Chủ tịch Ủy ban Đấu thầu (BAC), ông Efren Fernandez, cho biết thủ tục giao hàng phải được thực hiện trong 910 ngày kể từ ngày mở thư tín dụng.
Đấu thầu sẽ được thực hiện thông qua thủ tục đấu thầu cạnh tranh được quy định trong Đạo luật 9184, hay còn gọi là "Đạo luật cải cách đấu thầu chính phủ."
Dự kiến, hội nghị tiền đấu thầu sẽ được tổ chức vào ngày 29/4 tại trụ sở DND.
Theo baodatviet.vn