Trung Quốc: Chúng tôi cũng phản đối việc "bắt nạt" các nước nhỏ (!!?)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là bà Hoa Xuân Oánh đã đáp lại khẳng định của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Daniel Russel rằng Mỹ “đang đề cao nguyên tắc rằng nước lớn không được phép ép các nước nhỏ”.
![]() |
Hành động của Trung Quốc trên Biển Đông bị coi là sự "lấn át chủ quyền" đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. |
Ông Obama đã phát biểu câu nói này trong Thông điệp Liên bang thường niên vào ngày 20/1 vừa qua khi đang nói về Nga. Ông Russel đã nhắc lại lời này trong cuộc gặp gỡ các quan chức của Philippines tại Manila vào ngày 21/1, lần này nói về Trung Quốc.
Trong một cuộc họp báo vào ngày 22/1, bà Hoa cho biết Trung Quốc cũng đồng tình với nguyên tắc này.
“Trung Quốc luôn giữ lập trường rằng tất cả các nước, cho dù lớn hay nhỏ, đều bình đẳng. Chúng tôi phản đối hành động nước lớn ép nước nhỏ. Đồng thời chúng tôi cũng tin rằng các nước không nên có những yêu cầu vô lý”, bà Hoa nói.
Lời nói của bà Hoa nhắm vào Manila sau khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Evan Garcia đã chỉ trích hành động “lấn át chủ quyền” ở Biển Đông và kêu gọi Bắc Kinh hãy hạn chế hoạt động của mình.
Trước đó, ngày 22/1, truyền thông Trung Quốc đã cho đăng tải những hình ảnh về việc khai hoang trên bãi đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) vào tháng 12/2014. Trên đảo có máy nạo vét bờ biển, tàu chở hàng và thuyền đánh cá. Các quan chức Philippines cho biết tiến độ xây dựng của Trung Quốc đã hoàn thành 50% và rất có thể sân bay sẽ được hoàn thành trong năm nay.
Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã lên án hành động của Trung Quốc là “mối đe dọa” đối với toàn bộ khu vực, nói rằng ông sẽ đề cập đến vấn đề này trước ASEAN.
Tuy nhiên, trong khi Philippines nói rằng việc xây dựng của Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận năm 2002 giữa ASEAN và Bắc Kinh, bà Hoa nói rằng các nước khác nên tuân theo Tuyên bố về Ứng xử Các bên ở Biển Đông (DOC).
![]() |
Bà Hoa Xuân Oánh vẫn khẳng định rằng Trung Quốc không lấn át các nước nhỏ, mặc cho các hoạt động diễn ra ở Biển Đông. |
“Các bên liên quan cần phải có những hành động rõ ràng để tuân thủ tuyên bố DOC và cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định của khu vực Biển Đông”, bà Hoa nói.
Với ông Del Rosario, hoạt động khai hoang của Trung Quốc là sự “vi phạm trắng trợn” không phải chỉ đối với DOC mà còn cả Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS).
Tuy nhiên bà Hoa khẳng định rằng các bên khác mới vi phạm luật pháp quốc tế. Bà cho biết: “Khi nói về sự bình đẳng giữa các nước, chúng tôi không chỉ nói về bình đẳng về quyền và lợi ích, mà còn cả về việc tất cả phải theo luật pháp quốc tế”.
Cuộc tranh cãi giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề Biển Đông một lần nữa đã được đăng lên báo địa phương sau khi cả Manila và Washington mới đây đã kết thúc cuộc họp chiến lược song phương.
Manila đã đệ đơn kiện Bắc Kinh khi Trung Quốc đã tuyên bố đường 9 đoạn không đúng với UNCLOS. Các nước Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng khẳng định có chủ quyền trên Biển Đông, cùng với Đài Loan. Nguồn cung cấp dầu mỏ, khí đốt và sinh vật biển, cùng với các tuyến đường hàng hải khiến cho nơi đây rất được chú ý.
Là đồng minh thân cận của Philippines, Mỹ đang ngày càng lớn tiếng về vấn đề hàng hải này khi họ dự định sẽ tiến hành “tái cân bằng” châu Á. Được coi là điểm then chốt của châu Á, chính sách này được coi là phương thức để kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.
Manila và Washington đã liên tục sử dụng từ “bắt nạt” để nói về Trung Quốc và những hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực.
Khi nói về hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên bãi đá, ông Russel cho biết những hành động làm “gia tăng căng thẳng” là đi ngược lại với mục đích của nước Mỹ là tạo mối quan hệ mang tính xây dựng với Bắc Kinh. Cũng giống như ông Del Rosario đã nói, ông đồng ý rằng vấn đề này có liên quan đến toàn bộ thành viên ASEAN.
![]() |
Đường lưỡi bò trên Biển Đông mà Trung Quốc cho là phần lãnh hải của nước này. |
Bà Hoa đặc biệt chú ý lời phát biểu của ông Russel, một lần nữa cảnh báo Mỹ không được can dự vào tranh chấp này.
“Những nước không thuộc vấn đề tranh chấp nền có vị trí khách quan và công bằng, nói nhiều hơn để xây dựng lòng tin và sự hợp tác, làm nhiều hơn để thực sự củng cố hòa bình và ổn định trong khu vực, và hạn chế đưa ra những tuyên bố kích động có thể gây ra vấn đề”, bà nói.
Vấn đề Biển Đông dự kiến sẽ được bàn bạc ở Hội nghị Các Ngoại trưởng ASEAN tại Kota Kinabalu (Malaysia) từ ngày 27 đến 28/1.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Rappler, một trang tin đa phương tiện chuyên đưa tin về thời sự - chính trị - xã hội của Philippines, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2012.