Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản đưa người ra Senkaku/Điếu Ngư

Hôm qua (10/9), Trung Quốc tuyên bố không khoan nhượng trước hành động khiêu khích sau khi phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản tuyên bố đưa các nhân viên chính phủ ra quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Trung Quốc cảnh cáo Nhật Bản đưa người ra Senkaku/Điếu Ngư - ảnh 1
Mối quan hệ Nhật - Trung liên tục dậy sóng do tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 

Mối quan hệ giữa hai cường quốc kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới tiếp tục nóng lên xung quanh vấn đề tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Vào ngày 11/9 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành quốc hữu hóa 3 hòn đảo nằm trong chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư, khơi mào làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận Trung Quốc, điển hình là việc tẩy chay hàng hóa Nhật Bản trên đất Trung Quốc.

Kể từ đó, lực lượng máy bay và tàu của hai nước cũng liên tục được triển khai tới khu vực sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột bất cứ lúc nào.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản - Yoshihide Suga cho biết một điều "cực kỳ đáng tiếc" là các tàu của chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.  Theo ông Suga, chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã có "những phản ứng kiên quyết nhưng bình tĩnh để bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải và không phận của Nhật Bản".

"Nhật Bản sẽ không bao giờ nhượng bộ về vấn đề chủ quyền", ông Suga nói.

Trả lời câu hỏi liệu Nhật Bản sẽ đặt một trạm nhân viên chính phủ trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hay không, ông Suga cho biết: "Đó là một lựa chọn".

Ngay lập tức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Hồng Lỗi khẳng định "quan ngại sâu sắc" về tuyên bố của ông Suga.

"Chính phủ Trung Quốc kiên quyết và quyết tâm  bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước và không dung thứ cho bất cứ hành động khiêu khích nào làm leo thang căng thẳng trong vấn đề chủ quyền của Trung Quốc. Nếu Nhật Bản đơn phương có những động thái khiêu khích, họ sẽ phải chấp nhận hậu quả", ông Hồng phát biểu trước giới báo chí.

Hôm qua (10/9), lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo Trung Quốc đã điều 7 tàu tuần tra tiến tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, theo ông Hồng, đây chỉ là một nhiệm vụ thông thường và được Trung Quốc lên lịch trình.

Hôm 9/9, Nhật Bản đã điều động các chiến đấu cơ sau khi phát hiện một chiếc máy bay không người lái bị tình nghi là của Trung Quốc thẳng tiến về phía Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.

Cũng trong ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản - Itsunori Onodera cho biết Tokyo sẽ tăng cường bảo vệ trong ngày kỷ niệm một năm Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku. "Ngày 11 tháng 9 là ngày căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu bùng phát", ông Onodera nói.

Minh Thu

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !