Trung Quốc đang thâu tóm các công ty Mỹ với tốc độ chóng mặt

Các công ty Trung Quốc đang có xu hướng mua lại những doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả của Mỹ, với số lượng kỷ lục, khiến các nhà lập pháp Mỹ “phát hoảng”.

Những trường hợp điển hình phải kể đến như công ty General Electric được bán lại cho doanh nghiệp Haier ở Thanh Đảo hay hợp đồng phá kỷ lục giữa ChemChina và tập đoàn Syngenta, Thụy Sỹ, trị giá tới 48 tỷ USD.

Gần đây, một nhánh của tập đoàn HNA Trung Quốc đã mua lại nhà phân phối công nghệ Ingram Micro với giá 6 tỷ USD. Và vụ việc gây tranh cãi nhất cho đến nay có lẽ là giữa tập đoàn đầu tư Chongqing Casin của Trung Quốc muốn mua lại Sàn chứng khoán Chicago, Mỹ.

“Đổ xô” mua bán

Theo Dealogic, tính đến nay, đã có khoảng 102 hợp đồng múa bán, sáp nhập của các công ty Trung Quốc được thông báo trong năm nay, với tổng giá trị lên đến 81,6 tỷ USD. Con số này đã gia tăng so với 72 hợp đồng trị giá 11 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đang thâu tóm các công ty Mỹ với tốc độ chóng mặt - ảnh 1

Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách thu mua và sáp nhập với nhiều công ty Mỹ. Nguồn: Reuters

Và tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lý do là bởi sự tăng trưởng kinh tế chậm ở Trung Quốc cũng như giá thành rẻ ở nước ngoài do thị trường chứng khoán tụt dốc thời gian gần đây. Vikas Seth, trưởng nhóm thị trường đang nổi thuộc phòng ngân hàng đầu tư và thị trường vốn của Credit Suisse, cho Business Insider biết: “Với nền kinh tế đang phát triển chậm lại, các tập đoàn Trung Quốc đang nhanh chóng tìm kiếm một nguồn lực ngoại lai mới để bổ sung cho sự tăng trưởng của họ”.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2015 đạt mức thấp nhất trong 25  năm qua. Mới đây, hãng luật O'Melveny & Myers đã tiến hành khảo sát các khách hàng ở đại lục và cho ra kết quả rằng tiềm năng phát triển kinh tế ở Mỹ là nhân tố chính khiến đây trở thành một địa điểm đầu tư đầy thu hút.

Gần một nửa người tham gia trả lời  khảo sát đồng ý rằng Mỹ là thị trường đầu tư hấp dẫn nhất nhưng 47% lại cảm thấy các quy định và điều luật của Mỹ là rào cản chính, và họ hoàn toàn đúng về điều này.

Những trở ngại chính

45 thành viên Quốc hội Mỹ tuần này đã ký một lá thư gửi tới Ủy ban Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính Mỹ (CFIUS), yêu cầu cơ quan này tiến hành một “cuộc điều tra chặt chẽ và toàn diện” về hợp đồng thu mua Sàn chứng khóa Chicago.

Bức thư viết: “Hợp đồng này là lần đầu tiên một công ty, có thể là công ty nhà nước của Trung Quốc, tiến hành thu mua và thâm nhập trực tiếp vào thị trường vốn chủ sở hữu 22 nghìn tỷ USD của Mỹ. Trong khi vẫn chưa rõ mức độ ảnh hưởng của chính quyền vào vụ mua bán trên nhưng công ty Trung Quốc này liên quan đến rất nhiều lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc, và điều đó chắc chắn cần đến những mối quan hệ mật thiết với chính phủ”.

Trung Quốc đang thâu tóm các công ty Mỹ với tốc độ chóng mặt - ảnh 2

Chính phủ Trung Quốc cũng ủng hộ xu thế đầu tư nước ngoài của các công ty trong nước. Nguồn: Reuters

CFIUS dự định xem xét lại giao dịch trên vì các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Mới đây Bộ Tài chính Mỹ đã ngừng hợp đồng mua bán trị giá 3,3 tỷ USD của một công ty Philippines nhưng ký do không được công bố.

Anne Salladin, công ty luật Stroock & Stroock, nhận xét: “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu CFIUS không xem xét lại giao dịch này”.

Cũng trong tuần này, công ty Fairchild Semiconductor ở California đã từ chối lời đề nghị hợp tác với doanh nghiệp Resources and Hua Capital do nhà nước Trung Quốc “chống lưng”. Công ty Trung Quốc đã đưa ra mức giá 2,6 tỷ USD nhưng Fairchild thẳng thừng từ chối vì lo ngại về quy định luật pháp của chính phủ Mỹ và cuối cùng đã chấp nhận hợp tác với một công ty đồng hương khác dù mức giá đưa ra thấp hơn.

Mặc dù không phải tất cả các công ty Trung Quốc có ý định Mỹ tiến đều do nhà nước sở hữu nhưng không thể phủ nhận rằng họ cần phải có được sự ủng hộ hoàn toàn của chính phủ nước này trong công đoạn đóng giao dịch. Đó là bởi vì các doanh nghiệp trên cần có đủ ngoại hối để trả cho các công ty nước ngoài, đây là vấn đề mà chính phủ Bắc Kinh kiểm soát rất chặt chẽ.

Với những xu hướng hiện hữu gần đây, có thể thấy chính phủ Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ việc mua bán có yếu tố nước ngoài này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Tuệ Minh (lược dịch)

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.